Vận động Dự Luật Sergei Magnitsky tại Quốc Hội Canada

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau nhiều tháng nỗ lực, nhóm trẻ Canadian Youth for Human Rights in Vietnam (CYHRV) do cô Nguyễn Khuê Tú – sáng lập viên của nhóm – đã vận động nhiều hội đoàn, đoàn thể từ hải ngoại cho đến quốc nội hỗ trợ cho Dự Luật Sergei Magnitsky hay còn gọi là Bill S-226.

Buổi giới thiệu và vận động Dự Luật 226 được tổ chức vào lúc 11 giờ sáng thứ Hai, ngày 12 tháng Sáu năm 2017 tại phòng hội thảo thuộc Quốc Hội Canada số 131 Queen St., Ottawa với sự tham dự của gần một trăm tham dự viên gồm có nhiều đại diện các tổ chức, hội đoàn từ nhiều thành phố như Montreal, Brossard, Ottawa, Kingston, Oshawa, Toronto.

Chương trình bắt đầu với diễn văn chào mừng của anh Phạm Kỳ, đại diện nhóm CYHRV và sau đó các phái đoàn tham dự được Ban tổ chức giới thiệu.

Các dân biểu hiện diện gồm có Bà Ann Quach Minh Thư, Ông James Bezan và Ông cựu dân biểu David Kilgur. Được biết buổi vận động rơi vào cùng thời điểm với những cuộc họp của Quốc Hội nên một số dân biểu tuy không đến dự được, đã gửi điện thư ủng hộ Dự Luật 226 và chúc mừng buổi vận động được thành công.

Bên cạnh những phát biểu của các vị dân biểu còn có những bài phát biểu của cô Trần Thiên Mây, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu Toronto; ông Nguyễn Thành, Hội Chiến Sĩ Cựu Tù Nhân chính Trị Montreal; ông Vũ Thái, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Montreal; và ông Trần Minh Thành, Đảng Việt Tân.

JPEG - 30.5 kb
Quang cảnh quan khách và các dân biểu tham dự.

Một đoạn âm thanh thu lại từ Linh mục Đặng Hữu Nam cũng được phát thanh trình bày về những đàn áp dã man của công an và côn đồ lên những người dân và các linh mục đi khởi kiện yêu cầu Formosa phải bồi thường thoả đáng cho người dân và môi trường bị hủy hoại.

JPEG - 37.9 kb
Dân biểu Ann Quách Minh Thư phát biểu.

Sau giờ nghỉ trưa là chương trình vận động hành lang. Có khoảng 10 nhóm chia nhau đi gặp các vị dân biểu để giới thiệu và vận động sự ủng hộ cho Dự Luật 226 trước khi các dân biểu nghỉ hè vào ngày 23 tháng Sáu sắp tới.

JPEG - 67.3 kb
Ông Trần Minh Thành và dân biểu Ziad Aboultaif (Conservative Party).

Đến đúng 3 giờ chiều, những nhóm đi vận động trở về phòng hội để chia sẻ những kết quả mà các nhóm đã thực hiện. Đa số được báo cáo là thành công và hy vọng trong lần biểu quyết sắp tới Dự Luật 226 sẽ được thông qua.

JPEG - 30.3 kb
Một trong nhiều nhóm đi vận động hành lang.

Dự Luật Sergei Magnitsky tại Canada được lấy ý từ bộ luật cùng tên được chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào tháng 12 năm 2016, nhằm ngăn cấm những quan chức của các nước độc tài chuyển những khối tài sản mà họ có được qua tham nhũng, hối lộ từ quốc gia của họ tẩu tán qua Canada, cũng như ngăn chận việc di cư của họ sang Canada.

Buổi giới thiệu và vận động Dự Luật Magnitsky tại Ottawa đã chấm dứt lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

Trường Can tường trình từ Toronto

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.