Việt Tân: Đảng Viên VT Bị Bắt Tại Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

DCVOnline: Ngày 19/11/2007 đảng Việt Nam Canh tân Cách mạng (Việt Tân) đã công bố thông cáo báo chí (1) về việc có một số đảng viên mang quốc tịch nước ngoài về Việt Nam hoạt động về nhân quyền, dân chủ bị nhà nước CHXHCN Việt Nam bắt giam.

Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn bà Đặng Thanh Chi, phát ngôn viên đảng Việt Tân để biết thêm chi tiết xung quanh sự kiện này.

Đàn Chim Việt (ĐCV): Xin bà vui lòng cho biết mục đích về Việt Nam của các đảng viên Việt Tân lần này là gì?

JPEG - 3.5 kb
Đặng Thanh Chi, người phát ngôn của đảng Việt Tân Nguồn: thongtinberlin.net

Đặng Thanh Chi (ĐTC): Trong chuyến công tác lần này, các anh chị em đảng viên Việt Tân mang một sứ mạng là khi về đến Việt Nam tìm mọi cách để có thể cổ xúy cho phương thức đấu tranh bất bạo động đối đầu với guồng máy chuyên dùng bạo lực để khống chế người dân. Đó là công việc chính của các anh chị em đó trong chuyến đi lần này.

Nghe Audio clip 1

ĐCV: Bà vừa nói đến việc cổ xúy phương thức đấu tranh bất bạo động. Như thế những người này khi về Việt Nam họ có chọn nhóm đối tượng nào ưu tiên cụ thể để truyền bá phương thức đấu tranh bất bạo động đó hay không?

ĐTC: Phương thức đấu tranh bất bạo động nhằm giúp cho tất cả mọi thành phần dân chúng có thể lấy lại được quyền tự chủ của họ và mang đến cán cân quyền lực càng lúc càng nghiêng dần về phía tay của quần chúng. Cho nên, các anh chị em đảng viên Việt Tân đã chủ trương là tất cả mọi người đều có vai trò đóng góp cho công cuộc đấu tranh chung này.

Cho nên chúng tôi không nhất thiết chỉ nhắm vào một số những thành phần đặc biệt trong xã hội ở Việt Nam mà tất cả những phương thức đấu tranh bất bạo động đó đều có thể được thực hiện bởi bất cứ một ai.

Nghe Audio clip 2

ĐCV: Những người từ Mỹ, Pháp và Thái Lan này có được cấp visa để vào Việt Nam không, thưa bà?

ĐTC: Tất cả những vị đang mang quốc tịch ngoại quốc đều có sổ thông hành trong tay, và theo chúng tôi được biết tất cả những quý vị này đều đã phải về Việt Nam theo thủ tục bình thường của những người phải rời quốc gia của mình để sang viếng thăm một quốc gia khác. Đó là những thông tin sơ khởi mà chúng tôi có thể chia sẻ vào lúc này.

Nghe Audio clip 3a

ĐCV: Có nghĩa là bà khẳng định những người này được cấp visa hợp pháp để đi vào trong nước Cộng hòa XHCN Việt Nam?

ĐTC: Chính vì trong số những người bị bắt có một vài cá nhân chúng tôi không được rõ là họ bị bắt vào lúc nào và ở ngay tại địa điểm nào và ngay cả nơi giam của họ, chính vì vậy không thể khẳng định rằng tất cả mọi người đều bị bắt với visa ở trong tay hoặc là những người này đã bị chặn ngay khi mà họ vừa đặt chân vào Việt Nam. Do đó chúng tôi chỉ có thể đưa được những thông tin như là chúng tôi đã thông báo. Ngoài ra tất cả những chi tiết khác chúng tôi vẫn còn đang chờ đợi cơ sở thông tin ở trong nước của Việt Tân có thể cho chúng ta thêm nhiều dữ kiện hơn có thể trong một vài ngày tới.

Nghe Audio clip 4a

ĐCV: Nhưng theo thông cáo báo chí của đảng Việt Tân thì ba đảng viên bị bắt trong nước là ngay tại địa bàn Sài Gòn, có nghĩa là họ đã thực sự vào được Việt Nam và vào đến thành phố Sài Gòn. Như thế thì ba người này, theo như bà được biết thì họ có visa hay không, thưa bà?

