Tự do báo chí tại VN theo nhận định của RSF

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đỗ Hiếu, phóng viên RFA 2008-10-24

Năm 2008, Việt Nam đứng hàng thứ 168 trong tống số 173 quốc gia trên thế giới về tự do báo chí, sụt 6 hạng so với năm rồi.

Hình: AFP

Việt Nam hiện có hơn 700 tờ báo nhưng tất cả điều nằm trong vòng kiểm soát, chịu sự chi phối của Đảng và Nhà nước.

Reporters Sans Frontieres, tức Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, trụ sở tại Paris, Pháp vừa phổ biến danh sách xếp hạng các quốc gia trên tòan cầu, về tự do báo chí, năm 2008.

Bảng xếp hạng căn cứ vào 49 tiêu chuẩn liên quan đến quyền tự do báo chí và ngôn luận tại mỗi nước và được sự góp ý, phân tích của giới truyền thông, tổ chức nhân quyền, luật gia, nhà nghiên cứu, và phân tích thời cuộc, khắp năm Châu.

Vì sao Việt Nam bị xếp gần như cuối bảng? Xin mời qúy vị nghe giải thích của ông Vincent Brossel, đặc trách khu vực Châu Á của RSF.

Bỏ tù nhà báo

Đỗ Hiếu: Kính chào ông Vincent Brossel. Mở đầu câu chuyện, xin ông cho biết nhận xét của RSF về sinh hoạt báo chí tại Việt Nam, hiện giờ? Và vì sao Việt Nam sụt 6 hạng so với năm ngoái, thưa ông?

Vincent Brossel: Theo bảng xếp hạng mà RSF phổ biến mới đây thì sinh hoạt báo chí tại Việt Nam có nhiều dấu hiệu rất đáng ngại, chính vì thế Hà Nội bị sụt xuống 6 hạng, Việt Nam đứng thứ 168 trên 173 quốc gia, khắp 5 Châu, chỉ hơn được Cuba, Miến Điện, Turkmenistan, Bắc Hàn và Eritrea.

Lý do chính dẫn tới sự tuột hạng như chúng tôi vừa nói, là vì Hà Nội đối xử mạnh tay, dùng luật pháp khắc khe, đàn áp các nhà báo độc lập, các luật gia bênh vực dân chủ, những blogger, cùng nhân vật đấu tranh cho tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, đòi hỏi quyền làm người phải được tôn trọng và rõ ràng hơn hết là việc nhà nước buộc tội “lạm dụng quyền tự do, dân chủ” để xử phạt hai nhà báo, là các ông Nguyễn Văn Hải của tờ Thanh Niên và Nguyễn Việt Chiến, báo Tuổi Trẻ.

Ai cũng biết rõ là bản án hai năm tù dành cho nhà báo Nguyễn Việt Chiến là vô lý, đó là những dữ kiện, bằng chứng xác thực mà công luận đặc biệt quan tâm, đồng thời cho thấy là Hà Nội quyết giới hạn quyền tự do báo chí, trái ngược với những lập luận mà họ thường quảng bá và cổ xúy đối với thế giới bên ngoài.

Đỗ Hiếu: Ông vừa nhắc đến trường hợp Hà Nội xử phạt các nhà báo, chỉ vì họ phanh phui tham nhũng, đặc biệt là nhà báo Nguyễn Việt Chiến, bị kêu án 2 năm tù, RSF có cách nào để can thiệp cho ông Chiến hay không?

Vụ án hai phóng viên gây phản ứng mạnh trong giới báo chí thế giới

Vincent Brossel: Việc Hà Nội xử phạt nhà báo Nguyễn Việt Chiến, 2 năm tù giam, đã gây chấn động dư luận trong nước và hầu như cũng lan rộng khắp nơi trên thế giới, sau đó.

Phải nói thêm rằng, giới ngoại giao Tây Phương cùng với EU đã chăm chú theo dõi rất sát từng diễn tiến của vụ án sôi nổi này, từ phiên toà xét xử hai nhà báo Hải và Chiến, vì đây là một trường hợp điển hình trong việc Hà Nội bóp nghẹt quyền tự do báo chí tại Việt Nam, đồng thời còn gây cản trở cho chiến dịch ngăn chống tham nhũng, mà Hà Nội đưa lên hàng quốc sách và luôn hô hào phải triệt để bài trừ và xóa bỏ.

RSF rất lấy làm tiếc vì tất cả những tiếng vang, lời phê phán, những phản ứng quyết liệt phát xuất từ các diễn đàn ngôn luận quốc tế, bày tỏ những chỉ trích mạnh mẽ của công luận đối với giới cầm bút chân chính, chỉ muốn bảo vệ công lý, tôn trọng sự thật, vinh danh lẽ phải, đã không được nhà nước Việt Nam chú ý, lắng nghe.

Nghị quyết của Châu Âu

Đỗ Hiếu: Với kết quả chung cuộc thường bị xếp vào cuối bảng trong những lần đánh giá mỗi năm, theo ông thì Hà Nội có quan tâm gì đến sự việc tiêu cực này hay không, thưa ông?

Vincent Brossel: Nghị viện Châu Âu vừa thông qua với gần như tuyệt đại đa số, bản nghị quyết về quan hệ với Việt Nam, với nội dung yêu cầu Hà Nội cải tiến dân chủ, tôn trọng nhân quyền, trước khi đôi bên ký kết hiệp ước đẩy mạnh thế hợp tác song phương, có thể vào cuối năm nay hay đầu năm tới.

Mặt khác, Liên hiệp Châu Âu cũng đang trông chờ vào thiện chí từ phía Hà Nội và mong rằng họ nhận thức rõ rằng, việc xử phạt tù nhà báo Nguyễn Việt Chiến là một sự sai lầm trong ngành tư pháp, và cần phải sớm trả tự do vô điều kiện cho ông Chiến, vì đương sự chỉ đơn thuần làm đầy đủ nhiệm vụ thông tin của mình, hầu cung cấp cho người dân những tin tức trung thực, bằng chứng chính xác, về một vụ án tham nhũng khổng lồ, mà chính Hà Nội luôn hô hào là phải tích cực tận diệt tham nhũng ở mọi cấp chánh quyền, mọi ngành trong xã hội.

Hơn nữa, theo RSF chúng tôi thì những cung cách ứng xử, đối đáp của nhà nước Việt Nam mang tính cách tuyên truyền về ý thức hệ, nặng về hình thức, bị xem là chiếu lệ, hoàn tòan không phù hợp với thực tế, với trào lưu tiến hóa, xứng đáng được xem là một quốc gia tiến bộ, có tầm vóc quốc tế.

Đúng lý ra, Việt Nam nên lắng nghe, ghi nhận những lời phê bình, góp ý, xây dựng từ phía công luận thế giới.

Bạn nghĩ gì về sinh hoạt báo chí tại Việt Nam? Hãy gửi đến Ban Việt Ngữ ý kiến của Bạn. email: vietweb@rfa.org

Nghị quyết của Châu Âu vừa mới thông qua, chính là sự tổng hợp, phân tích, đúc kết những dữ kiện, chứng tích có thật, chính xác, liên quan đến tình hình chính trị, xã hội tại Việt Nam, vấn đề tự do tôn giáo, tự do báo chí , cho nên qua những góp ý đó thiết thực đó, Hà Nội nên biết phục thiện, thức tỉnh và sớm thay đổi chủ trương, đường lối, chính sách cứng rắn của mình.

Đỗ Hiếu: Xin cám ơn ông Vincent Brossel, đã dành cho đài chúng tôi cuộc trao đổi hôm nay.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…