Tổng Bí Thư Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng Chính Thức Xác Nhận Về Mối Quan Hệ Giữa Đảng Việt Tân và Đài Chân Trời Mới

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Lời Phát Biểu Cùa Ông Lý Thái Hùng
Tổng Bí Thư Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
Trên Làn Sóng Đài Chân Trời Mới
Về Sự Quan Hệ Giữa Đảng Việt Tân và Đài Chân Trời Mới

Kính thưa đồng bào toàn quốc

Kính thưa quý vị thính giả của Đài Chân Trời Mới.

Chúng ta đang sống trong thời đại phát triển đa dạng của công nghệ thông tin, xuất phát từ cuộc cách mạng tin học xảy ra vào cuối thập niên 70 của thế kỷ 20. Chính cuộc cách mạng này đã làm cho mọi thứ đều vượt biên giới nhỏ hẹp của từng quốc gia để chan hòa với nhau, tạo thành một thế giới liên lập mà trong đó vấn đề thông tin đã chiếm vị trị then chốt. Tại sao trở thành then chốt?

JPEG - 23.7 kb

Thưa quý vị, bởi vì thông tin đã giúp cho con người hiểu biết, giúp cho con người tìm đến gần nhau và cùng nhau cải thiện cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngoài ra, trong thời đại cạnh tranh gay gắt của toàn cầu hóa, tập đoàn nào hay quốc gia nào nắm giữ thông tin nhanh nhất, nhiều nhất thì sẽ chiếm rất nhiều ưu thế trong các quan hệ trao đổi với bên ngoài. Ngược lại, những quốc gia nào kiểm soát và kiềm chế thông tin, thì dân tộc đó không chỉ bị yếu kém mà luôn luôn tụt hậu vì đi sau thiên hạ. Nhìn vào sự phát triển của các quốc gia trong vòng 20 năm trở lại đây, chúng ta đều thấy là những nước nào đã dồn sức đầu tư vào công nghệ thông tin thì sẽ mau phát triển và nhờ vậy mà người dân tại các quốc gia đó có một đời sống sung túc và tự do. Lý do rất dễ hiểu là nhờ có thông tin đa dạng nên mới giúp dân trí nâng cao, mọi người đều có quyền truy cập các nguồn thông tin như nhau, giúp cho đời sống của họ được thăng tiến một cách bình đẳng trong một xã hội tự do và dân chủ.

Trong khi đó, những chế độ độc tài, nhất là độc tài Cộng sản vì họ chủ trương khống chế hết mọi thứ vào trong tay của đảng, dưới cái gọi là giữ ổn định chính trị. Thật ra cái gọi là ổn định chính trị mà các chính quyền cộng sản chủ trương chỉ là sự ngụy biện nhằm che dấu một lề thói cai trị độc tài: không cho một ai có suy nghĩ hay có hành động khác với những điều mà đảng và nhà nước cộng sản đưa ra. Để thu tóm quyền lực vào trong tay, các chế độ Cộng sản thường xây dựng bộ máy cai trị dựa trên ba chân vạc: chân vạc thứ nhất là bạo lực gồm công an, mật vụ; chân vạc thứ hai là bưng bít thông tin bao gồm việc khống chế các phương tiện thông tin vào trong tay đảng; chân vạc thứ ba là giáo dục ngu dân, tức kiểm soát mọi cơ sở và nội dung giáo dục theo chủ trương của đảng.

Để chống lại ách độc tài và nhất là phá vỡ ba chân vạc cai trị độc ác của các chính quyền Cộng sản, thông thường các lực lượng đấu tranh khởi đầu bằng nỗ lực phá vỡ bưng bít thông tin để làm sao mang tin tức đến cho mọi người dân, giúp họ hiểu biết những gì xảy ra chung quanh và nhất là biết rõ những điểm yếu, điểm mạnh của chế độ độc tài hầu có thể chống trả một cách hiệu quả. Bởi vì khi người dân hiểu biết và được thông tin đầy đủ thì sẽ không còn sợ sệt mà mạnh dạn đứng lên đòi hỏi chính quyền phải có những chính sách cải thiện, thay đổi tốt hơn nếu không thì họ sẽ biểu tình phản kháng. Đây là tiến trình bình thường để từng bước giành lại quyền tự chủ đất nước của người dân. Còn nếu người dân không đòi hỏi, không đấu tranh gì cả thì các chế độc tài sẽ bám trụ, giữ chặt quyền lực vào trong tay một cách liên tục.

Trong nỗ lực cùng với toàn dân Việt Nam đấu tranh giành lại tự do dân chủ đã bị đảng Cộng sản Việt Nam cướp đoạt, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng gọi tắt là đảng Việt Tân, đã góp phần vào việc xây dựng và nuôi dưỡng chương trình phát thanh hướng vào trong nước với mục tiêu chia xẻ thông tin đến đồng bào toàn quốc, để vừa giúp phá vỡ sự bưng bít thông tin, vừa giúp đồng bào nhìn ra những thay đổi của thế giới mà can đảm đứng lên tạo những áp lực thay đổi tại Việt Nam. Suốt 14 năm qua, đảng Việt Tân đã âm thầm xây dựng và nuôi dưỡng đài Chân Trời Mới để liên tục mang những thông tin hữu ích đến với quý thính giả hàng đêm. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lá thư thăm hỏi và đóng góp ý kiến của rất đông quý thính giả ở khắp các miền đất nước. Đa số các ý kiến đều tán đồng chủ trương, quan điểm và những nội dung của đài Chân Trời Mới. Đặc biệt là nhiều thính giả đã bày tỏ sự vui mừng về sự đóng góp của đài Chân Trời Mới trong việc quảng bá cũng như cổ suý về sự ra đời của một số lực lượng tại quốc nội trong thời gian gần đây như Khối 8406, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam, đảng Dân Chủ Nhân Dân, Đảng Vì Dân, Đảng Dân Chủ Thế Kỷ 21, Hội Ái Hữu Tưong Trợ Tù Nhân Chính Trị Tại Việt Nam.

Chính những cổ suý liên tục về các hoạt động của những tổ chức đấu tranh nói trên qua làn sóng Chân Trời Mới, rất đông thính giả đã đề nghị là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng phải chính thức minh danh Chân Trời Mới để mọi người nhìn thấy sự đóng góp tích cực và quan trọng của đảng Việt Tân trong mặt trận thông tin. Nhất là trong giai đoạn đấu tranh trực diện hiện nay và tương lai, giữa đảng Cộng sản Việt Nam với các lực lượng, đảng phái không cộng sản tại quốc nội, đảng Việt Tân cần minh danh đài Chân Trời Mới để những thông tin và huớng dẫn đồng bào đấu tranh được chính xác và hiệu quả, loại bỏ ngay những thông tin lệch lạc do kẻ thù tạo ra nhằm lung lạc ý chí đấu tranh của mọi người.

Kính thưa quý vị,

Với những đề nghị của đông đảo thính giả tại quốc nội và nhất là sau nhiều nghiên cứu và phân tích về vai trò truyền thông của Chân Trời Mới, ngày hôm nay chúng tôi xin được thông báo đến đồng bào toàn quốc là Đài Chân Trời Mới là chương trình phát thanh do Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng thực hiện.

Chúng tôi mong mỏi quý thính giả tiếp tục yêu mến làn sóng này và quảng bá rộng rãi đến đồng bào thân nhân và bạn bè, để Chân Trời Mới là phương tiện thông tin hữu ích cho mọi gia đình Việt Nam.

Trân Trọng Kính Chào Quý Thính Giả

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”