ĐTC: Chúng tôi hoàn toàn không biết như tôi vừa trình bày là chúng tôi không có được những dữ kiện đó, bởi vì trong khi được thông báo tin họ bị bắt, chúng tôi không hề hỏi tới chuyện là họ đang mang giấy tờ gì trong người, họ có giấy visa, có sổ thông hành hay không. Tất cả những chi tiết đó chúng tôi không hề có.

Và trong một vài ngày tới chúng tôi cũng sẽ tìm cách để có thể liên lạc với các anh chị em ở trong nước để biết thêm dữ kiện. Tuy nhiên điều đó rất khó có thể xảy ra vì những người bị bắt mới có thể biết chắc chắn vào lúc đó họ đang nắm giữ những giấy tờ gì ở trong người.

Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là trừ khi chúng tôi được cho phép để thăm viếng họ ngay tại trong trại giam thì chúng tôi mới có thể khẳng định được điều đó một cách chắc chắn.

Nghe Audio clip 4b

ĐCV: Thế còn riêng về trường hợp của ông Somsak Khunmi, là một người Thái Lan, vậy ông ta đi theo đoàn các đảng viên Việt Tân vào Việt Nam để làm gì, ông ta giữ vai trò gì, thưa bà?

ĐTC: Họ đang là những nạn nhân ở trong guồng máy bạo lực của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tất cả những chi tiết mà chúng ta do sự tò mò hoặc do lòng quan tâm chúng ta muốn biết thêm nhiều chi tiết mà những chi tiết đó có thể gây thêm nguy hiểm cho các anh chị em đó thì có lẽ phải thông cảm cho chúng tôi tạm thời không thể chia sẻ những chi tiết đó được, chính vì sự an nguy của họ đang còn nằm trong vòng lao tù của công an Cộng sản Việt Nam.

Nghe Audio clip 4c

ĐCV: Cho đến giờ này thì bà có biết thêm gì về tin tức giam giữ những người này không, cụ thể là họ bị giam giữ tại đâu và người nhà của họ đã được chính quyền Việt Nam bằng đường ngoại giao thông báo chính thức hay chưa?

ĐTC: Theo như chúng tôi được biết tin mới nhất theo nguồn tin của các đảng viên Việt Tân ở trong nước đã tìm hiểu và phối kiểm thêm thì công an đã bắt giữ anh Nguyễn Quốc Quân lúc anh ra khỏi khu vực ở thành phố Sài Gòn. Hiện nay các anh chị khác theo chúng tôi được biết là đã được chuyển sang bên Bộ Công an và đang bị giam giữ tại trại Nguyễn Văn Cừ ở quận 1.

Ngoài tin đó ra, chúng tôi cũng đã thông báo cho các tòa Đại sứ được biết tin cho tới ngày hôm nay, chính thức ở phía bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ vẫn chưa có những liên hệ thông tin gì đến gia đình của các thân nhân đang lâm nạn tại Sài Gòn cả.

Nghe Audio clip 5

ĐCV: Tại sao đảng Việt Tân lại cử những đảng viên được nhiều người biết đến chẳng hạn như bà Nguyễn Thị Thanh Vân để về nước? Phải chăng đảng Việt Tân tin rằng là Cộng sản Việt Nam sẽ để yên cho họ hoạt động?

ĐTC: Đây không phải là chuyến đầu tiên mà đảng Việt Tân cử những nhân sự của mình về trong nước để phối hợp làm việc cùng với các nhà dân chủ cũng như với đồng bào của chúng ta ở trong nước và các anh chị em đảng viên ở trong nước.

Trong chuyến này thì đây cũng là một sự vô tình một số các anh chị tương đối có những hoạt động ở trên bề nổi được biết nhiều do (tại – DCV) cộng đồng hải ngoại chúng ta ở bên ngoài này. Nhưng mà đã có nhiều chuyến đi khác cũng có những anh chị em rất được nhiều người biết đến ở trong cộng đồng hải ngoại, nhưng những chuyến đi ấy đều đã rất thành công.

Cho nên chúng tôi không nghĩ rằng việc được biết đến nhiều hay không là yếu tố đưa đến sự bắt giữ lần này.

Nghe Audio clip 6

ĐCV: Bà vừa nói đến chữ “vô tình”, nghĩa là bà cho rằng những người đảng viên được nhiều người biết đến như trường hợp của bà Nguyễn Thị Thanh Vân được cử về nước hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và vô tình thôi hay sao, thưa bà?

