Ủy Ban Liên Âu tiếp đón phái đoàn Việt Tân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào ngày Thứ Tư 22/11 tại thủ đô Bruxelles, Bỉ, Phái đoàn Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng tại Âu Châu gồm ông Nguyễn Ngọc Bảo, đại diện Việt Tân tại Âu Châu, ông Nguyễn Khắc Long, đại diện Việt Tân tại Bỉ và ông bá tước Yvan De Wynter, Chủ Tịch Ủy Ban COBDEVINA đã được Văn Phòng của Ủy Ban Liên Âu tiếp kiến tại trụ sở Ủy Ban, Rue de la Loi, Bruxelles.

Thành phần văn phòng Ủy Ban Liên Âu tiếp kiến phái đoàn Việt Tân gồm ông Vincent GUEREND, thành viên Văn Phòng bà FERRERO-WALDNER, Úy Viên Liên Âu đặc trách về đối ngoại và bà Helena KÖNIG, Trưởng Văn Phòng đặc trách về Á Châu Sự Vụ.

JPEG - 26.3 kb
Quang cảnh buổi trao đổi

Sau lời mở đầu của ông De Wynter, ông Nguyễn Ngọc Bảo, đại diện Việt Tân tại Âu Châu đã trình bày sơ qua về mục tiêu đấu tranh cho dân chủ ôn hòa và canh tân Việt Nam của đảng Việt Tân. Kê tiếp ông Bảo đã trình bày một số biến chuyển gần đây trong tiến trình dân chủ hóa Viểt Nam (sự ra đời của Khối 8406, sự hình thành của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam mà Việt tân là một thành viên, chiến dịch đàn áp phong trào dân chủ và các nhà phản kháng tại VN trước và trong lúc diễn ra Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC tại HàNội. Ông Bảo cũng đã trình bày về sự hình thành công khai của một số phong trào quần chúng, đảng phái, công đoàn độc lập, nhóm dân oan khiếu kiện (Đảng Thăng Tiến Việt Nam, Hiệp Hội Công Nông, công đoàn độc lập, Đảng Dân Chủ 21, báo Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Dân Chủ, báo Canh Tân) ngay tại trong nước, nhấn mạnh đến vấn đề duy trì các áp lực về nhân quyền trong tất cả các tương quan kinh tế, xã hội, chính trị giữa Liên Âu và nhà cầm quyền CSVN. Và cho biết việc các nhà phản kháng, dân chủ trong nước được chính giới ngoại quốc biết tới nhiều và vận động can thiệp sẽ giúp cho họ và gia đình bớt bị trù dập hơn.

Sau đó, vị đại diện Việt Tân tại Âu Châu đã góp ý trao đổi với Văn Phòng Liên Âu về một số vấn đề như viễn cảnh Việt Nam sẽ xảy ra các cuộc đình công, khiếu kiện tập thể rộng lớn và hàng loạt như đang xảy ra như bên Trung Quốc hay không? Ông Bảo cho biết xác xuất này xảy ra rất cao vì người dân ngày càng bớt sợ hãi, họ đã nhìn ra quá nhiều bất công, phi lý và nhờ thông tin ngày càng rộng mở giữ trong và ngoài nước. Liên quan đến tình trạng tự do ngôn luận tại Việt Nam, ông Bảo trình bày hiện nay đảng CSVN vẫn chủ trương giữ chặt độc quyền thông tin, nhưng vì nhu cầu mở ra giao thương đối với bên ngoài, nên chế độ đã bị bắt buộc nới lỏng một phần, một phần khác họ cũng chưa có khả năng kiêm soát tất cả, với khối lượng người ra vào Việt Nam ngày càng gia tăng, và sự phát triển nhah chóng và nhiều chiều của các hệ thống thông tin (Internet, chương trình phát thanh, báo độc lập). Về tình hình tự do tôn giáo, đại diện Việt Tân cho biết trong lúc các thành phần lãnh đạo chân chính như của Giáo Hội Phạt Giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo Hội Tin Lành, Phật Giáo Hoà Hảo, một số vị linh mục công giáo vẫn bị quản thúc tại gia, trù dập thì nhà cầm quyền đã cho dựng ra một số giáo hội quốc doanh do họ kiểm soát hoàn toàn để đánh lừa dư luận thế giới về việc chế độ CSVN đã có một số tiến bộ trong lãnh vực quyền tự do căn bản này. Liên quan đến việc văn phòng Liên Âu cho biết có một số tiến bộ trong các đối thoại giữa Liên Âu và nhà cầm quyền Việt Nam về vấn đề nhân quyền, ông Bảo cho biết hiện nay nhà cầm quyền Việt Nam chủ trương một chính sách giảm lỏng, sách nhiễu, triệu tập lên phỏng vấn hàng ngày và tạo áp lực toàn diện lên cá nhân và gia đình người phản kháng hơn là bắt giam hẳn, để tránh các lên tiếng của dư luận ngoại quốc. Về các tiến bộ kinh tế tại Việt Nam, vị đại diện cho biết, đương nhiên nền kinh tế Việt Nam đã có một số tiến bộ, nhưng mức độ phát triển thua xa các quốc gia lân bang vì sự bất nhất với những chính sach dung túng tham nhũng, ban phát đặc lợi cho gia đình cán bộ, đảng viên CSVN và hệ thống xí nghiệp quốc doanh thua lỗ, không ưu đãi các xí nghiệp tư nhân và chủ trương giữ chặt quyền lực của đảng CSVN, đại đa số người dân Việt Nam không thấy họ được hưởng lơi tương xứng, nên trên nhiều lãnh vực người dân đã phải đứng lên đòi hỏi quyền lợi của mình.

