Trẻ Việt bị bóc lột tình dục ở Anh ’nhiều nhất’

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Số liệu từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh Quốc (NCA) cho thấy trẻ em từ Việt Nam nằm đầu bảng danh sách bị đưa lậu vào Anh vì mục đích lạm dụng tình dục.

Báo cáo liệt kê nạn nhân bị đưa từ tổng cộng 112 nước, với tổng cộng 1746 nạn nhân được xác định bị đưa lậu vào Anh trong giai đoạn 2012-2013, tăng 47% so với số liệu năm trước.

Khoảng một phần tư số nạn nhân là trẻ em, theo NCA. Ngoài mục đích đưa người lậu vào để lạm dụng tình dục, báo cáo cho hay các nạn nhân còn bị đưa vào để lạm dụng lao động.

Albania là nước đứng đầu về số nạn nhân tính theo tất cả các mục đích đưa lậu vào Anh, thứ hai là Nigeria và Việt Nam đứng thứ ba.

Số trẻ em nước ngoài bị đưa vào Anh tăng 11%, 88 trường hợp, trong khi số trẻ em sinh tại Anh bị buôn lậu để lạm dụng tình dục tăng gấp đôi.

Giới chức cho biết số liệu tăng báo động này mới chỉ là phần nổi của tảng băng bởi vấn đề này hiện vẫn chưa được trình báo đầy đủ.

Liam Vernon, Giám đốc Trung tâm Chống Lậu người tại Anh Quốc từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh Quốc nói “Chúng ta biết rằng đây là tội ác ản hưởng tới nhóm người dễ tổn thương nhất trong xã hội và một số nạn nhân vẫn không được phát hiện”.

Thứ trưởng phụ trách an ninh Karen Bradley nói: “Số liệu ngày hôm nay nhiều khả năng không cho thấy toàn bộ nạn nô lệ hiện đại cũng như thực trạng lạm dụng ghê gớm mà các nạn nhân phải chịu đựng và chúng ta đang tăng cường khung sườn luật pháp thông qua Đạo luật Nô lệ Hiện đại”.

“Đạo luật này sẽ gửi tới giới tội phạm thông điệp mạnh nhất rằng nếu họ dính vào nạn buôn bán ghê tởm này thì họ sẽ bị bắt, bị truy tố và sẽ ngồi tù.”

’Câu chuyện bi thảm’

Bình luận về nạn buôn người Việt lậu vào Anh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Hugo Swire từng nói với BBC rằng “Chúng ta cần làm nhiều hơn tại Anh ở góc độ phát hiện những người này và truy tố họ và theo suốt quá trình truy tố một cách triệt để.”

Trả lời phỏng vấn với BBC Tiếng Việt vào ngày 22/10/2013 bên lề Đối Thoại Chiến lược Anh Việt lần thứ 3 ở London, ông Swire kể về lần ông đã trực tiếp gặp một người Việt được đưa lậu vào Anh tại văn phòng làm việc của ông ở Bộ Ngoại Giao.

“Anh ta đã kể cho tôi tình cảnh của anh ta và đó là một câu chuyện rất bi thảm. Nhưng rất không may là câu chuyện này chằng phải là ngoại lệ. Việt Nam là một nước mà không may chúng tôi có thấy có người được đưa lậu vào nước Anh và chúng tôi có các chương trình được thực hiện tại Việt Nam để giúp đỡ những người được đưa từ Anh trở về Việt Nam để hội nhập lại với xã hội.

“Thống kê cho thấy những người đã bị đưa lậu vào Anh một lần thì lại bị đưa lại vào Anh thêm như một cái vòng luẩn quẩn và con số này là rất cao. Do đó cắt đứt mắt xích là ngăn không cho họ tới Anh là bước đầu, tức là không đi được thì khỏi phải lo các mắt xích khác.

“Còn khi đã phát hiện họ đã ở Anh rồi thì gửi trả họ về Việt Nam và cắt đứt mắt xích bằng cách giúp họ tái hòa nhập vào xã hội và có được công ăn việc làm để họ không một lần nữa trở thành con mồi của nạn buôn người lậu,” ông Swire nói với BBC.

Vào tháng 12 năm ngoái báo Sunday Times của Anh mô tả nạn buôn trẻ vị thành niên vào Anh vẫn không ngừng tăng lên trong những năm qua.

Bài viết của the Sunday Times nói những kẻ buôn lậu người nằm được rất rõ về hệ thống bảo vệ trẻ em của Anh và khai thác chuyện này, lợi dụng hệ thống nhân chăm sóc con nuôi và các cơ sở nhận tiền thuế dân làm nơi tạm để những đứa trẻ cho tới khi chúng sẵn sàng đưa các nạn nhân đi làm việc hoặc đem bán.

Bài báo dẫn số liệu từ Trung tâm Theo dõi Nạn Buôn người vào Anh, có 549 em được xác định là nạn nhân của tình trạng buôn người trong năm 2012, với 70 em chưa tới 10 tuổi.

Các em đến từ Việt Nam và Nigeria đông hơn hẳn so với những nơi khác, với 103 trường hợp từ Việt Nam và 78 từ Nigeria và giới chức tin rằng đây chưa phải là những con số thực.

Nguồn: BBC

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.