Tiếp xúc với Bộ Ngoại Giao Hòa Lan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào ngày 18 tháng 12 năm 2007, cơ sở Việt Tân tháp tùng với đại diện Ban Thường Vụ Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Hòa Lan (CDNVTNCS/HL) đến Den Haag để tiếp xúc với bà Jetty Kouwen, và ông Karel Hartogh thuộc Á Châu Sự Vụ (ACSV) Bộ Ngoại Giao Hòa Lan, nhằm mục đích trình bày về việc nhà cầm quyền Hà Nội liên tục bắt giử và đàn áp các nhà đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam.

Bắt đầu buổi nói chuyện, ông Đào Công Long, chủ tịch CDNVTNCS/HL đã ngỏ lời cám ơn hai vị đại diện Á Châu Sự Vụ, dù rất là bận trong thời điểm cuối năm, vẫn cố gắng dành thời gian để tiếp phái đoàn Việt Nam. Tiếp theo, ông Nguyễn Điền Lăng, phó chủ tịch đặc trách ngoại vụ của CD đã nhắc đến những đàn áp của nhà cầm quyền Hà Nội sau khi đã được gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO) và được Hoa Kỳ rút tên ra khỏi danh sách ‘Những quốc gia đáng quan ngại’ điển hình là phiên tòa ô nhục để kết án Linh Mục Nguyễn Văn Lý vào tháng 3 vừa qua và việc kết án luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân vào cuối tháng 11. Kế đến là việc đàn áp tôn giáo Tin Lành, Phật Giáo và gần nhất là việc bắt giam 3 đảng viên của đảng Việt Tân và 3 cộng sự viên, dựa trên những vu khống vô căn cớ.

JPEG - 21.9 kb

Cô Nguyễn Thu Vân, đại diện đảng Việt Tân tại Hòa Lan đã trình bày về chủ trương đấu tranh ôn hoà của Việt Tân và việc giam giử những nhà đấu tranh cho dân chù tại VN. Đồng thời cô cũng trao tờ truyển đơn bằng Anh và Việt ngữ mà những đảng viên Việt Tân dùng để phổ biến trong quốc nội hầu cổ súy cho việc đòi hỏi các quyền căn bản của người dân tại Việt Nam. Về phía bộ Ngoại Giao họ cũng cho phái đoàn Việt Nam xem mộtt bản văn trong đó có phần Cộng Sản Việt Nam vu khống đảng Việt Tân là tổ chức “khủng bố”.

Trong phần phái đoàn Việt Nam kêu gọi chính phủ Hoà Lan nên xem xét lại việc viện trợ cho Việt Nam cũng như tạo áp lực để nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền thì Bộ Ngoại Giao cho biết rằng theo tin tức họ nhận được thì tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam sau khi Việt Nam được vào WTO ngày càng thêm trầm trọng. Hai vị đại diện của Bộ nhấn mạnh rằng trong mọi quan hệ với Việt Nam vấn đề nhân quyền luôn được đặt ra.

Sau hơn một giờ đồng hồ trao đổi, ông Đào Công Long chủ tịch CDNVTNCS/HL và cô Thu Vân đã trao hai thỉnh nguyện thư đến vị đại diện của Bộ Ngoại Giao. Cuộc gặp gở kết thúc trong một bầu không khí đầy cảm thông và thoải mái.

JPEG - 25.1 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.