Hội đồng Liên tôn Việt Nam thăm và chúc Tết chức sắc các tôn giáo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(26.02.2015) – Nhân dịp đầu năm mới, Hoà thượng (HT) Thích Không Tánh (Đồng Chủ tịch trong Ban Đại Diện HĐLTVN) đã tới thăm và chúc Tết Mục sư (Ms) Nguyễn Mạnh Hùng, Ms Lê Quang Du (Thành viên HĐLTVN) cùng quý chức sắc, tín đồ Hội thánh Tin lành Chuồng Bò (HTCB) thuộc Giáo hội Mennonite thuần túy vào sáng mùng 4 tháng Giêng năm Ất Mùi (dt 22-2-2015). HT đã dùng cơm chay, cùng chung vui đón mừng một năm mới với Hội thánh. HT chúc mừng HTCB (nói riêng) và Giáo hội Mennonite (nói chung) đã vượt qua được đạo nạn trong năm 2014 vừa qua và chúc HTCB cùng Giáo hội Mennonite trong năm mới 2015 càng vững vàng hơn nữa trong niềm tin tôn giáo. HT cũng bày tỏ lòng mong muốn 5 tôn giáo trong HĐLT cần liên đới cùng đoàn kết trong tình yêu thương, tôn trọng sự khác biệt về niềm tin tôn giáo để xứng đáng là chỗ dựa tinh thần cho dân tộc Việt Nam.

Sau đó, HT Thích Không Tánh cùng Ms Nguyễn Mạnh Hùng, Ms Lê Quang Du tới thăm và chúc sức khỏe cụ Lê Quang Liêm, cũng là Đồng Chủ Tịch trong Ban Đại Diện HĐLTVN. Mặc dù năm nay cụ đã 96 tuổi, bị ở tù nhiều năm từ sau 30/04/1975 đến nay nên sức khỏe suy nhược không đi lại được nhưng tinh thần cụ vẫn rất tỉnh táo. Khi thấy HĐLT tới thăm, gương mặt cụ rạng ngời niềm vui cùng nụ cười thật mãn nguyện. Cụ vẫn cất giọng sang sảng bày tỏ: “Hôm nay tôi thấy anh em trong HĐLT đoàn kết với nhau, cùng nhau tới thăm tôi làm tôi mừng lắm. Tôi thật mãn nguyện và mong rằng tôi sẽ được chứng kiến đất nước Việt Nam thật sự có tự do, dân chủ, nhân quyền, mọi người được tự do thực hiện niềm tin tôn giáo của mình trước khi tôi về với Đức Huỳnh Giáo Chủ của chúng tôi”.

Theo chương trình, đoàn tiếp tục tới thăm và chúc Tết quý Linh mục (Lm) Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) tại 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn. Thay mặt quý Lm DCCT, Lm Phạm Trung Thành (cựu Bề trên Giám Tỉnh) và Lm Lê Ngọc Thanh ra đón đoàn. Lm Phạm Trung Thành bày tỏ ngài rất vui mừng khi thấy HĐLT tuy là 5 tôn giáo có niềm tin tôn giáo khác nhau nhưng cùng đoàn kết đấu tranh cho một dân tộc Việt Nam thật sự có tự do, dân chủ, nhân quyền, trong đó có tự do tôn giáo. Ngài khẳng định ĐẠO luôn đồng hành với ĐỜI và tin chắc rằng HĐLTVN sẽ xứng đáng là niềm tin để dẫn dắt tâm linh cho dân tộc Việt Nam.

JPEG - 39.4 kb
Từ trái qua: Ms Lê Quang Du, Lm Phạm Trung Thành, HT Thích Không Tánh, Lm Lê Ngọc Thanh và Ms Nguyễn Mạnh Hùng

Đồng thuận với Lm Phạm Trung Thành, HT Thích Không Tánh chia sẻ: “Tôn giáo là linh hồn của dân tộc, quốc gia nào biết trân trọng tự do tôn giáo thì quốc gia đó sẽ văn minh, nhân bản và phú cường. Ngược lại, quốc gia nào cản trở tự do tôn giáo thì quốc gia đó sẽ lạc hậu, đạo đức suy đồi và nghèo đói gia tăng.” HT cũng cầu mong dân tộc Việt Nam biết trân trọng tự do tôn giáo để toàn dân Việt Nam được sống trong bình an và hạnh phúc. HT khẳng định đó là trách nhiệm đang thách thức mà HĐLTVN phải đoàn kết lại và cố gắng làm thật tốt.

Chia tay với quý Lm DCCT, HT Thích Không Tánh cùng Ms Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục đi thăm và chúc Tết các tôn giáo bạn thuộc các tỉnh miền Tây. Nhận được tin đại diện HĐLT tới thăm, Hội trưởng PGHHTT tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Luốc, Phó Hội trưởng PGHHTT tỉnh Vĩnh Long Lê Văn Sóc, Tổng Vụ trưởng Vụ Truyền thông PGHHTT Nguyễn Ngọc Tân, cùng 3 nữ tín đồ PGHHTT đã tập trung tại nhà Chánh Trị Sự (CTS) Nguyễn Kim Lân tại Vĩnh Long để đón đoàn. Khoảng 12g30 phút trưa ngày thứ hai mùng 5 tháng Giêng năm Ất Mùi (dl 23-02-2015), CTS/Nguyễn Kim Lân và nữ CTS Nguyễn Bạch Phụng (Thành viên HĐLTVN) cùng quý chức sắc và tín đồ Cao Đài, PGHHTT đã ra chờ ngoài đường lộ để đón đoàn. Tại Văn phòng Tộc đạo Châu Thành – Châu đạo Vĩnh Long đã có buổi gặp mặt, trao đổi thật cởi mở trong tình liên đới, đoàn kết giữa các tôn giáo.

JPEG - 34.2 kb
HĐLTVN cùng quý chức sắc, tín đồ Cao Đài và PGHHTT chụp hình lưu niệm tại Văn phòng Tộc đạo Châu Thành – Châu đạo Vĩnh Long

Hoà Thượng Thích Không Tánh đại diện phái đoàn chúc xuân quý chức sắc cùng toàn thể Chức Việc Hội Thánh Em và tín đồ Cao Đài bảo thủ luật pháp chơn truyền tỉnh Vĩnh Long, tín đồ PGHHTT một năm Mới dồi dào sức khoẻ, đạo đức thăng tiến, gia quyến an khang – thịnh vượng. Đặc biệt HT mong muốn các tôn giáo cần phải đoàn kết, liên đới cùng nhau chia sẻ khó khăn, hoạn nạn, giúp đỡ nhau để tạo thành sức mạnh chung thì mới thành công trong cuộc đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo. HT bày tỏ niềm tin với sự đoàn kết dấn thân của HĐLTVN, hy vọng trong năm 2015 nhà cầm quyền sẽ phải nới lỏng quyền tự do tôn giáo.
Phái đoàn cũng dành thời gian viếng thăm Phủ thờ chức sắc Cao Đài là cố Hiền huynh Lễ sanh Thái Kim Thanh – một vị chức sắc Cao Đài trung kiên, chết đời sống đạo, dũng cảm đối mặt với cường quyền đàn áp mà không chút sợ hãi, luôn giữ vững chủ quyền của đạo Cao Đài đến giờ phút cuối cùng.

JPEG - 43 kb
Phái đoàn viếng thăm Phủ thờ chức sắc Cao Đài, cố Hiền huynh Lễ sanh Thái Kim Thanh

Phái đoàn dùng cơm chay thân mật với Hội thánh Em cùng quý chức sắc, tín đồ Cao Đài và PGHHTT tỉnh Vĩnh Long. Thay mặt quý chức sắc, tín đồ Cao Đài và PGHHTT, CTS Nguyễn Kim Lân bày tỏ: “Trong tình thương yêu đoàn kết, không phân chia tôn giáo. Sự hiện diện của quí chức sắc HĐLTVN đầu xuân mới là niềm vinh dự cho toàn thể đồng đạo Cao Đài chơn truyền và PGHHTT tỉnh Vĩnh Long nói riêng và cũng là niềm tự hào, vinh dự cho dân tộc Việt Nam nói chung để làm chỗ dựa tinh thần phụng sự đạo pháp và tự do, dân chủ, nhân quyền trên quê hương Việt Nam.”
Chia tay với quý chức sắc và tín đồ tín đồ Cao Đài bảo thủ luật pháp chơn truyền tỉnh Vĩnh Long, tín đồ PGHHTT, HT Thích Không Tánh cùng Ms Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục lên đường đi Đà Lạt để thăm viếng Chánh Trị Sự Hứa Phi (Đồng Chủ Tịch HĐLTVN) nhân đầu xuân mới.

JPEG - 26 kb
HĐLTVN chụp hình lưu niệm tại Văn phòng Tộc đạo Đức Trọng – Châu đạo Lâm Đồng

JPEG - 29.4 kb
ừ trái qua: Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Hòa thượng Thích Không Tánh, CTS Hứa Phi (thứ tư) chụp hình lưu niệm cùng chức sắc Tộc đạo Đức Trọng – Châu đạo Lâm Đồng

Do sau Tết xe cộ khó khăn, chuyến đi Vĩnh Long rất thuận lợi nhưng chuyến về thì thật khó khăn, vất vả. Các chuyến đường dài đã được đặt vé trước nên HT Không Tánh và Ms Hùng phải đi xe chuyền. Vì về tới huyện Đức Trọng, Lâm Đồng lúc nửa đêm không có chỗ nghỉ nên HT Không Tánh và Ms Hùng phải về Đà Lạt tạm nghỉ qua đêm rồi sáng hôm sau mới về Đức Trong. Tại Văn phòng Tộc đạo Đức Trọng, sau khi chúc Tết nhân dịp đầu xuân mới, HT Không Tánh, Ms Hùng cùng CTS Hứa Phi đã đàm đạo về hiện tình khó khăn của các tôn giáo và thảo luận tìm cách tháo gỡ khó khăn. Chúng tôi hy vọng thời gian tới đây quyền tự do tôn giáo phải được cởi mở, dân tộc Việt Nam sớm được hưởng tự do, dân chủ, nhân quyền như các quốc gia tiến bộ trên thế giới.

Chúng tôi, 5 tôn giáo thuộc HĐLTVN cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam sớm có TỰ DO – DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN và chúng tôi được thực thi quyền tự do tôn giáo.

HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM.
Thành viên.
Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.

Nguồn: VRNs

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…