Việt Nam: các nhà đầu tư đang mất kiên nhẫn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

“Việt Nam có rất nhiều tiềm năng”, người đứng đầu một công ty Hoa Kỳ lớn tại Việt Nam mới đây đã nói với Beyondbrics. “Nhưng điều này đã được nói cách đây mười năm và cũng sẽ được nhắc lại trong mười năm nữa.”

Thái độ của ông là tiêu biểu cho một số, ngày càng nhiều, các nhà đầu tư quốc tế tại Việt Nam đã trở nên thất vọng vì sự mất ổn định kéo dài của tình hình tài chánh và sự bất lực thấy rõ của chính phủ để tiến hành những cải cách cần thiết một cách kịp thời.

Tình hình kinh tế vĩ mô đang đầy rẫy thách thức với mức lạm phát hàng năm hơn 20% và chính phủ đang đối diện với thiếu hụt lớn về ngân sách cũng như thâm thủng lớn về mậu dịch ở một thời điểm mà mức dự trữ ngoại tệ đã teo lại chỉ còn không bằng hai tháng nhập cảng.

Nhưng các nhà đầu tư còn có một danh sách dài những kêu ca phàn nàn của từng khu vực kinh tế, từ những công ty điện lực khổ sở vì giá điện thấp không có lời tới những chủ khách sạn lo lắng băn khoăn vì việc nhà nước không chịu nới lỏng những hạn chế về chính sách chiếu khán.

Trong một cuộc họp mỗi sáu tháng giữa chính phủ và các khu vực tư nhân trong tháng qua, lần lượt hết nhà đầu tư nước ngoài này đến nhà đầu tư nước ngoài khác đứng lên để tuôn ra những nỗi bất bình của họ. Những nhà đầu tư kỳ cựu tại Việt Nam này đều biết rõ rằng chính phủ, được đại diện tại buổi thảo luận bởi bộ trưởng bộ đầu tư Võ Hồng Phúc, thích thảo luận những vấn đề nhạy cảm một cách kín đáo. Mặc dầu vậy, họ vẫn tuôn ra sự chán nản và bực dọc đã làm họ mất đi tính thực dụng thường có.

Các kinh tế gia, Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã hoan nghênh những cố gắng của chính phủ trong việc ổn định ngắn hạn nền kinh tế bằng một gói những biện pháp xiết chặt về tài chánh và tiền tệ được biết đến dưới tên gọi Nghị Quyết 11.

Nhưng các nhà đầu tư thì không tin tưởng lắm rằng cách giải quyết kiểu chữa lửa này sẽ mở đường cho những thay đổi cần thiết về cấu trúc như gia tăng sự độc lập của ngân hàng trung ương, cải tổ những tập đoàn công phình ra quá lớn và cắt những dự án đầu tư công không có hiệu quả.

Hãy còn một sự hoài nghi rộng khắp về ý định thay đổi của chính phủ, rõ ràng là được tô bóng, từ trọng tâm là tăng trưởng sang ổn định, như được tóm tắt trong thư ngắn mới đây của Citi gởi cho khách hàng:

Trong khi chính sách tiền tệ là cần thiết để quản lý sự cân bằng giữa tăng trưởng và lạm phát, nhưng dựa trên những thành tích yếu kém của chính phủ trong việc duy trì chính sách trong quá khứ, chúng tôi nghĩ rằng thị trường (và cả chúng ta) vẫn còn phải cảnh giác về sự cam kết ổn định kinh tế vĩ mô có thể sẽ sớm bị coi nhẹ một khi lạm phát không còn là tin hàng đầu nữa, và cũng như trước, làm rối loạn những chờ đợi về đồng bạc và lạm phát.

Những thách thức mà Việt Nam đang phải đối diện rất sâu xa. Ngay cả nếu chính phủ có quyết tâm giải quyết những vấn đề về lợi ích trong các xí nghiệp công, trong các bộ và các tỉnh, cũng phải mất nhiều năm để giải quyết những vấn đề rất phức tạp này.

Những nhà đầu tư lạc quan tại Việt Nam thì lý luận rằng, cũng như trong những thị trường mới mở mang khác, nếu bạn muốn phát triển nhanh tại Việt Nam, bạn phải có cái nhìn xa và chấp nhận lúc lên lúc xuống.

Nhưng trong những khách sạn năm sao và những nhà hàng sang trọng tại Hà Nội và Sài Gòn, tâm trạng các nhà đầu tư ngoại quốc không được tốt lắm.

Olivier Massmann, một luật gia người Đức và là một trong số ít người ngoại quốc ở Hà Nội nói thông thạo tiếng Việt, cho rằng vấn đề ở đây một phần là vì sự mong đợi: một số người mong đợi quá nhiều và quá sớm trong khi những người khác lại bỏ cuộc quá sớm khi quốc gia gặp những khó khăn như trong quá khứ.

“Thế giới bên ngoài luôn luôn đánh giá Việt Nam hoặc quá cao hoặc quá thấp,” theo ông Massmann, một thành viên của Duane Morris.

Nhưng ngay cả ông cũng tin rằng Việt Nam đang mất dần danh tiếng như là môt nơi đầu tư hấp dẫn và chính phủ cần phải thể hiện “lời nói đi đôi với việc làm” nếu không muốn bị thua cuộc khi hiệp ước tự do mậu dịch giữa Trung Quốc và Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng trong toàn vùng vào năm 2015.

“Việt Nam phải nhanh chóng cải tổ nếu không muốn bị tụt hậu”, ông nói.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…