Thông Cáo Báo Chí: CSVN Xuyên Tạc Bản Chất Các Cuộc Biểu Tình…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 11.9 kb

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
2530 Berryessa Rd #234, San Jose, CA 95132, USA.
Tel:(408) 347-8830; Email:lienlac@viettan.org

****

Ngày 20 tháng 12 năm 2007

Thông Cáo Báo Chí

v/v CSVN xuyên tạc bản chất các cuộc biểu tình của Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam

Vào ngày 15 tháng 12 năm 2007, công an CSVN đã ra thông báo xuyên tạc bản chất các cuộc biểu tình của thanh niên, sinh viên phản đối Trung Quốc chiếm cứ Hoàng Sa và Trường Sa bằng cách vu cáo đảng Việt Tân và một số tổ chức, diễn đàn đã lợi dụng mạng internet để kích động thanh niên, sinh viên. Trước đó, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Tần Cương cũng đã răn đe CSVN phải có các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chận những sự việc đã xảy ra.

Đảng Việt Tân nhận định về vấn đề này như sau:

- Các cuộc biểu tình, tuần hành vừa qua tại Sài Gòn và Hà Nội bao gồm nhiều thành phần khác nhau, chủ động bởi thanh niên sinh viên, khởi đi từ lòng yêu nước nhiệt thành của mọi tầng lớp nhân dân trước hành động xâm lấn của Bắc Kinh và phản đối yếu ớt của nhà cầm quyền CSVN.

- Tinh thần yêu nước không những được bày tỏ ở những buổi biểu tình mà còn được thể hiện rộng khắp từ trong nước ra đến hải ngoại, qua những diễn đàn internet độc lập và rất nhiều trang blogs, youtube biểu hiện tinh thần đấu tranh bất bạo động. Đây là một làn sóng yêu nước mang tính tự phát, đang dâng cao mà không một tổ chức, cá nhân nào có thể kích động.

- Hành động xuyên tạc vô căn cứ của CSVN không những mang tính vu khống đối với các tổ chức, diễn đàn là phản động, khủng bố mà còn mang tính đe dọa những người yêu nước tham gia các cuộc biểu tình tuần hành, bằng cách đồng hóa tất cả những ai tham gia bày tỏ thái độ là đi theo “phản động hoặc khủng bố”. Hành động gán ghép này còn nhằm mục đích phá hoại sự đoàn kết và gây hiềm khích giữa các lực lượng dân chủ đang chia xẻ cùng mục tiêu chung vì đất nước.

- Nhà cầm quyền CSVN đã không những không dám phản đối mà còn tuân phục khuyến cáo của nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc qua hành động ngăn chận, đàn áp công dân Việt Nam, cả ngoài phố lẫn trên mạng internet, không cho bày tỏ thái độ phản đối Trung Quốc. Hơn thế nữa, trước thời gian biểu tình tuần hành xẩy ra, công an CSVN còn cô lập và ngăn cấm hầu hết những nhà dân chủ Việt Nam không thể rời khỏi nhà để có thể tham gia tuần hành bày tỏ lòng yêu nước của họ.

Với những nhận định trên, trong tinh thần triệt để xây dựng thế đoàn kết vững mạnh để bảo vệ đất nước đang bị xâm lấn, đảng Việt Tân long trọng kêu gọi:

- Tất cả chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước bằng tiếng gọi mạnh mẽ của con tim ái quốc và suy nghĩ sáng suốt của lý trí độc lập. Không một thế lực nào có thể ảnh hưởng lên tinh thần và hành động yêu nước của mỗi người.

- Tất cả chúng ta hãy hành xử quyền được bày tỏ thái độ quan tâm đến đất nước và quyền được yêu nước của mỗi cá nhân. Mỗi công dân Việt Nam, dù là một học sinh hay là một cựu chiến binh đã cống hiến đời mình cho tổ quốc, dù là một sinh viên sống trong nước hay một Việt kiều ở hải ngoại, dù là một cựu đảng viên CSVN hay một nhà dân chủ đã từng phải tù tội vì đấu tranh cho tự do dân chủ, đều có quyền bày tỏ thái độ và hành động yêu nước ôn hòa của mình. Không ai có thể nhân danh bất cứ lý do gì để tước lấy quyền yêu nước thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam và loại trừ họ ra khỏi những nỗ lực đấu tranh chung hiện nay.

- Tất cả chúng ta hãy cùng nhau đặt quyền lợi Tổ Quốc lên trên hết và lấy đó làm nền tảng cho sự đồng thuận, kết đoàn. Mọi sự khác biệt trong phương thức hành động, vai trò đóng góp và ý thức trách nhiệm đôi khi chưa đồng nhất của các thành tố trong xã hội là sự biểu hiện đương nhiên và tích cực của tinh thần dân chủ và đa nguyên.

- Tất cả những người Việt Nam yêu nước hãy vững kết thành một khối và đồng cảnh giác, xem mọi vu khống, xuyên tạc nhằm làm giảm sức mạnh của phong trào biểu dương lòng yêu nước đều là những hành động mang tính chia rẻ và phản bội dân tộc của nhà cầm quyền CSVN. Hãy nhìn vào thái độ vu khống trắng trợn và xem thường những người tham gia biểu tình vừa qua để thấy rõ bản chất của mọi vu khống khác của CSVN.

Ngày 20 tháng 12 năm 2007
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Đặng Thanh Chi:
+1 (408) 228 4892

Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài
Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ
Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.