August 21, 2018

Các lãnh tụ đảng CSVN và đảng CSTQ tại Hội nghị Thành Đô. Ảnh: takungpao.com

Mật ước Thành Đô: Nhận cũng chết, chối cũng chết!

Nếu “mật ước Thành Đô” không có thật như đồn đại trong nhiều năm qua thì tại sao đảng CSVN không lên tiếng phủ nhận sự hiện hữu của nó để đánh tan đi những nghi ngờ chết người từ đó đến nay. Vì vậy, người dân Việt Nam bắt buộc phải nghĩ rằng “mật ước Thành Đô” là có thật.

Băng đảng tội ác CSVN

Tân Phong

Nếu nhìn nhận vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cho đến những tội ác diễn ra hàng ngày đầy rẫy ở đất nước này một cách hệ thống, chúng ta phải hiểu rằng, CSVN là một hệ thống tội phạm cấp nhà nước và không gì có thể thay đổi được bản chất của thể chế tội ác này. Nói cách khác, đây là băng đảng tội ác.

Ký giả dân báo Việt Nam bị đánh và xách nhiễu trong tù

Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả lên án việc hành hạ gần đây đối với ký giả phim ảnh Nguyễn Văn Hóa đang bị cầm tù, và kêu gọi giới chức trách Việt Nam ngưng ngay việc đánh đập và xách nhiễu các ký giả đang bị cầm tù.

Nhà hoạt động dân quyền Lê Đình Lượng tại phiên tòa ở Nghệ An hôm 16/8/2018. Ảnh: AFP

EU chỉ trích việc kết án nhà hoạt động Lê Đình Lượng

Vì việc kết án trên [đối với Ông Lê Đình Lượng] là một sự vi phạm trực tiếp đối với các nghĩa vụ quốc tế này, Liên minh châu Âu mong muốn rằng các cơ quan thẩm quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức đối với ông Lê Đình Lượng cũng như tất cả các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền khác hiện đang bị phạt tù vì đã biểu đạt quan điểm của mình một cách ôn hòa…”