ĐTC: Cái lý do bị bắt lần này chúng tôi nghĩ rằng nó đúng là một sự ngẫu nhiên chứ không có yếu tố là các anh chị này được nhiều người biết đến mà đưa đến sự bắt giữ, vì trong những chuyến công tác trước chúng tôi cũng đã từng có nhiều đảng viên Việt Tân khá nổi tiếng ở hải ngoại cũng đã về trong nước hoạt động rất tốt đẹp và sau đó cũng đã an toàn trở về quốc gia nơi họ cư ngụ.

Nghe Audio clip 7

ĐCV: Cho đến nay về phía đảng Việt Tân ngoài việc phát đi những lời kêu gọi các nơi có liên quan như Đại sứ quán Mỹ, Pháp, Thái Lan, rồi chính quyền Việt Nam có những hành động tích cực trong vấn đề giam giữ này thì đảng Việt Tân trước mắt sẽ có những hành động cụ thể nào để phản ứng lại việc bắt bớ này?

ĐTC: Đầu tiên hết chúng tôi đã thông tin ngay đến gia đình của các anh chị em có người bị lâm nạn. Điều thứ hai là chúng tôi đã lập tức lên tiếng ngay trước công luận của quốc tế và các anh chị em ở tại tất cả các quốc gia đều đã liên hệ về với các tòa đại sứ của địa phương mình nơi có các anh chị bị giam giữ cư ngụ. Đó là những việc đầu tiên chúng tôi sẽ làm.

Ngoài công việc đó ra, thông cáo báo chí cũng đã được gửi đi và chúng tôi tin rằng trong tương lai gần một vài ngày trước mặt, chúng ta (đảng Việt Tân – DCV) sẽ cùng nhau lên tiếng để áp lực cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải xác nhận một cách rõ ràng về tình trạng cũng như sức khoẻ của các anh chị em đó. Và cùng nhau chúng ta (đảng Việt Tân) sẽ làm sao để yêu cầu các tòa lãnh sự ở các quốc gia có mặt tại Việt Nam hiện nay sẽ lên tiếng để áp lực đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải cho những chuyến viếng thăm các nhân sự này trực tiếp ở trong tù và yêu cầu phải phóng thích họ ngay để họ có thể trở về lại Pháp, Hoa Kỳ, cũng như Thái Lan trong trường hợp của anh Khunmi.

Nghe Audio clip 8

ĐCV: Thế nhưng đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì đảng Việt Tân dự định sẽ có những phản ứng trực diện nào trong vấn đề bắt giữ này không?

ĐTC: Cũng như những thời gian vừa qua mỗi khi nhà cầm quyền bắt giữ những người một cách trái phép như vậy, chúng tôi cũng đều lên tiếng để kêu gọi họ phải tôn trọng Công pháp Quốc tế mà họ cũng là một thành viên đã ký kết thì họ phải làm theo đúng những điều mà Công pháp Quốc tế quy định, họ không có được những sự ngoại lệ ra bên ngoài những điều khoản mà chính họ đã cam kết là sẽ tôn trọng.

Chúng ta (đảng Việt Tân – DCV) sẽ cùng nhau làm công việc mà cộng đồng hải ngoại chúng ta có sở trường từ bấy lâu nay và đã đưa đến sự trao trả tự do cho rất nhiều những nhà dân chủ ở trong cũng như ngoài nước trong thời gian vừa rồi của các tổ chức đảng phái khác mà họ sẽ phải trả tự do ngay lập tức cho các đương sự nêu trên.

Nghe Audio clip 9

ĐCV: Từ khi phát đi thông cáo báo chí đến nay, đảng Việt Tân đã nhận được những phản hồi gì chưa, thưa bà?

ĐTC: Như chúng tôi đã trình bày hôm qua với đài BBC cũng như với đài RFA và một số những cơ quan truyền thông khác, phía bên State Department của Hoa Kỳ (US Department of State, Bộ Ngoại giao Mỹ – DCV) đã nhận được sự xác nhận của bên Hà Nội là có một người mang quốc tịch Hoa Kỳ đã bị họ bắt giam.

