Adelaide Nhập Dòng Tranh Đấu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 43.2 kb

Vào trưa thứ Bảy, ngày 3/3/2007, tại khu thương xá Á Châu- Nam Bắc Đường và nhà hàng Thanh Bạch, nằm trên đường Hanson thuộc vùng Woodville Garden, Adelaide Nam Úc, một cuộc biểu dương do sự phối hợp của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Đảng Việt Tân) ở Adelaide và Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu Nam Úc để lên tiếng báo động về tình hình an nguy của Linh mục Nguyễn Văn Lý và anh Nguyễn Vũ Bình, cũng như các nhà dân chủ tại Việt Nam,trước sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Cuộc biểu dương quy tụ khoảng gần 100 đồng hương cùng các biểu ngữ Anh, Việt và cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Được biết, cuộc biểu dương đã được tổ chức trong thời gian rất ngắn nhằm đáp ứng tình hình nghiêm trọng tại Việt Nam, nhất là khi Nhà Nước Cộng Sản VN đã thẳng tay chà đạp Nhân Quyền, mở chiến dịch truy bức các nhà Dân Chủ đối kháng trong nước ngay trong dịp Tết Truyền Thống Dân Tộc, đầu năm Đinh Hợi vừa qua.

Khác với các quốc gia Âu và Mỹ Châu, Úc Châu bây giờ đang vào Hạ. Từ đầu tuần đến hôm qua, thứ sáu, thời tiết nóng bức, lúc nào nhiệt độ cũng lên xuống trong khoảng 35 đến 42 độ C. Nhưng trưa hôm nay trời bỗng nhiên có mây làm hạ nhiệt, nhiệt độ chỉ còn chừng 25, 26 độ C, đây là sự may mắn cho BTC. Từ 12 giờ trưa, BTC đã có mặt để căng biểu ngữ, cắm cờ và xếp dãy bàn để trình bày những tờ truyền đơn phát tay, với những tin tức mới nhất về tình hình các nhà đấu tranh trong nước. Những tấm ảnh của Lm Nguyễn Văn Lý, nhà báo Nguyễn Vũ Bình cũng được dán cạnh các biểu ngữ.

Cuộc biểu tình được bắt đầu lúc 1 giờ trưa do cô Bích Trâm điều hợp. Sau phần sơ lược chương trình cuộc Biểu Tình, ông Đỗ Đăng Liêu đại diện cơ sở Việt Tân tại Adelaide, và là trưởng ban tổ chức buổi biểu tình đã phát biểu giải thích vì sao có cuộc Biểu Dương đặc biệt này. Theo ông Liêu trình bày: Vì CSVN đang tung chiến dịch truy bức, trấn áp các chiến sĩ Tự Do trong nước kể từ những ngày cận Tết Nguyên Đán vừa qua cho đến nay. Ông Đỗ Đăng Liêu cũng cho biết vì tính cách nghiêm trọng của chiến dịch Khủng bố mà Cộng Sản đang cố tình truy bức để tiêu diệt các Nhà Đối Kháng, các Chiến Sĩ Dân Chủ trong nước, nên Việt Tân nhận thấy Cộng Đồng Hải Ngoại phải lên tiếng để:

- Phản Đối Nhà Cầm Quyền CSVN không được áp dụng chính sách dã man đối với những người bất đồng chính kiến, trong khi họ chỉ bày tỏ sự bất đồng quan điểm với Nhà Nước bằng thái độ rất ôn hòa.
- Vạch trần những gian manh của CSVN trước công luận Quốc Tế về thái độ đàn áp Tôn Giáo, chà đạp Nhân Quyền ngay trong nước đối với các Nhà Đấu Tranh Đòi Dân Chủ cho Việt Nam.
- Bày tỏ sự đồng tình và chia xẻ những cảm thông với những Chiến Sĩ Dân Chủ đang can đảm đấu tranh trong một cuộc chiến không cân xứng với Bạo Quyền Cộng Sản.
- Kêu gọi lương tâm Thế Giới cùng tiếp tay với Nhân Dân Việt Nam đòi CS phải tôn trọng Nhân Quyền, để cho nhân dân Việt Nam được hưởng đủ những quyền căn bản như những dân tộc ở các nước Tự Do trên Thế Giới.

