Thông Cáo Báo Chí: Tham Gia và Hỗ Trợ Công Cuộc Đấu Tranh Bảo Toàn Lãnh Thổ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 11.9 kb

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
2530 Berryessa Rd #234, San Jose, CA 95132, USA.
Tel:(408) 347-8830; Email:lienlac@viettan.org

****

Ngày 16 tháng 12 năm 2007

Thông Cáo Báo Chí

v/v Tham Gia và Hỗ Trợ Công Cuộc Đấu Tranh Bảo Toàn Lãnh Thổ do Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam khởi động

Ngày 2 tháng 12 năm 2007, nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc đã công bố quyết định thành lập thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để quản trị ba quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Tây Sa. Quyết định này của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trước sự kiện này, nhà cầm quyền CSVN chỉ lên tiếng phản đối lấy lệ qua phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao.

Ngày 7 tháng 12 năm 2007, đảng Việt Tân đã cùng với 62 đoàn thể của người Việt ở trong và ngoài nước ký tên vào bản “Khẳng Định Lập Trường Của Người Việt Trên Toàn Cầu Về Hai Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa”, qua đó đã phủ nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo này, đồng thời kêu gọi mọi người tích cực bày tỏ thái độ bằng nhiều cách ôn hòa nhưng quyết liệt nhằm phản đối hành vi ngang ngược của nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc.

Ngày 9 tháng 12 năm 2007, nhiều đồng bào và thanh niên sinh viên đã tham gia cuộc biểu tình trước sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn và San Francisco. Làn sóng căm phẫn về hành vi xâm phạm lãnh thổ Việt Nam của Bắc Kinh đang dâng cao trong lòng mọi người và đặc biệt là thanh niên sinh viên tại Việt Nam đang sẵn sàng hành động để tạo các áp lực đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc hoàn trả lại hai quần đảo về cho dân tộc.

Ngày 16 tháng 12 năm 2007, mặc dù trước đó nhà cầm quyền CSVN đã ra lệnh cho các nhà trường và cơ quan hành chánh cấm dân chúng và sinh viên tham gia biểu tình, mặc dù công an CSVN đã sách nhiễu một số người, thanh niên sinh viên và đồng bào đã một lần nữa bày tỏ thái độ yêu nước bằng một cuộc biểu tình tuần hành tại Sài Gòn và Hà Nội. Lần này nhà cầm quyền CSVN đã gia tăng mức độ đàn áp, đánh đập, bắt giam một số người tham gia biểu tình và cô lập tất cả những nhà dân chủ cũng như một số người trước đây vài ngày đã tích cực vận động cho cuộc biểu tình.

Trước những sự kiện này, trong tinh thần xây dựng thế đoàn kết vững mạnh để tạo áp lực lên nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, đảng Việt Tân long trọng kêu gọi:

- Tất cả chúng ta, với tinh thần đặt quyền lợi tổ quốc trên hết, hãy gác qua những khác biệt trong quan điểm và phương thức hành động để đồng lòng hỗ trợ thanh niên sinh viên Việt Nam đang dũng cảm đứng lên bảo vệ đất nước. Cụ thể là tiếp tay quảng bá những thông tin của sinh viên, trí thức và đồng bào tại Việt Nam đang phản kháng công khai và ôn hòa, bất bạo động trước sự vi phạm chủ quyền Việt Nam của nhà cầm quyền Bắc Kinh.

- Hưởng ứng lời kêu gọi của 62 đoàn thể người Việt Nam ở trong và ngoài nước qua bản “Khẳng Định Lập Trường Của Người Việt Trên Toàn Cầu Về Hai Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa”, để tham gia tụ tập biểu tình trước sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở khắp nơi.

- Cùng nhau vận động mọi người hãy bày tỏ tinh thần ái quốc, lòng tự hào dân tộc, và gia tăng áp lực cụ thể lên nhà cầm quyền Bắc Kinh, bằng cách đồng loạt tẩy chay các hàng hóa, văn hóa phẩm, dịch vụ du lịch và các hãng máy bay của Trung Quốc. Không mua, không sử dụng và không tiếp tay quảng cáo các dịch vụ trên dưới mọi hình thức.

- Lên án nhà cầm quyền CSVN không những đã thỏa hiệp dâng đất nhượng biển, không bảo vệ nổi ngư dân, phản đối yếu ớt và có lệ trước việc Trung Quốc xâm lấn Trường Sa và Hoàng Sa, mà còn ra sức ngăn chận và đàn áp những nỗ lực yêu nước của đồng bào Việt Nam. Đây là hành động bán nước và phản bội dân tộc.

Trong tinh thần bảo vệ giang sơn của cha ông để lại và đặt quyền lợi của Tổ Quốc lên trên hết, đảng Việt Tân sẽ tham gia, đóng góp vào mọi nỗ lực của cộng đồng, các lực lượng dân tộc nhằm hỗ trợ những mục tiêu chính đáng của thanh niên sinh viên và đồng bào trong nước. Trong những ngày trước mặt, đây là ưu tiên công tác hàng đầu của tất cả các đảng viên Việt Tân trong và ngoài nước.

Ngày 16 tháng 12 năm 2007
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc:
Đặng Thanh Chi: +1 (408) 228 4892

Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài
Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ
Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.