Cơ sở Đảng Việt Tân tại Houston tổ chức tọa đàm trao đổi tình hình đấu tranh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 29 kb

Ngày Chủ Nhật 28/3/2010 vào lúc 2 giờ trưa, cơ sở Đảng Việt Tân tại Houston – Texas, đã tổ chức một buổi sinh hoạt tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, để cùng với đồng hương trao đổi về tình hình đất nước, về công cuộc đấu tranh và đường hướng hoạt động của Đảng Việt Tân trong bối cảnh đất nước Việt Nam hôm nay. Khoảng 100 đồng hương đã đến tham dự buổi sinh hoạt, trong đó có đông đảo đại diện và thành viên của các đảng phái, các tổ chức tại Houston.

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, ông Đặng Quốc Việt, đại diện cơ sở Đảng Việt Tân tại Houston, đã chào mừng đồng hương tham dự buổi sinh hoạt, và giới thiệu sự hiện diện của ông Đổ hoàng Điềm, chủ tịch Đảng Việt Tân; ông cũng là diễn giả của buổi sinh hoạt tọa đàm thân tình này.

JPEG - 33.2 kb
Ông Đỗ Hoàng Điềm

Trong bài nói chuyện, khi lượng định về tình hình đất nước, ông Đỗ Hoàng Điềm đưa ra những vấn nạn, những khó khăn mà tập đoàn lãnh đạo CSVN đang gặp phải, đó là:

– Sự việc Trung Cộng đang công khai và trắng trợn xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam với sự tiếp tay của các quan chức CSVN.

– Sự lên tiếng của giới trí thức trong nước mỗi ngày mỗi gia tăng và quyết liệt chống việc khai thác bô-xít và hủy hoại môi trường sống.

– Kinh tế Việt Nam vẫn trong nguy cơ khủng hoảng, hàng hóa Trung Cộng đang lũng đoạn thị trưòng.

– Sự bất mãn và chống đối âm ĩ của các tầng lớp nhân dân (dân oan khiếu kiện, công nhân đình công, tôn giáo bị đàn áp…).

– Áp lực thường xuyên của quốc tế về nhân quyền.

Trình bày về những hoạt động của Đảng Việt Tân trong thời gian qua, ông Đỗ Hoàng Điềm cho biết trong 3 năm vừa qua, Đảng Việt Tân đã có những nỗ lực:

– Quảng bá phương pháp đấu tranh bất bạo động đến với mọi người Việt Nam trong cũng như ngoài nước;

– phá vỡ sự bưng bít tin tức của CSVN bằng cách khai dụng tối đa các phương tiện truyền thông trên internet như youtube, facebook, v.v… cũng như vận động đòi hỏi tự do internet cho Việt Nam;

– hỗ trợ tiếng nói của các trí thức trong nước chống việc khai thác bô-xít, ô nhiễm môi sinh;

– quảng bá về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa;

– xây dựng thế liên minh, phối hợp và làm việc chung với các tổ chức đang hoạt động trong nước;

– hỗ trợ các phong trào đấu tranh dân chủ quốc nội;

– và tiếp tục vận động quốc tế thường trực áp lực về nhân quyền và dân chủ đối với chính quyền CSVN.

Trong phần kết luận, ông đề nghị đồng hương, các đảng phái và tổ chức hãy tiếp tục gia tăng:

– Hỗ trợ các thành phần đấu tranh dân chủ trong nước.

– Điện thoại, email cho thân nhân, gia đình tại Việt Nam biết về những tin tức đang bị CSVN bưng bít, ngăn chận.

– Vận dụng, tác động và tranh thủ thành phần du sinh.

– Tấn công vào tư thế gọi là chính thống của CSVN, đang mất lòng dân, đối với quốc tế.

– Làm suy yếu khả năng kiểm soát của CSVN, để người dân có tự do thông tin, hội họp và lập hội.

JPEG - 30.9 kb

Trước khi vào phần thảo luận, Ban tổ chức đã trình chiếu một đoạn dương ảnh dài 10 phút, gồm những hình ảnh tóm lược sự hình thành Đảng Việt Tân và những hoạt động tiêu biểu trong thời gian từ năm 2005 đến nay.

Trong phần thảo luận, những trao đổi liên quan đến sự có mặt tòa lãnh sự CSVN tại Houston được nêu ra. Bên cạnh những ý kiến thắc mắc, xây dựng của đồng hương về đường lối, chủ trương và những chương trình hoạt động của Đảng Việt Tân, là những câu hỏi liên quan đến sự hình thành của Đảng Việt Tân.

Buổi tọa đàm trao đổi tình hình đấu tranh thân mật chấm dứt vào lúc 4 giờ 30 chiều cùng ngày.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.