Trà Đàm Thân Hữu Việt Tân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đứng trước những vấn nạn của đất nước, từ tham nhũng, nghèo đói, trẻ em thất học, đến tình trạng dân oan, từ mất đất, mất biển đến vấn nạn Bauxite, chúng ta chắc ai cũng muốn làm cái gì đó để đưa đất nước ra khỏi vũng lầy. Nhưng chúng ta còn công việc hằng ngày phải chu tất, còn nhiều bổn phận đối với gia đình và xã hội, làm sao chúng ta còn sức lực nghĩ đến chuyện đất nước?

Để tạo cơ hội cho các thân hữu có thể ngồi lại cùng nhau suy nghĩ, tìm kiếm câu trả lời hầu có thể đóng góp phần mình vào công cuộc đấu tranh chung, cơ sở Việt Tân tại Nam Cali đã thường xuyên tổ chức những buổi trà đàm thân mật trong phạm vi gia đình. Ngày Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009 vừa qua, một buổi trà đàm đã được tổ chức tại nhà chị Thanh Nhàn với khoảng 20 thân hữu và đặc biệt có sự tham gia của chị Mai Hương, vợ của TS Nguyễn Quốc Quân đến từ Bắc Cali.

Chị Mai Hương đã chia sẻ những suy nghĩ của mình trong vai trò của một người vợ, người mẹ và hơn tất cả, là một người Việt Nam yêu nước, còn nhớ đến quê hương và đồng bào nghèo khổ tại đó. Một vài chiến hữu có mặt cũng chia sẻ phần đóng góp của mình, dù là nhỏ nhoi nhưng đó là điều mà họ có thể thực hiện được trong khả năng của mỗi người. Điều này cho thấy dù là người mẹ, người cha, người em còn đang cắp sách đến trường, hay chỉ là những người nội trợ, mỗi sự đóng góp đều có thể làm được và đều cần thiết như nhau.

Tiếp theo phần trình bày, anh em Nam Cali đã nối kết được với chị Nga, vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, và chị Lộc, vợ anh Nguyễn Kim Nhàn. Qua câu chuyện trao đổi trực tiếp với gia đình của những nạn nhân, các vị thân hữu hiện diện đã cảm thông hơn với nỗi khó khăn của gia đình họ, các thân hữu cũng thấy phấn khởi vì những hỗ trợ của họ trong thời gian qua đã thực sự giúp đỡ được phần nào vật chất, nhất là sự an ủi cho những người đang phải ngồi tù, vì sự tự do, dân chủ và công bằng cho nhiều người khác.

Sau phần nối kết với thân nhân các nhà dân chủ trong nước, chị Thanh Nhàn đã cho chiếu một powerpoint diễn giải những điều mà thân hữu có thể đóng góp vào công cuộc đấu tranh chung. Khi nói về YểmTrở Quốc Nội, nhiều người thường nghĩ đến việc đóng góp tài chánh, nhưng chị Thanh Nhàn đã cho thân hữu thấy là có những đóng góp rất đơn giản mà mọi người đều có thể tham gia trong khả năng của mình mà ít người nghĩ đến.

Kết thúc buổi trà đàm, anh em Việt Tân đã mời bà con ở lại dùng thức ăn nhẹ và tiếp tục trò chuyện trong tình thân mật. Đây là cơ hội rất tốt để anh em trong cơ sở có dịp trao đổi với thân hữu về tình hình đấu tranh trong nước; nhờ đó, cơ sở sẽ tiếp tục nhận được sự cảm thông và hỗ trợ của thân hữu tại địa phương.

JPEG - 35.9 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.