Tuần hành Nhân quyền tại Paris 10/10/2015

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cuộc tuần hành của các cộng đồng trong Hiệp hội các Quốc gia Á châu tranh đấu cho Nhân quyền (Fédération des Pays Asiatiques pour les droits de l’homme), được tổ chức vào Thứ Bảy 10/10/2015 tại Paris.

Công trường Bastille được chọn làm nơi xuất phát cuộc tuần hành. Đây là địa danh lịch sử với cuộc phá ngục tù khởi điểm cho cuộc cách mạng 14/7/1789, thay đổi nền chính trị từ chế độ vua chúa sang nền Cộng Hòa Pháp (Tự Do – Công Bằng – Bác Ái) cho đến ngày nay. Tham dự cuộc tuần hành gồm có các cộng đồng Ngô Duy Nhĩ, Lào, Tây Tạng và Việt Nam cùng với các hội đoàn người Pháp.

Sau nghi thức chào quốc kỳ các quốc gia trong Hiệp hội và Pháp, tất cả mọi người đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các nạn nhân đã chết do sự cai trị tàn bạo, của các chế độ độc tài toàn trị gây ra. Thượng tọa Thích Quảng Đạo trụ trì chùa Khánh Anh thuộc phái đoàn Việt Nam đã làm một buổi lể cầu an trong sự trang nghiêm.

Cuộc tuần hành bắt đầu khởi hành đi bộ tranh đấu cho Nhân quyền, dưới sự hướng dẫn mở đường của đoàn cảnh sát từ công trường Bastille đến công trường Cộng Hòa (Place de la République) trong sự ủng hộ của người dân Paris hai bên đường: “Chúng tôi hoan nghênh tinh thần các bạn”, “Các bạn xứng đáng được hưởng những giá trị căn bản phổ cập của một con người”, “Các bạn sẽ thắng” v.v…

Hình ảnh ba Tù nhân lương tâm trẻ tuổi Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Đặng Minh Mẫn là biểu tượng của sự cai trị độc tài CSVN, đi sau lá đại kỳ vàng ba sọc đỏ, cùng với tấm biểu ngữ “Tự Do Dân chủ cho VN” là thông điệp chính của phái đoàn Việt Nam muốn chuyển tải đến dư luận trong cuộc tuần hành này.

Tại quảng trường Cộng Hòa, đại diện các cộng đồng đã lần lượt lên phát biểu về những hành động đàn áp, chà đạp nhân quyền của các chế độ Lào cộng, Việt cộng, và Tàu cộng lên các dân tộc Lào, Việt Nam, Tây Tạng và Ngô Duy Nhĩ.

Cộng đồng Việt Nam gây được sự chú ý qua lời phát biểu của anh Trần Sơn đại diện đảng Việt Tân, về các trường hợp tù nhân lương tâm tại Việt Nam, tiêu biểu qua các hình ảnh của Diệu, Hòa và Minh Mẫn, cũng như màn múa hoạt cảnh do Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam tại Paris thực hiện.

Buổi tuần hành được chấm dứt với màn vũ tập thể do cộng đồng Tây Tạng thực hiện. (TND-Paris)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.