Tuần tra Hoa Kỳ gia tăng nguy cơ đụng độ với Bắc Kinh trong vùng tranh chấp tại biển Đông

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Greg Torode – Reuters

26/10/2015

Hoa Kỳ dự tính đưa chiến hạm hoặc máy bay quân sự vào vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp trong vài ngày tới đây. Dự tính này mở ra một trận tuyến căng thẳng mới giữa hai kình địch Mỹ-Trung.

Nhiều chuyên gia về an ninh cho rằng các cuộc tuần tra “tự do hải hành” của Hoa Kỳ phải làm thường xuyên thì mới có hiệu quả, trong bối cảnh tham vọng bành trướng quyền lực và ảnh hưởng của Trung Quốc trong vùng biển Đông Nam Á và xa hơn.

Nhưng một số chuyên gia nghĩ rằng Trung Quốc sẽ không để yên cho Hoa Kỳ hoạt động thường xuyên như thế, và do đó gia tăng nguy cơ quân sự và chính trị. Hải quân Trung Quốc có thể tìm cách chặn hoặc bao vây tàu của Hoa Kỳ.

Đây là cuộc tuần tra đầu tiên kể từ 2012 và sau nhiều tháng thời tranh luận về việc này khiến cho nhiều chuyên gia an ninh trong vùng cũng như cựu sĩ quan hải quân nghĩ rằng chính quyền Hoa Kỳ sẽ ngần ngại đi tuần thường xuyên.

Còn đồng minh của Hoa Kỳ như Nhật Bản và Úc thì nhiều phần sẽ không thách thức Trung Quốc như thế tuy họ cũng có quan tâm về việc tự do hải hành dọc theo các tuyến đường giao thương quan trọng.

Ông Ian Storey, chuyên gia về biển Đông tại Học Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á của Singapore nhận định rằng, “Đây không thể là chuyện làm một lần. Hải quân Hoa Kỳ phải thường xuyên thực hiện các cuộc tuần tra như thế thì mới củng cố thông điệp của họ.”

Chính quyền Obama tuyên bố sẽ thử thách chủ quyền Trung Quốc giành lấy sau nhiều tháng trời bị Quốc Hội và quân đội Hoa Kỳ áp lực. Tuy nhiên họ không cho biết khung thời gian. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tuyên bố với phóng viên vào hôm thứ Hai là, “Tôi nghĩ là chúng tôi đã nói rất rõ – chúng tôi sẽ tiến hành việc này.”

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc lên tiếng rằng Bắc Kinh “sẽ không để cho bất cứ quốc gia nào xâm phạm hải phận và không phận của Trung Quốc trong vùng đảo Trường Sa dưới danh nghĩa bảo vệ hải hành và bay ngang.

Theo Công Ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc thì hải phận 12 hải lý không áp dụng cho các đảo nhân tạo được dựng trên các bãi san hô ngầm.

Bốn trong số bảy bãi san hô mà Trung Quốc cải tạo trong vòng hai năm qua hoàn toàn ở dưới mặt nước khi thủy triều lên.

“VÙNG CẤM ĐI LẠI”

Bonnie Glaser, chuyên gia an ninh của Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế và Chiến Lược tại Washington thì nghĩ rằng các cuộc tuần tra của Hoa Kỳ sẽ thường xuyên, vì hải quân không muốn họ bị cấm cản qua lại vùng này. Bà cho rằng, “Tôi biết là Hoa Kỳ không muốn chuyện đó xảy ra. Không ai muốn để cho Trung Quốc có một vùng cấm đi lại và một lãnh hải không thuộc chủ quyền của họ.” Bà nghĩ là Trung Quốc sẽ cẩn trọng trong việc can thiệp vào cuộc tuần tra của Hoa Kỳ.

Myles Caggins, phát ngôn nhân của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, toà Bạch Ốc, từ chối lên tiếng khi được hỏi là việc phô diễn sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ mang tính chất biểu kiến hơn là có thực chất trừ khi có nỗ lực tuần tra thường xuyên, hoặc chính quyền có tính đến việc Trung Quốc lấn lướt tới.

Ông nói rằng suy nghĩ của Hoa Kỳ được Tổng thống Obama nói rõ trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại Washington hồi tháng rồi, “Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đi trên biển, bay trên không và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép.”

“LEO THANG NGUY HIỂM”

Mặc dầu các tiền đồn đảo của Trung Quốc được xem là dễ bị tấn công nếu có xảy ra chiến tranh, nhưng cho tới khi chuyện đó xảy ra thì các căn cứ này cho phép Bắc Kinh nới rộng các hoạt động dân sự, như đánh cá, thăm dò dầu hỏa, cũng như đi tuần tra quân sự. Đã có một đường bay xây xong và hai đường bay khác đang được xây cất.

Zhang Baohui, chuyên gia an ninh Trung Quốc tại đại học Lingnan ở Hồng Kông e ngại “leo thang nguy hiểm”, vì Trung Quốc nhiều phần sẽ phản ứng với nỗ lực đi tuần thường xuyên của Hoa Kỳ.

Zhang cho rằng thay vì nhìn vấn đề là tự do hải hành, Bắc Kinh sẽ nhìn thấy sự tranh giành quyền lực. Ông nói, “tất cả là vì quyền lực, và chính vì thế mà khiến cho sự việc trở nên nguy hiểm.” Ông nói thêm là Trung Quốc chưa bao giờ chính thức tuyên bố hải phận 12 hải lý quanh các đảo nhân đạo, do đó việc biểu dương lực lượng của Hoa Kỳ là vội vã.

Sam Bateman, cố vấn của Học Viện Quốc Tế S. Rajaratnam của Singapore và là cựu sĩ quan hải quân Úc, cũng lưu ý đến việc Trung Quốc chưa tuyên bố chính thức. Ông nói thêm là Washington có thể đánh giá thấp nỗi lo của Trung Quốc bị bao vây trong vùng biển Đông. “Có mối nguy thật sự xảy ra xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ có thể phải rút lui.” Ông Bateman nhận định như thế và khuyến cáo cần thêm ngoại giao thay vào đó.

“Tôi không chắc là ngón đòn chót của họ là gì.”

Radio Chân Trời Mới – Hoàng Thuyên lược dịch

Nguồn: Reuters

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.