(Theo BBC Vietnamese, Bà Angela Aggeler, phụ trách báo chí của đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội xác nhận với BBC đã có công dân Mỹ bị bắt cuối tuần rồi: “Chúng tôi nhận được thông tin hồi cuối tuần về việc có công dân Hoa Kỳ bị bắt tại Việt Nam. Ngay lập tức chúng tôi đã liên lạc với nhà chức trách và được họ xác nhận rằng ít nhất một công dân Mỹ đã bị bắt.” – DCV)

BMP - 72.8 kb
Theo Việt Tân cho hay, đảng viên Trương Văn Ba đã bị bắt ở Việt Nam Nguồn: viettan.org

Tuy nhiên họ vẫn chưa cho biết là người đó danh tính như thế nào và đang bị giam tại đâu cũng như là lý do gì mà người đó bị bắt giữ. Đó là một tin sơ khởi phía bên State Department của Hoa Kỳ đã thông báo cho chúng tôi biết.

Hiện nay phía bên toà Lãnh sự Pháp cũng như Thái Lan đang yêu cầu để có được một phái đoàn của toà Lãnh sự đến thăm những người đang bị bắt giam ở tại nhà giam của Bộ công an tại Nguyễn Văn Cừ, và hiện nay họ vẫn còn đang chờ phía bên Hà Nội xác nhận là có giam giữ công dân của họ hay không.

Cho đến nay phía bên nhà cầm quyền Hà Nội vẫn chưa có bất cứ một xác nhận nào.

Nghe Audio clip 10

ĐCV: Rất cảm ơn bà đã trả lời cuộc phỏng vấn này.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Đừng vội mừng khi Chính phủ lại tăng lương dồn dập

Tăng lương cơ bản chỉ dành cho công nhân viên nhà nước và sẽ đem đến niềm vui cho một nửa đồng bào cả nước nhưng cũng [sẽ] làm cho một nửa đồng bào cả nước trong khu vực tư nhân và lao động tự do méo mặt. Lương tăng nhưng lạm phát cũng sẽ không đứng im hay chỉ trong tầm mục tiêu.

Vietnam Airline "cân nhắc" việc mua máy bay C919 Trung Quốc. Ảnh chụp trang nguoiquansat.vn

Tính mạng người dân Việt Nam không phải thứ để đem ra gỡ khó cho Vietnam Airlines

Theo thông tin từ nguoiquansat.vn đưa tin, do thiếu máy bay nghiêm trọng, Vietnam Airlines cân nhắc mua tàu bay từ Trung Quốc. Cụ thể ở đây là máy bay thân hẹp 919 mà Trung Quốc vừa ra mắt.

Theo tôi được biết, hiện C919 của Trung Quốc chưa được EU và Mỹ cũng như các quốc gia phát triển cấp phép bay và cấp chứng nhận an toàn hàng không. Theo các chuyên gia, có thể mất ít nhất vài năm nữa. Vậy nếu Vietnam Airlines mua thì chỉ bay nội địa sao? Và liệu tính mạng của người dân Việt Nam có được đảm bảo an toàn, hay chỉ đáng giá giải quyết khó khăn cho Vietnam Airlines.

Tình trạng đáng báo động, cán bộ nhà nước ngày càng giàu có, sống xa hoa bất thường so với mức lương nhận lãnh. Ảnh minh họa: FB Manh Dang

Có cần quan tâm đến thời cuộc hay không?

– Nếu bạn vẫn ung dung trả 100.000 đồng để mua xăng dù vẫn biết trong đấy chỉ có 45.000 đồng là giá xăng, nhưng có đến 55.000 đồng là thuế phí các loại, chưa kể đến yếu tố chúng ta là một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa,

– Nếu bạn chấp nhận như lẽ đương nhiên khi con cái bạn rời ghế nhà trường mà không thể kiếm được việc làm, hoặc đi làm nhưng không thích ứng được với công việc vì sự đào tạo kém cỏi của hệ thống giáo dục,

-…

Ảnh minh họa: Foreign Affairs

Những bài học lịch sử về Nga của Tập Cận Bình

Là con trai của một người có liên quan nhiều đến quan hệ giữa đất nước mình với Moscow, Tập Cận Bình hiểu rõ lịch sử. Lịch sử đã dạy cho ông bài học về những nguy hiểm của việc vội vàng liên kết lẫn việc thù địch toàn diện. Giờ đây, Tập muốn được hưởng lợi từ chiếc bánh – tiến đủ gần đến Nga để gây rắc rối cho phương Tây, nhưng không quá gần đến mức buộc Trung Quốc phải phân tách hoàn toàn.