Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) tại Liên Hiệp Quốc là gì?

Vào ngày 22 tháng Giêng 2019 tới đây Liên Hiệp Quốc sẽ mở cuộc Kiểm điểm định kỳ phổ quát, tức Universal Periodic Review UPR, tại thành phố Genève, Thụy Sĩ để CSVN trình bày vấn đề nhân quyền mà họ cam kết với quốc tế.

Vậy UPR là gì? UPR liên quan gì đến vấn đề nhân quyền? UPR có mang đến nhân quyền cho dân Việt Nam hay không, thứ vốn đang bị nhà cầm quyền CSVN tước đoạt từ hơn 7 thập niên nay?

Clip ngắn 4 phút này sẽ trình bày sơ lược nhưng đầy đủ các dữ kiện quan trọng quanh vấn đề UPR.

Người Việt tự do hải ngoại sẽ lên tiếng chính thức bên trong tòa nhà Liên Hiệp Quốc và cả bên ngoài nhân sự kiện quan trọng liên quan mật thiết đến nhân quyền này.