Tòa phúc thẩm y án sơ thẩm đối với nhà báo tự do Điếu Cày

Ký Giả Không Biên Giới

Tổ chức “Ký Giả Không Biên Giới” lên án quyết định ngày 4/12/2008, của tòa phúc thẩm TP.HCM, y án 2 năm rưỡi (30 tháng) tù giam đối với nhà dân chủ Điếu Cày vì tội danh “trốn thuế”.

Tổ chức này tuyên bố : “Tòa án đã không cứu xét những chứng cứ mới đã được trình tòa để bênh vực cho Điếu Cày. Đây quả là một phiên tòa cẩu thả chứng tỏ rõ ràng chính quyền cố ý truy bức nhà báo tự do này. Bản án của tòa phúc thẩm là một quyết định bất công xuất phát từ sự cáo buộc không có cơ sở”.

Theo nhà cầm quyền thì nhà báo Điếu Cày đã trốn thuế liên quan đến những căn hộ của ông từ 10 năm nay. Trong phiên xử ngày 4/12, bên bị đã trưng ra được những chứng cứ, theo đó thì hồi tháng 2/2008, bà vợ cũ của ông đã bày tỏ nguyện vọng thanh toán, nhưng bà đã vấp phải sự từ chối của công an. Luật sư của nhà báo Điếu Cày đã nói với Ký Giả Không Biên Giới rằng : “Bản án này đã do chính quyền định sẵn từ trước. Công an đã từ chối không cho Điếu Cày đóng thuế để ngụy tạo bằng chứng phạm luật”

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29522