Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Y án Đồng Tâm: Nhà nước coi dân là “thế lực thù địch”

Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ đụng độ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm kết thúc sớm hơn dự định với bản án “bỏ túi” y án dường như đã được nhiều người dự đoán.

Những gì diễn ra, bắt đầu từ khi hơn 3.000 cảnh sát đột kích vào thôn Hoành, Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1, 2020, bắn chết cụ Lê Đình Kình, bắt đi 29 người dân làng Đồng Tâm, xuyên qua 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, với những bản án tử hình, chung thân, 16 năm tù, 13 năm tù… khiến công luận đặt câu hỏi phải chăng Nhà Nước coi dân làng Đồng Tâm là “thế lực thù địch?”

Nguồn: VOA, RFA, BBC

XEM THÊM: