November 5, 2019

Ủy Ban Điều Tra về Bắt Giữ Tùy Tiện của LHQ (UNWGAD) kêu gọi nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho hai nhà báo Lê Đình Lượng (trái) và Nguyễn Văn Hoá.

Ủy Ban Điều Tra về Bắt Giữ Tùy Tiện của LHQ kêu gọi CSVN trả tự do cho hai nhà báo Nguyễn Văn Hoá và Lê Đình Lượng

Ủy Ban Điều Tra về Bắt Giữ Tùy Tiện của LHQ – UNWGAD kêu gọi nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho hai nhà báo Nguyễn Văn Hoá và Lê Đình Lượng. Anh Nguyễn Văn Hóa và ông Lê Đình Lượng là hai ký giả dân báo và nhà hoạt động môi trường. Họ đã bị bắt và bị giam giữ khi lên tiếng chỉ trích chính quyền sau thảm họa môi trường do Formosa gây ra vào năm 2016.

Ước mơ của đảng viên Việt Tân Châu Văn Khảm

Sự trăn trở về những vấn nạn của đất nước, nỗi lo lắng đất nước đang bị giới lãnh đạo Hà Nội bán dần cho quan thầy Bắc Kinh, đã khiến ông Châu Văn Khảm quyết định dấn thân nhiều hơn. Cùng với các chiến hữu của mình, ông nguyện là viên đá lót đường, để thực hiện những ước mơ, mà ông tin rằng, cũng là những ước mơ của toàn dân Việt Nam… Chia sẻ với gia đình và bạn bè, ông Khảm ước mơ mọi trẻ em Việt Nam được cắp sách đến trường mà không phải lội sông, leo núi…

Anh Nguyễn Văn Viễn và ông Châu Văn Khảm. Ảnh: FB Friends of Chau Van Kham / viettan.org edited

Phiên tòa 11/11: Lại vu khống ‘khủng bố’*

Sau những lần gần gũi và nói chuyện, làm việc chung với anh Khảm tôi luôn cảm nhận và học hỏi được tinh thần dấn thân vì dân vì nước của anh. Với anh, lời nói luôn đi đôi với việc làm. Anh Khảm luôn là tấm gương tự canh tân bản thân và vượt lên trên chính mình. Việt Tân chủ trương canh tân con người và canh tân đất nước. Người đảng viên Việt Tân tâm niệm muốn thay đổi đất nước thì phải thay đổi chính mình trước. Anh Khảm luôn là người tiên phong và giúp các anh em đảng viên Việt Tân cùng thực hiện điều tâm niệm này.