UBPHHĐ lên tiếng về vụ xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

UỶ BAN PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG VÌ DÂN CHỦ

LỜI KÊU GỌI

TOÀN DÂN VÌ CÔNG LÝ VÀ TỰ DO

Thưa toàn thể đồng bào,

Ngày 4 tháng 4 tới đây, tại Hà Nội, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra xét xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ về tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”.

Là một luật gia, Ts Cù Huy Hà Vũ, hiểu rõ giá trị của luật pháp đích thực, của nền dân chủ pháp trị, cơ sở nền tảng và động lực phát triển xã hội. Là một trí thức, ông cũng hiểu rõ trách nhiệm của một công dân trước tiền đồ của đất nước và trước những sai trái của người cầm quyền. Ông là một trong những công dân Việt Nam đi tiên phong trong việc bảo vệ các thành quả của dân tộc mà các thế hệ người Việt Nam đã dày công vun đắp: ngăn chặn việc phá đồi vọng cảnh tại thành phố Huế, ngăn chặn việc cho các công ty Trung Quốc khai thác Bauxit ở Tây Nguyên, lên án việc bán đất, nhượng biển của nhà cầm quyền. Ông cũng đi tiên phong trong việc thể hiện quyền và nghiã vụ của công dân được Hiến pháp hiện hành quy định, dù bị nhà cầm quyền ngăn chặn: ứng cử chức Bộ trưởng Văn Hoá Thông Tin, tranh cử đại biểu Quốc Hội, kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, yêu cầu sửa đổi Hiến pháp, v.v…. Ông cũng đã nhiều lần lên tiếng bênh vực và bảo vệ người dân trước mọi bất công, oan trái do nhà cầm quyền gây ra.

Những ý kiến và hành động của Ts Cù Huy Hà Vũ thể hiện tinh thần yêu nước của một công dân mẫu mực, đáng lẽ phải được trân trọng và khuyến khích, nhưng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã tìm mọi cách đe doạ, bức hại ông. Ông bị bắt ngày 5 tháng 11 tại Sài gòn, bị giam giữ từ đó đến nay, và sẽ bị đưa ra tòa buộc tội vào ngày 4.4 tới đây. Việc đàn áp Ts Cù Huy Hà Vũ là một sự trả thù thô bạo, là hành động vi phạm quyền tự do dân chủ của công dân, là khinh thường tầng lớp trí thức Việt Nam của giới cầm quyền tham lam, độc đoán, thách thức lương tri, lòng yêu nước của toàn dân Việt Nam.

Đất nước đang hàng ngày bị tàn phá, đang tiếp tục tụt hậu. Tổ Quốc đang lâm nguy. Thù trong, giặc ngoài đang gây hiểm họa mất nước. Hơn lúc nào hết, bảo vệ những tiếng nói và hành động yêu nước là thể hiện lòng yêu nước trước sự đàn áp của bạo quyền, là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam.

UBPHHĐ vì Dân Chủ kêu gọi toàn thể thanh niên và toàn dân Việt nam, hãy biến ngày 4 tháng 4 thành ngày Đoàn kết Toàn dân Vì Công lý. Hãy biểu lộ thái độ tích cực, quyết tâm bảo vệ Công lý, bảo vệ Tự do, bằng mọi hình thức sáng tạo, công khai, thích hợp và bất bạo động.

Hãy biến ngày 4 tháng 4 là Ngày biểu hiện Sức mạnh của Toàn dân Việt Nam, ngày Toàn dân Vì Công lý và Tự do.

Việt Nam, ngày 1.4.2011

Uỷ Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ
(Đảng Dân Chủ Nhân Dân, Đoàn Thanh Niên Dân Chủ VN, Đoàn Thanh Niên PGHH Yêu Nước, Tập Hợp Vì Công Lý, Đảng Việt Tân)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”