Vụ AIC: Trong số 8 bị cáo ‘bỏ trốn,’ 2 đang ở Mỹ

Các bị cáo tại phiên tòa đang diễn ra ở Hà Nội xử khiếm diện Chủ tịch công ty AIC bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (góc phải). Hai trong số 8 bị cáo 'bỏ trốn' đang ở Mỹ. Ảnh: Thanh Niên - Việt Tân edited
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hai trong số tám bị cáo “bỏ trốn” trong phiên tòa xử khiếm diện bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty AIC, đều đang ở Mỹ và đưa thông tin phản hồi tại phiên tòa đang diễn ra ở Hà Nội.

Theo báo Dân Trí hôm 23 Tháng Mười Hai, tại phiên xử, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, tổng giám đốc công ty Thành An Hà Nội, nhờ luật sư công bố bản tự bào chữa gửi từ Mỹ về. Công ty Thành An Hà Nội được cho là một trong những doanh nghiệp do bà Nhàn sắp đặt để trúng thầu tại dự án bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, trong bản tự khai, ông Thuyết không đồng ý với nội dung cáo trạng quy kết ông này “bỏ trốn” vì ông đã xuất cảnh khỏi Việt Nam từ Tháng Tư, 2021, khi vụ án chưa hình thành cũng như chưa có các quyết định khởi tố. Từ thời điểm đó đến nay, ông Thuyết chưa về nước.

“Tại Mỹ, [ông] Thuyết đang nuôi hai con nhỏ. Do đã ly hôn nên Thuyết là người duy nhất có quyền giám hộ cho các con theo luật Mỹ. Qua luật sư và báo chí nêu, Thuyết cho biết chỉ khi vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo mới biết mình là một trong những người bị truy tố,” theo báo Dân Trí.

Phản hồi về những cáo buộc nhắm vào mình, ông Thuyết khai rằng “không nhớ chi tiết việc công ty Thành An làm ‘quân xanh,’ ‘quân đỏ’ cho công ty AIC như thế nào vì vụ việc đã xảy ra từ lâu.”

Tờ Thanh Niên hôm 23 Tháng Mười Hai cho biết thêm, ông Thuyết mong Hội Đồng Xét Xử và các cơ quan tư pháp “giải quyết thấu đáo” và “cho hưởng khoan hồng.”

Ông Thuyết cho hay mình đã gửi tiền về gia đình nhờ chuyển cho công ty Thành An Hà Nội để “khắc phục” toàn bộ tiền thu lời bất chính theo cáo trạng. Bản tin của tờ Thanh Niên không làm rõ chi tiết số tiền mà ông Thuyết gửi về nhưng dẫn cáo trạng quy kết ông này “hưởng lợi bất chính 1,9 tỷ đồng ($80.482).

Trong khi đó, theo báo Dân Trí bị cáo Ngô Thế Vinh, giám đốc công ty Nha Khoa Việt Tiên, cũng được ghi nhận đang ở Mỹ và gửi “giấy trình bày gia cảnh” về tòa.

Công ty Nha Khoa Việt Tiên bị cho là “quân xanh” giúp công ty AIC của bà Nhàn trúng 10 gói thầu của dự án bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đồng Nai.

Luật sư bào chữa cho ông Vinh trình bày trước tòa rằng thân chủ “đang phải điều trị bệnh ở Mỹ, bận chăm sóc một con nhỏ bị ốm nên không thể về nước dự phiên tòa.” Tuy vậy, ông này hứa hẹn “sẽ hợp tác với tòa để làm rõ vụ án.”

Hiện tại, chưa rõ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng năm bị cáo còn lại đang ở nước nào.

N.H.K

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.