JPEG - 72.5 kb
Quang cảnh cuộc biểu tình

Một đề nghị rất chính đáng và hợp tình của BTC là: kêu gọi đồng hương cùng hưởng ứng để tham gia “Chiến Dịch Tuyệt Thực để Ủng Hộ Tinh Thần Đấu Tranh Kiên Cường Của Cha Lý” Để giải thích ý nghĩa của Chiến Dịch tuyệt thực này, ông Liêu trình bày rằng: Hiện tại cha Lý đang tuyệt thực phản đối CSVN, Cha tuyên bố sẽ tuyệt thực cho đến ngày 26/3, tức là đến 23 ngày nữa. Ta thử hình dung trong hoàn cảnh thiếu thốn, bị quản thúc chặt chẽ như một tù nhân tại nhà thờ Bến Củi như thế Cha sẽ khổ sở biết chừng nào! Nhưng tinh thần yêu chuộng Tự Do và Công Lý của Cha rất vững mạnh nên Cha đã kiên cường dùng bản thân nhỏ bé, yếu đuối của mình để chiến đấu không nhân nhượng với bạo quyền bằng lời cương quyết bất hủ sẽ đi vào lịch sử “Tự Do hay là Chết “.

Chúng ta những người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở hải ngoại, hãy hưởng ứng chiến dịch Tuyệt Thực Tại Gia:

- Để cầu nguyện cho sức khoẻ của Cha, để Cha có được sự chịu đựng bền bỉ.
- Chia xẻ với Cha sự khổ sở trong những giờ phút bị đọa đày. Để ủng hộ, an ủi và xác định, Cha đang chiến đấu trong một cuộc chiến oai hùng đầy chính nghĩa.
- Nếu có được 23 người ghi tên tuyệt thực thì: Mỗi ngày sẽ có 1 người cùng tuyệt thực với cha để chia xẻ những đau khổ với Cha trong những giờ phút chịu đựng.

Ngoài ra ông Đỗ Đăng Liêu cũng thông báo về tình trạng sức khỏe rất yếu kém của Nhà Đấu Tranh cho Dân Chủ khác là nhà báo Nguyễn Vũ Bình, đang bị CSVN giam cầm một cách dã man, không cho ông điều trị những chứng bịnh rất nghiêm trọng, nên sức khỏe của ông đang trong tình trạng nguy kịch. Tiếp theo sau đó, Ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc lên phát biểu. Được biết, trước đó ông Lộc cũng đã có tham dự buổi biểu tình của đồng hương Liên Bang Úc châu tại Canberra trước Quốc Hội Úc, và đến gặp đại diện Liên Hiệp Quốc để yêu cầu LHQ can thiệp không để cho CSVN hành hạ những nhà đối kháng.Nhiều thân hào nhân sĩ và đồng hương tại Adelaide cũng đã được mời lên phát biểu tại cuộc biểu tình này.

JPEG - 58.3 kb
Đồng bào ghi danh tuyệt thực.

Trong số gần 100 Đồng Hương tham dự hôm nay người ta rất cảm phục với tinh thần tích cực của nhiều cụ già trên 70 tuổi, như Bác Phúc, dù đôi mắt không còn thấy rõ, nhưng bất cứ cuộc biểu tình đấu tranh đòi Nhân Quyền cho Việt Nam và chống CS bác đều có mặt qua sự dìu dắt của bác gái. Trong số những đồng hương ghi tên xin tuyệt thực hôm nay ta thấy còn có bác Nguyễn Văn, 74 tuổi, cụ cho hay cụ là một cựu Thượng Sĩ Nhất thuộc đơn vị Thám Báo Sư Đoàn của Sư Đoàn Nhảy Dù của QLVNCH trước ngày quốc hận 30/4.

Buổi biểu tình đã được trực tiếp truyền thanh trên đài Tiếng Nước Tôi Úc châu, và trong thời gian diễn tiến cuộc Biểu dương tại Adelaide, có nhiều thính giả từ các tiểu bang khác gọi vào đài bày tỏ ủng hộ. Quý đồng hương tham dự cuộc biểu dương cũng được nghe các nhà dân chủ trong nước chia sẻ tâm tình như Luật sư Nguyễn Văn Đài, Ls Lê thị Công Nhân, Mục sư Nguyễn Hồng Quang, KS Đỗ Nam Hải và không khỏi quý mến tinh thần đấu tranh và sự can đảm của các chiến sĩ Dân Chủ Quốc Nội. Cuộc biểu tình được kết thúc lúc 2 giờ 45 chiều cùng ngày. Con số người ghi tên tham dự Tuyệt Thực tính đến giờ phút chót lên đến 23 người, nhưng hy vọng còn nhiều đồng hương sẽ gọi vào đài TNT để hưởng ứng, từ nay đến 2 tuần nữa còn lên cao hơn.

Sa Giang (Nam Úc)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.