July 9, 2018

Thấy gì qua cuộc xuống đường của hàng chục ngàn người Miền Trung?

Chiêu bài của nhà độc tài nào thì cũng nhằm làm dân thêm sợ hãi vì bị đàn áp, bôi nhọ chính nghĩa của người tham gia và che mắt công luận trong và ngoài nước bằng truyền thông bẩn. Nhiệm vụ của chúng ta là vạch trần sự thật bị che giấu, bóp méo hoặc bôi bẩn như vậy đã là đi được một phần của chặng đường thay đổi.

Tin giả, “đài ta” và “đài địch”

Trong tháng Sáu 2018, khi các làn sóng biểu tình trên cả nước có dấu hiệu lan rộng mạnh mẽ, phe ủng hộ chính phủ bắt đầu sử dụng tin tức giả như một công cụ tuyên truyền đặc biệt và rất có hiệu quả. Ví dụ, tin tức hoàn toàn bịa đặt về vụ việc hai cảnh sát cơ động bị người biểu tình ném bom xăng đến chết, và thông tin công ty Pouyuen sa thải 4.000 công nhân Việt Nam, được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

CSVN lại hăm tăng thuế xăng dầu!

Việc Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu vì mục đích bảo vệ môi trường có hợp lý hay không khi mà trên thực tế, nơi thải ra khí nhà kính lớn nhất không đến từ ngành vận tải mà đến từ các ngành công nghiệp chế biến.

Úc Châu: Tổng biểu tình trước Tòa Đại sứ CSVN và Trung cộng ngày 7/7/2018

Sáng Thứ Bảy 7/7/2018, các Cộng đồng Người Việt Tự do trên tất cả các tiểu bang và lãnh thổ  Úc cùng tiến về thủ đô Canberra tổ chức buổi tổng biểu tình ngay trước Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam để lên tiếng phản đối Dự luật Đặc khu kinh tế và Luật An ninh mạng tại Việt Nam.