May 29, 2022

Một xe tăng của Nga bị cháy rụi ở Ukraine. Ảnh: Chris McGrath/ Getty Images

Chiến tranh Ukraine có thể làm sụt giảm xuất cảng võ khí Nga

Nguồn tin Business Insider hôm 6/5, cho hay chiếc xe tăng T-90M tối tân nhất của Nga, đã bị các lực lượng Ukraine tiêu hủy chỉ mấy ngày sau khi lâm trận.

Mặt khác, một bài báo đề ngày 13/5, trên tờ South China Morning Post xuất bản tại Hong Kong, viết rằng: “Các chiến cụ Nga bị phá hủy trong cuộc chiến tranh tại Ukraine rất có thể sẽ làm sút giảm mức nhập cảng võ khí của Nga vào các quốc gia Đông Nam Á.”

Một cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putin. Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Hai nghị sĩ Nga kêu gọi rút quân về nước

“Nếu Nga  không chấm dứt chiến dịch quân sự thì sẽ có nhiều trẻ mồ côi hơn nữa,” Nghị Sĩ Leonid Vasyukevich  tuyên bố trong  một đoạn video ghi lại cuộc họp. “Chúng tôi yêu cầu lập tức rút quân Nga về nước.”

Báo chí tại Nga và phương Tây đồng loạt đưa tin hai nhà lập pháp ở vùng Viễn Đông của Nga đã thúc giục Tổng Thống Vladimir Putin chấm dứt “chiến dịch quân sự” tại Ukraine, một động thái được cho là hiếm hoi.

Hàng chục người dân Buôn Lang, xã Ea Pôc, huyện Cư Mgar tỉnh Đắk Lắk, mang theo những biểu ngữ thô sơ xuống đường biểu tình đòi đất hôm 28/5/2022. Ảnh: Youtube Việt Tân

Dân làng ở huyện Cư Mgar tỉnh Đắk Lắk biểu tình đòi đất

Sáng hôm 28 tháng Bảy, 2022, hàng chục người dân Buôn Lang, xã Ea Pôc, huyện Cư Mgar tỉnh Đắk Lắk, mang theo những biểu ngữ thô sơ xuống đường biểu tình đòi đất.

Nhiều năm qua, liên tục xuất hiện tình trạng quan chức địa phương cấu kết với các công ty lâm nghiệp cướp đất của người dân Tây Nguyên.

Thành công của người Việt ở Mỹ có liên quan đến chánh sách của Việt Nam?

Nhiều bạn đọc trong nước có lẽ nghĩ rằng khi các quan chức cao cấp VN sang thăm những nước phương Tây như Mỹ thì họ sẽ gặp ‘cộng đồng người Việt’ ở địa phương. Nhưng không phải đâu.

Các vị ấy chỉ gặp những người có liên quan với nhà cầm quyền mà thôi. Đó là những du học sinh được tuyển chọn, những người làm ăn ở trong nước, những người từ miền Bắc qua Mỹ định cư trong mấy năm gần đây, hay nói chung là chỉ gặp ‘phe ta.’