32 nhà hoạt động nhân quyền, dân cử và tổ chức phi chính phủ gởi thư ngỏ kêu gọi CSVN trả tự do cho ông Châu Văn Khảm

Công dân Úc gốc Việt Châu Văn Khảm, một thành viên đảng Việt Tân tại Úc bị CSVN bắt giữ tháng Giêng, 2019 và kết án tù 12 năm với cáo buộc "tài trợ khủng bố." Ảnh: The Guardian/ HRW/ EPA
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong một thư ngỏ gửi thủ tướng Việt Nam hôm 24 tháng Giêng 2023, các nhà hoạt động nhân quyền, các dân cử và NGOs trên khắp thế giới kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà hoạt động người Úc gốc Việt Châu Văn Khảm và tôn trọng các khuyến nghị của Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc (United Nations Working Group on Arbitrary Detention – UNWGAD).

Dưới đây là nguyên văn thư ngỏ.

(Nguyên bản Anh ngữ – xem ở đây dạng PDF)

Ngày 24 tháng Giêng năm 2023

Thủ Tướng Phạm Minh Chính
Nước CHXHCN Việt Nam
16 Lê Hồng Phong
Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam

V/v Kêu gọi trả tự do cho ông Châu Văn Khảm

Kính gửi Thủ Tướng Phạm Minh Chính:

Chúng tôi viết thư này để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc giam giữ tùy tiện đối với ông Châu Văn Khảm, một công dân Úc bị giam cầm tại Việt Nam trong bốn năm qua.

Ông Khảm bị bắt vào ngày 13 tháng Giêng năm 2019 khi đang ở Việt Nam, nơi ông đã gặp gỡ giới xã hội dân sự địa phương. Việc bắt giữ ông diễn ra chỉ vài ngày trước khi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tổ chức cuộc Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát UPR về thành tích nhân quyền của nước CHXHCN Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Viễn và ông Trần Văn Quyền ‒ hai nhà hoạt động nhân quyền khác và là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ ‒ đã bị bắt vì có liên hệ với ông Khảm. Cả ba người đã bị kết án từ 10 đến 12 năm tù với cáo buộc “khủng bố.”

Cả ba người đều là những nhà hoạt động ôn hòa. Nhà cầm quyền Việt Nam đã không đưa ra một bằng chứng cụ thể nào cho thấy những người này tham gia vào bất kỳ hoạt động khủng bố nào.

Theo phán quyết của Nhóm Công Tác về Giam Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc (UNWGAD) công bố vào ngày 7 tháng 6 năm 2022, việc bắt giữ và giam giữ ông Châu Văn Khảm “thiếu cơ sở pháp lý và do đó là tùy tiện.” Nhóm Công Tác của Liên Hiệp Quốc kết luận rằng việc giam giữ ông Kham “là hệ quả của việc ông thực hiện ôn hòa quyền tự do lương tâm và niềm tin, tự do quan điểm và biểu đạt, cũng như quyền tham gia công việc công chúng.” Việc giam giữ này đi ngược lại với Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị. Ngoài ra, Nhóm Công Tác xác định rằng quyền được xét xử công bằng và đúng thủ tục hợp pháp của ông Khảm cũng bị vi phạm.

Nhóm Công Tác còn cho rằng việc ông Châu Văn Khảm chỉ có liên kết với tổ chức ôn hòa Việt Tân không thể được dùng để biện minh cho việc giam giữ ông. Nhóm cũng nhắc lại là Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc xem Việt Tân là một tổ chức ôn hòa, hợp pháp với mục tiêu cổ võ dân chủ hóa.

Là thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, nước CHXHCN Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

Vì thế, chúng tôi cùng chung tiếng nói kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy tôn trọng các công ước quốc tế về nhân quyền bằng cách trả tự do ngay lập tức cho ông Châu Văn Khảm. Chỗ ở của ông không phải là ở tù mà phải là với gia đình tại Úc, đặc biệt trong dịp Tết này.

Trân trọng,

  1. Ms. Saskia Bricmont, Member of the European Parliament
  2. Mr. Sébastien Desfayes, Member of the Geneva Parliament, Chairman of the Swiss-Vietnam Committee (Cosunam)
  3. Hon. Judy A. Sgro, Member of Parliament, Chair International Trade, Former Minister of Citizenship and Immigration, Canada
  4. Ms. Cécile Auriol, ACAT Belgium
  5. Mr. Pascal Zohoun, President of ACAT Benin
  6. Mr. Gomdaogo Francis Alex Ilboudo, President of ACAT Burkina Faso
  7. Me. Armel NIYONGERE, ACAT Burundi
  8. Ms. Sylvie Lavigne, ACAT Canada
  9. Mr. Bernard Katumba, ACAT Democratic Republic of Congo
  10. Ms. Nathalie SEFF, Executive Director ACAT-France
  11. Mr. Christoph Schürhaus, ACAT Germany
  12. Ms. Ivy Florence Ayivor-Vieira, ACAT Ghana
  13. Mr. Massimo Corti, ACAT Italia
  14. Mr. Dale Nikke Tokpah, President of ACAT Liberia
  15. Ms. Christina Fabian, President of ACAT Luxemburg
  16. Ms. Ericka Razakanirahina, ACAT Madagascar
  17. Mr. Jean Christophe Konate, ACAT Mali
  18. Mr. Emili Chalaux, President of ACAT Spain-Catalonia
  19. Ms. Bettina Ryser Ndeye, Secretary General, ACAT-Switzerland
  20. Mr. Jean-Daniel Vigny, Swiss member of the International Board of the FIACAT
  21. Mr. Nguyen Van Dai, Chairman, Brotherhood for Democracy
  22. Ms. Doreen Chen, Executive Director, Destination Justice
  23. Mr. Duy Hoang, Executive Director, Viet Tan
  24. Dr. Alan Lowenthal, former Member of the U.S. House of Representatives
  25. Mr. Frank Heinrich, former member of the German Parliament
  26. Mr. Martin Patzelt, former member of the German Parliament
  27. Dr. Jörg Breitmaier, Hospital director
  28. Fr. Ansgar Hohmann, Scientific researcher
  29. Prof. Dr. Walter Motsch
  30. Prof. Dr. Johannes Kals
  31. Prof. Dr. Stephan Grüne
  32. Dr. Christoph Kohl, Cathedral Chaplain

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”