April 10, 2020

Đại Tá Brett Crozier, nguyên là hạm trưởng hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt của Mỹ, chiếc tàu vừa ghé thăm Đà Nẵng vào đầu tháng Ba, 2020. Ảnh: FB Việt Tân edited

Đại Tá Brett Crozier và hàng không mẫu hạm mang tên Theodore Roosevelt

Sau Đại Tá Brett Crozier, đến lượt Quyền Bộ Trưởng Bộ Hải Quân Thomas Modly cũng trở thành nạn nhân của đại dịch Covid-19. Vụ này tiếp tục gây sóng gió trong chính trường Mỹ và tạo ra nhiều giao động trong quân đội.

Đại Tá Brett Crozier nguyên là hạm trưởng hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt của Mỹ, chiếc tàu vừa ghé thăm Đà Nẵng vào đầu tháng Ba.

Những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện kêu gọi chính phủ giảm giá tiền điện cho dân trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành. Ảnh: Screen capture from FB

Người dân yêu cầu giảm giá điện trong thời gian dịch COVID-19

Đối với nhiều người, đời sống lâu nay đã khó khăn, nay ngày càng khó khăn vì không thể làm ăn buôn bán gì bởi lệnh cách ly toàn xã hội. Trước tình hình khó khăn nầy, trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ, Facebooker đồng loạt đưa ra lời kêu gọi chính phủ giảm giá tiền điện cho dân trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành. Cụ thể, mọi người chụp hình với dòng chữ “Đề nghị chính phủ Việt Nam giảm 50% giá điện giúp nhân dân chống dịch.”

Lý Thái Hùng: Kinh tế Việt Nam phá sản & Đại hội 13 triển hạn vì Covid-19?

Riêng Việt Nam, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn và sẽ ảnh hưởng lên đại hội đảng CSVN lần thứ 13, dự trù diễn ra vào cuối tháng Giêng, 2021. Nói cách khác là đại dịch Covid-19 chắc chắn ảnh hưởng rất lớn lên tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam, trong đó việc tổ chức đại hội 13 để bầu người thay thế TBT Nguyễn Phú Trọng có diễn ra suông sẻ hay không, là một câu hỏi lớn.