June 28, 2019

Kinh tế Việt Nam bị thiệt hại vì nạn hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt

Kiểu làm ăn gian lận nhãn hiệu xuất xứ rất phổ biến ở Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh của Việt Nam. Theo Tiến Sĩ Lê Đăng Doanh, cần phát huy hơn nữa vai trò của các hiệp hội nghề, tức là hiệp hội do các doanh nghiệp tổ chức lại, tự giám sát, sẽ có hiệu quả hơn là sự giám sát của các cơ quan chống hàng giả của nhà nước, do tệ nạn tham nhũng có hệ thống tại Việt Nam.

Hành tung ẩn hiện và lò của ông Trọng & gian lận điểm thi trung học phổ thông

Trong chương trình Câu Chuyện Trong Tuần kỳ nầy, ba cựu tù nhân chính trị gồm Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Nhà Giáo Phạm Minh Hoàng và Anh Lê Sơn bình luận về: 1) Mục đích của thủ đoạn “lúc ẩn lúc hiện” của ông Trọng; 2) Bản chất thật của chiến dịch đốt lò của ông Trọng; và 3) Giải pháp đối với gian lận điểm thi trung học phổ thông.

Sản phẩm của Asanzo bày bán tại một cửa hàng. Ảnh: vietnambiz

Câu chuyện Asanzo và hàng Trung Quốc đội lốt sản xuất Việt Nam

Qua sự kiện Asanzo, rõ ràng là chính sách áp thuế của Hoa Kỳ lên các mặt hàng của Trung Quốc đã có những tác dụng tồi tệ lên nhãn hiệu “made in China”, nên Asanzo từ năm 2018 đã phải gỡ tem “made in china” để thay bằng tem “sản xuất tại Việt Nam”, từ đó thổi phồng thành sản phẩm nội địa để đánh lừa người tiêu thụ ở ba nước Đông Dương.

Các nghị sĩ Châu Âu gửi thư yêu cầu cải thiện nhân quyền ở Việt Nam trước khi phê chuẩn EVFTA

Chúng tôi tin rằng EU nên làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo đảm ít nhất một số cải thiện nhân quyền rõ ràng ở Việt Nam trước khi ký và phê chuẩn EVFTA/IPA. Cần có những dấu hiệu mạnh mẽ và cụ thể rằng chính phủ Việt Nam đã thực hiện một cam kết thực sự nhằm chấm dứt chiến dịch đàn áp nhân quyền của người dân.