Vận động chính giới Úc tạo áp lực nhân quyền đối với CSVN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Lúc 10 giờ sáng ngày 17/9/2009, một phái đoàn Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu đã vào Quốc Hội Úc tại Canberra để vận động các dân biểu và thượng nghị sĩ liên bang Úc châu, hầu yêu cầu chính phủ Úc tạo áp lực để nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải phóng thích tất cả các nhà đấu tranh dân chủ và các blogger hiện đang bị giam giữ; đặc biệt là 8 nhà dân chủ bị đưa ra tòa vào ngày 24/9 sắp tới. Bên cạnh đó, phái đoàn cũng yêu cầu các chính giới Úc can thiệp để Lm. Nguyễn Văn Lý và Luật Sư Lê Thị Công Nhân được ra ngoài chữa bệnh.

Hiện diện trong buổi tiếp xúc này, phía chính giới Úc gồm các dân biểu Chris Bowen (Đảng Lao Động) hiện là Tổng trưởng tài chánh và những phụ thuộc khác (Minister for Financial Services, Superannuation and Corporate Law, Minister for Human Services); dân biểu Jason Clare (đảng Lao động), Thượng Nghị Sĩ Gary Humphries (Đảng Tự Do), Dân biểu Gary Gray; Thượng Nghị Sĩ John Willams (Đảng Quốc Gia).

Trong dịp này, Ông Đoàn Việt Trung và Lê Công, đại diện Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, đã trình bày về tình hình việt nam trong thời gian qua, với việc CSVN gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến trong chiến dịch bắt bớ các nhà dân chủ như Ls Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức và một loạt các bloggers gần đây. Ông Đoàn Kim Các, thành viên của khối 1706, trình bày về bệnh tình nguy ngập của Lm. Nguyễn Văn Lý và luật sư Lê Thị Công Nhân đang ở trong tù; đồng thời kêu gọi Toà Đại Sứ Úc tại Việt Nam cử phái đoàn đến thăm Lm. Nguyễn Văn Lý và luật sư Lê Thị Công Nhân. Ông Lê Ánh và Ông Lê Minh Phó, đại diện đảng Việt Tân Úc Châu trình bày về việc Cộng Sản Việt nam sẽ đưa 8 nhà dân chủ ra xử trong phiên toà ngày 24 tháng 9 sắp tới và yêu cầu các dân biểu lên tiếng áp lực phải trả tự do cho các nhà dân chủ này, cũng như tất cả những người bất đồng chính kiến hiện đang bị giam giữ. Cũng trong buổi tiếp xúc vận động chính giới này, chị Bảo Khánh của đài VN Sydney Radio đã liên lạc trực tiếp với chị của Lm. Nguyễn Văn Lý là bà Nguyễn Thị Hiểu và Bà Trần Thị Lệ, mẹ của luật sư Lê Thị Công Nhân nói chuyện trực tiếp với các dân biểu Chris Bowen, Jason Clare (thuộc Đảng Lao Động) và Thượng nghị sĩ Gary Humphries (thuộc Đảng Tự Do).

Tất cả các dân biểu và thượng nghị sĩ hiện diện đều hứa rằng họ sẽ lên tiếng, viết thư gửi kêu gọi nhà cầm quyền CSVN phải thả tất cả các nhà dân chủ và áp lực để họ phải chấp nhận cho Cha Lý và luật sư Lê Thị Công Nhân ra ngoài chữa bệnh. Đặc biệt, Thượng Nghị Sĩ Gary Humphries đã trực tiếp hứa với bà Nguyễn Thị Hiểu và bà Trần Thị Lệ rằng ông sẽ cố gắng hết khả năng để giúp cho cha Lý và Luật sư Lê Thị Công Nhân.

Buổi vận động các chính giới Úc vừa kể đã chấm dứt vào lúc 4 giờ 30 cùng ngày.

Được biết, ngay buổi chiều cùng ngày các dân biểu Chris Bowen và Jason Clare đã gửi thư trực tiếp đến tổng trưởng ngoại giao Úc, yêu cầu chính phủ Úc can thiệp và làm áp lực đối với nhà nước CSVN, như đã được phái đoàn Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu yêu cầu (xin xem lá thư ở phiá dưới).

JPEG - 11.6 kb
Phái Đoàn Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu, 1706 và Đảng Việt Tân

JPEG - 30.8 kb
Ông Chris Bowen, Jason Clare và phái đoàn 1706 và Việt Tân

JPEG - 11.3 kb
Ông Lê Công đang trình bày với TNS Gary Humphries

JPEG - 8.3 kb
Ông Đoàn Kim đang trình bày với Dân Biểu Jason Clare

JPEG - 7.9 kb
Ông Lê Minh Phó Đại Diện VT đang trình bày với 2 Dân biểu Chris Bowen và Jason Clare

JPEG - 9.5 kb
TNS Gary Humphries đang nói chuyện với Bà Nguyễn Thị Hiểu (chị Lm. Nguyễn Văn Lý) và Bà Trần Thị Lệ (mẹ Lê Thị Công Nhân)

JPEG - 7.1 kb
Ông Chris Bowen và Jason Clare đang lắng nghe bà Nguyễn Thị Hiểu và Trần Thị Lệ

JPEG - 77 kb
Hai Dân biểu Chris Bowen và Jason Clare đã gửi thư trực tiếp đến tổng trưởng ngoại giao Úc, yêu cầu chính phủ Úc can thiệp để Lm. Nguyễn Văn Lý và Ls. Lê Thị Công Nhân được ra ngoài chữa bệnh cũng như làm áp lực đối với nhà nước CSVN về trường hợp các nhà dân chủ sắp bị đưa ra toà xét xử.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.