Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng Tổ Chức Họp Báo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trưa thứ bảy ngày 11 tháng 2 năm 2006, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (gọi tắt là Đảng Việt Tân) đã tổ chức cuộc họp báo và tiếp tân nhân dịp đầu năm Bính Tuất tại khách sạn Mariott, Thành phố San Jose, miền Bắc California. Buổi họp báo khai mạc lúc 1 giờ 30 chiều và kết thúc vào lúc 4 giờ 30 chiều bằng một buổi tiếp tân thân mật. Buổi họp báo và tiếp tân quy tụ trên 100 người tham dự, gồm đại diện các cơ quan truyền thông Việt ngữ tại hai miền Nam và Bắc California cũng như nhiều vị đại diện các tổ chức đấu tranh và đoàn thể, nhân sĩ trong cộng đồng.

Về phía báo chí và truyền thông, có một số ký giả và đại diện của các cơ quan truyền thông hiện diện như Ký giả Hà Tường Cát và Ký Giả Phạm Phú Thiện Giao của Nhật Báo Người Việt, Ký Giả Lý Kiến Trúc tạp Chí Văn Hóa, Ký Giả Lê Vũ của Việt Weekly; Ký giả Cao Sơn và Bỉnh Bút Thư Sinh của Tuần Báo Tin Việt News, Ký Giả Nguyễn Nam của Nhật Báo Cali Today News, Ký Giả Lê Phong và Du Phong của Nhật Báo Saigon USA, Ký Giả Lê Bình của Nàng Weekly Magazine, ông Trường Kỳ của báo Tiếng Dân, ông Trần Hùng thuộc Hệ thống VNN, Bà Phạm Diễm Hương Đài VOA và BN Magazine, ông Lê Thanh Tùng Giám Đốc Hệ thống Tiếng Nước Tôi.

Đại diện các tổ chức và đảng phái gồm có Tiến sĩ Mai Thanh Truyết và ông Trương Hoàng (Đảng Đại Việt), giáo sư Nguyễn Hồng Dũng (Ủy viên trung ương Việt Nam Quốc Dân Đảng), ông Bùi Hữu Vị (Đại Việt Quốc Dân Đảng), Luật sư Nguyễn Tường Bá (Việt Nam Quốc Dân Đảng), bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi và ông Nguyễn Sĩ Bình (Đại diện Phong Trào Đấu Tranh Dân Chủ cho Việt Nam/Hải Ngoại), Tiến sĩ Đỗ Hùng (Đại Việt), ông Hồ Văn Khởi (Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc California), ông Hoàng Thế Dân (Chủ tịch Cộng đồng người Việt Bắc California), ông Phạm Quốc Hùng (Chủ tịch Hội đồng Giám Sát Cộng đồng Bắc California), ông Nguyễn Sơn Anh Tuấn (Hội Chuyên Gia Việt Nam), ông Nguyễn Tiến Đạt (Chủ Tịch Hội Việt Mỹ), ông Võ An Bình (VPAC), ông Vũ Văn Lộc (Giám Đốc IRCC), ông bà Chánh án Phan Quang Tuệ, cụ Võ Toàn, ông Lương Văn Ngọ… Đặc biệt, buổi họp báo có khá nhiều khuôn mặt trẻ tham dự.

Sau nghi thức chào khai mạc, ông Phan Thành Long đại diện cơ sở đảng Việt Tân tại miền Bắc California đã ngỏ lời chào mừng và cảm tạ sự hiện diện của quan khách, đồng thời giới thiệu phần phát biểu của ông Nguyễn Kim, Chủ tịch Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Trong bài nói chuyện, ông Nguyễn Kim đã nêu lên đường hướng hoạt động mà đảng Việt Tân đã theo đuổi từ khi được thành lập do cố chủ tịch Hoàng Cơ Minh đề ra vào tháng 9 năm 1982, nhắm đến mục tiêu là giải phóng đất nước ra khỏi chế độ độc tài cộng sản để có điều kiện canh tân đất nước. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi chế độ Việt cộng đã suy yếu, không còn có khả năng khống chế toàn diện như trong những thập niên trước đây, đảng Việt Tân tìm cách khai dụng những yếu tố thuận lợi của tình hình mới để mở thêm những hướng đấu tranh đa diện nhằm tấn công vào chế độ Việt cộng. Trong phần cuối bài nói chuyện, ông Nguyễn Kim đã chia xẻ vấn đề nội bộ đảng như sau: “Trong thời gian gần đây, đã có đảng viên Việt Tân không chấp hành quyết định chung và mang sự khác biệt ý kiến trong nội bộ ra bên ngoài. Đây là hành động vi phạm nguyên tắc kỷ luật căn bản của tổ chức chúng tôi và buộc Đảng Việt Tân phải lấy quyết định chấm dứt tư cách đảng viên Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đối với bác sĩ Trần Xuân Ninh kể từ ngày 6 tháng 2 năm 2006”.