JPEG - 25 kb
Từ trái sang phải : Ông Nguyễn Ngọc Bảo, bà Helena KÖNIG, ông Vincent GUEREND, bá tước Yvan De Wynter

Bên phía Văn Phòng Liên Âu đã ghi nhận các điểm trên và cám ơn phái đoàn Việt Tân đã cung cấp cho họ một số dữkiện cụ thể hữu ích. Phái đoàn Việt Tân đề nghị sẽ thông tin đều đặn tin tức cho Ủy Ban Liên Âu và chuyển một số trường hợp đối kháng bi trù dập để nhờ Ủy Ban Liên Âu can thiệp. Buổi tiếp kiến diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

Nhân dịp này phái đoàn Việt Tân đã chuyển đến Văn Phòng Liên Âu hồ sơ giới thiệu mục tiêu và chủ trương của đảng Việt Tân, các thông tin liên quan đến Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam, một số chi tiết về các đàn áp các nhà dân chủ mới đây, trước và trong lúc xảy ra hội nghị APEC.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Y Quynh Bđắp bị dẫn độ về nước, quốc tế nói Thái Lan nhượng bộ trước đảng CSVN. Ảnh: HRW

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 3 và hết)

Mức độ vi phạm đa dạng và liên tục như vừa kể chính là kiểu hồ sơ mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền cần để chứng minh Việt Nam cần được xếp vào nhóm “thủ phạm TNR (đàn áp xuyên quốc gia) với vi phạm có hệ thống” như Nga, Trung Quốc, Iran.

Đó cũng là lý do ngày 10 Tháng Sáu, 2026, Saskia Bricmont và Jonas Sjöstedt – hai nghị sĩ của EP (Nghị Viện Châu Âu) – đã chấp nhận phối hợp với Việt Tân tổ chức một hội nghị tại Brussels (Bỉ) chỉ để thảo luận về hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam.

Ảnh minh họa: Nông dân trồng khoai mì

Nông dân Việt Nam sẽ trở thành “đại gia” nhờ xăng E10?

Sáng 17/6/2026, tại Diễn đàn “Phát triển nhiên liệu sinh học 2026: Từ chủ trương của đảng đến hành động quốc gia,” đại diện Tổng Công ty Lọc hoá dầu Việt Nam (BSR) nhận định: Khi xăng E10 được sử dụng trên toàn quốc, nhu cầu Ethanol dùng để phối trộn dự báo sẽ đạt khoảng 1 triệu mét khối mỗi năm và như vậy sẽ có hơn 10.000 tỷ đồng trực tiếp chảy vào túi hàng triệu nông dân trồng khoai mì và mía.

Con số 10.000 tỷ đồng nghe có vẻ như một cuộc đổi đời cho nông dân Việt Nam, nhưng kỳ vọng và thực tế cách nhau rất xa…

Thủ tướng Hungary Péter Magyar tại Quốc hội Hungary ở Budapest, ngày 15/06/2026. Ảnh: AFP - Attila Kisbenedek

Quốc Hội Hungary thông qua luật chống tham nhũng, và cải tổ truyền thông

Đạo luật này mở rộng thẩm quyền của Cơ quan Liêm chính (Integrity Authority), một cơ quan chống tham nhũng được lập vào cuối năm 2022, theo đòi hỏi của Liên Minh Châu Âu, nhưng chỉ tồn tại trên danh nghĩa dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán.

Theo các quy định mới, cơ quan này cũng sẽ giám sát việc kê khai hàng năm tài sản của giới quan chức, áp dụng chế tài đối với việc cố ý không kê khai đầy đủ, yêu cầu tiến hành điều tra về tham nhũng.

Nhà báo tự do Lê Trung Khoa (trái), Facebooker Huệ Như và Luật Sư Nguyễn Văn Đài (phải). Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Đài

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 2)

Nghị quyết của Nghị Viện Châu Âu về Đàn áp xuyên quốc gia đề cập đến các vụ giết người có mục tiêu, bắt cóc, bạo lực, cưỡng bức hồi hương, mất tích do cưỡng bức, trục xuất, Việt Nam có đủ, thậm chí đã thực hiện từ 2017 (vụ Trịnh Xuân Thanh, trong vụ này, cả Đức lẫn Slovakia cùng xác định ông Tô Lâm là nghi can giữ vai trò chủ mưu), sau vụ bắt cóc vừa kể là vụ bắt cóc Trương Duy Nhất (2019)…