November 18, 2021

Chống dịch COVID-19: Hà Nội đi vào “vết xe đổ” của TP.HCM?

Nội dung công điện quy định việc cách ly, điều trị đối với F0 sẽ được áp dụng từ ngày 17/11. Theo đó, bệnh nhân F0 không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ sẽ phải điều trị tập trung ở cơ sở y tế địa phương. Đối với F1 thì được cách ly tại nhà “nếu đủ điều kiện” là nhà phải có phòng riêng và nhà vệ sinh riêng, còn không thì bắt buộc phải cách ly tập trung hoặc cách ly ở khách sạn tự trả phí.

Thuốc trị Covid-19 của Pfizer. Hãng này hiện đang xin cơ quan y tế Hoa Kỳ cấp phép. Ảnh: AP

Thuốc trị Covid: Niềm hy vọng mới trong việc phòng chống đại dịch

Theo lời Ủy Viên Y Tế Châu Âu Stella Kyriakides, việc phê duyệt hai loại thuốc nói trên là một “bước quan trọng” trong công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19. Bà cho biết mục tiêu đề ra là từ đây đến cuối năm 2021 sẽ phê duyệt tổng cộng 5 loại thuốc mới trị Covid-19.

Như vậy, bên cạnh vô số các loại vắc-xin, những thuốc trị Covid-19, như hai loại mà Cơ Quan Dược Phẩm Châu Âu EMA vừa phê duyệt, có thật sự là niềm hy vọng mới cho nhân loại trong việc đẩy lùi đại dịch đã khiến cả thế giới chao đảo trong gần 2 năm qua?

Các chóp bu đảng CSVN khóa 13.

Liệu rồi đất nước mình có khốn nạn đến thế không?

Hành động thả 26 nhà hoạt động đối lập và chính trị phạm của Campuchia, dù là được kèm theo lời nói để giữ thể diện như “thả để giảm bớt tình trạng quá tải trong các nhà tù” thay vì công khai nhìn nhận sự chấp nhận đối lập, là một chỉ dấu, một bước tiến cụ thể, cực kỳ quan trọng!

Tuy chỉ là một tia sáng, một cánh cửa nhỏ vừa hé mở trên bầu trời Campuchia, nhưng thật là một tin mừng lớn cho tương lai dân tộc Campuchia.