Trong phần thảo luận, ông Nguyễn Kim (Chủ tịch Đảng), Bác sĩ Nguyễn Trọng Việt (Ủy viên Trung Ương Đảng) và Bác sĩ Đặng Vũ Chấn (Đại diện Đảng Việt Tân tại Bắc Mỹ) đã lần lượt giải đáp những câu hỏi của đại diện các cơ quan truyền thông về các vấn đề liên quan đến đường lối đấu tranh, về nội bộ đảng Việt Tân qua sự ngưng quy chế đảng viên của Bác sĩ Trần Xuân Ninh. Bác sĩ Nguyễn Trọng Việt đã trình bày về con đường đấu tranh mà Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam trước kia và đảng Việt Tân sau này đã trải qua, đều quan niệm vận động sức mạnh của dân tộc làm căn bản, và chú trọng đến việc gia tăng thực lực tại địa bàn quốc nội “vì vấn đề Việt Nam sẽ được giải quyết chính ngay trên quê hương Việt Nam”. Trong thập niên 80, cố chủ tịch Hoàng Cơ Minh đã đề ra chiến dịch Đông Tiến để đưa những đoàn quân kháng chiến xâm nhập quốc nội. Ngày hôm nay, bằng những phương cách mới, đảng Việt Tân cũng tiếp tục nỗ lực này để phát triển thực lực trong nước cũng như vận động đồng bào quốc nội cùng đứng lên chấm dứt chế độ độc tài, xây dựng thể chế tự do dân chủ thực sự. Trả lời một câu hỏi của cử toạ, bác sĩ Việt nhấn mạnh: “những biến động trong nước trong thời gian vừa qua không phải là ngẫu nhiên mà đều có nỗ lực vận động của nhiều đảng phái, tổ chức đấu tranh, và Việt Tân đóng góp một phần trong đó”. Ông cũng kêu gọi tất cả mọi tổ chức, tất cả mọi người cùng đóng góp trong nỗ lực chung nhằm mang lại tự do dân chủ đích thực cho đất nước: “vì Việt Tân không quan niệm rằng đây là nhiệm vụ của riêng một tổ chức nào cả”. Cũng trong phần giải đáp thắc mắc, ông Nguyễn Kim nhấn mạnh rằng “đảng Việt Tân không bao giờ có ý định hoà hợp hoà giải hay chia ghế chia quyền với Việt cộng, mà luôn luôn theo đuổi mục tiêu chấm dứt chế độ này, vì đây là trở lực cho vấn đề phát triển đất nước”. Một số ý kiến khác của cử tọa cũng đã được chủ tọa đoàn đón nhận và giải đáp trong tinh thần lịch sự, ôn hoà.

Buổi họp báo chấm dứt vào lúc 5 giờ chiều sau phần tiệc trà với bánh ngọt và cà phê.


Xem/nghe thêm:

- Bài phát biểu của ông Nguyễn Kim trong buổi họp báo
- Âm thanh cuộc họp báo ngày 11 tháng 2, 2006
- Tuần Báo Tinvietnews Phỏng Vấn ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư VNCTCMĐ Về Tình Hình Nội Bộ Đảng Việt Tân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.

Hành hung người dẫn đến tử vong sau vụ va chạm xe ở Tây Ninh, tháng 1/2026. Ảnh: Báo Dân Việt

Sức mạnh của một dân tộc bắt đầu từ cách con người đối xử với nhau

Một xã hội chỉ thực sự văn minh khi con người biết giải quyết bất đồng bằng lý trí và pháp luật. Nếu phản ứng đầu tiên trước mâu thuẫn luôn là sự giận dữ, lời lẽ xúc phạm hay bạo lực, thì sự phát triển về kinh tế cũng khó có thể bù đắp cho những tổn thương trong đời sống xã hội.