Việt Tân phản đối Trung Quốc phát hành bản đồ mới xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Biển Đông

Đảng Việt Tân phản đối Trung Quốc công bố bản đồ mới với đường 10 đoạn xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 28 tháng Tám, 2023, Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn” mới với đường 10 đoạn, đơn phương tuyên bố chủ quyền hầu hết khu vực Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đảng Việt Tân tuyên bố phản đối bản đồ này vì tính phi lý và bất chấp luật pháp quốc tế của Bắc Kinh.

Nhà cầm quyền Trung Quốc phát hành bản đồ mới là một bước leo thang thể hiện rõ âm mưu độc chiếm Biển Đông. Bản đồ “đường lưỡi bò” 10 đoạn mới được Trung Quốc công bố bao phủ khoảng 90% diện tích Biển Đông, vòng sâu xuống đến hơn 1.500 km từ khu vực phía nam đảo Hải Nam, xâm phạm các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia, bao gồm cả Đài Loan.

Ngoài ra, thời gian gần đây Trung Quốc cũng đang khẩn trương tiến hành các hoạt động quân sự hoá đảo Tri Tôn và tấn công ngư dân Việt Nam. Chỉ mới hôm 18 tháng Tám, 2023, lãnh đạo cấp cao của hai nước Việt – Trung vừa tuyên bố giữ vững lý tưởng cộng sản, thì ngư dân tỉnh Quảng Ngãi khi đánh cá ở gần quần đảo Hoàng Sa đã bị tàu cảnh sát biển Trung Quốc truy đuổi, tấn công liên tục khiến cho hai thuyền viên bị thương và tài sản bị hư hỏng.

Trong những năm qua, hành vi gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông ngày càng trắng trợn, gây nhiều thiệt hại nhân mạng và tài sản cho người dân Việt Nam. Thế nhưng, nhà cầm quyền CSVN vẫn chưa làm đủ để khẳng định chủ quyền và giành lại lãnh thổ lãnh hải, bảo vệ ngư dân.

Trước những diễn tiến đó, Đảng Việt Tân minh định và kêu gọi:

1. Việt Tân khẳng định bản đồ mới của Trung Quốc là dối trá, vô giá trị, vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, vượt quá giới hạn địa lý và các quyền hàng hải của Trung Quốc;

2. Kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước cùng nhau lên tiếng phản đối mưu đồ xâm lấn của Trung Quốc và đòi hỏi nhà nước CSVN thực hiện trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, quyền lợi kinh tế và cuộc sống của ngư dân trên Biển Đông. Đặc biệt, nhà nước CSVN phải dứt khoát hủy bỏ những ký kết không bình đẳng như công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng;

3. Nhà cầm quyền CSVN phải khởi kiện Trung Quốc ra Toà án Quốc tế, mạnh mẽ lên án các hành vi bất hợp pháp của Bắc Kinh trước Liên Hiệp Quốc. Nhà nước Việt Nam cần chủ động hợp tác với các quốc gia tự do dân chủ trong khu vực để tạo sức mạnh liên minh nhằm ngăn cản sự bành trướng của Trung Quốc, bảo vệ hòa bình chung;

4. Một chính quyền thực sự của dân, do dân, vì dân phải tạo điều kiện cho mọi người Việt Nam tham gia vào nỗ lực bảo vệ biển đảo: Từ nghiên cứu, ra kiến nghị, cho đến việc tham gia những diễn đàn quốc tế, tổ chức các cuộc biểu tình. Trên căn bản đó, nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho tất cả những người đã bị kết án tù vì họ hoạt động chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc đối với đất nước Việt Nam.

Ban Biên tập Việt Tân

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.