Bối Cảnh Đa Nguyên chỉ là sự lùi bước của đảng Cộng sản Việt Nam trong việc chấp nhận sự hiện hữu của những lực lượng, đảng phái không cộng sản nên chính quyền và nhất là sự vận hành xã hội vẫn còn nằm trong tay đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là giai đoạn đấu tranh gay gắt và nguy hiểm nhất vì trực diện với mọi thủ đoạn dã man của Việt cộng, do đó mà nếu có tham gia chính quyền với đảng Cộng sản cũng chỉ là hình thức bù nhìn làm cảnh để cho Việt cộng tiếp tục củng cố thế chính thống là lần lượt tiêu diệt các tổ chức không cộng sản. Kinh nghiệm đau thương của các đảng phái quốc gia trong thập niên 40 phải lưu ý để không rơi vào lỗi lầm tai hại lần thứ hai. Vì thế vấn đề đặt ra không phải là có nên tham gia chính quyền cộng sản trong bối cảnh đa nguyên hay không mà là đảng Việt Tân sẽ cùng với các lực lượng dân tộc dân chủ khác, chọn lựa thế đấu tranh để tiến đến viêc chấm dứt mọi quyền lực của đảng Cộng sản Việt Nam, vì đó là giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết vấn đề xây dựng dân chủ và canh tân đất nước.

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ
Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên, thực tế lịch sử lại không như vậy.
Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!


