Bản lên tiếng của Tăng Đoàn Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long,
Phường 7, Q. Bình Thạnh,
TP Sài Gòn
Phật lịch 2561
Số: 03/HĐĐH/VT/VT

BẢN LÊN TIẾNG
CỦA TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI VIỆT NAM THỐNG NHẤT
(VỀ TÌNH TRẠNG HIỂM NGUY CỦA ĐẤT NƯỚC)

Trong 7 tháng đầu năm 2017 này, đồng bào Việt nam chúng ta đã chứng kiến những biểu hiện thoái trào của đất nước trong tiến trình hội nhập toàn cầu khi nhà cầm quyền Hà nội liên tiếp phạm những sai lầm về đối nội và đối ngoại. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và uy tín của đất nước.

Đối ngoại:

Nhà cầm quyền Hà nội đã nhanh chóng nhượng bộ đòi hỏi phi lý của nhà cầm quyền Bắc Kinh, khi đơn phương rút lui khỏi dự án thăm dò dầu khí cùng với tập đoàn dầu khí Repsol- Tây Ban Nha, trước áp lực, hăm dọa của Bắc Kinh rằng, sẽ tấn công những căn cứ của Việt nam trên quần đảo Trường Sa, là một hành động yếu đuối sẽ mở đường cho những đòi hỏi phi lý khác của Trung quốc trong tương lai, điều này không những làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Việt nam trên trường quốc tế mà còn phương hại đến chủ quyền và an ninh quốc gia.

Qua quyết định này đồng bào Việt nam nhận thấy nhà cầm quyền Hà nội chỉ quan tâm đến sự an nguy và quyền lợi của chế độ và đảng cộng sản mà không lý gì đến danh dự dân tộc, quyền lợi và an ninh quốc gia.

Đối nội:

Về nhân quyền: Nhà cầm quyền Hà nội đã tham gia công ước nhân quyền Liên hiệp quốc, Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và cam kết bảo vệ – thực hiện những giá trị phổ quát đó trong tiến trình hội nhập quốc tế. Nhưng trong thời gian dài trước đây mà mới nhất là vào những tháng gần đây nhà cầm quyền đã vi phạm và chà đạp những cam kết đó qua việc bắt giam hai công dân là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga, tuyên phạt họ những bản án bất công và nặng nề, bất chấp họ còn con dại, điều này không những phi pháp mà con phi nhân tính.

Nghiêm trọng hơn, ngày 30 tháng 7 vừa qua nhà cầm quyền lại bắt thêm 4 công dân Việt nam khác là Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội và Trương Minh Đức với cáo buộc nghiêm trọng nhưng mơ hồ và mang tính áp đặt.

Qua những hành vi độc đoán, phi pháp trên cho thấy nhà cầm quyền đang lo sợ làn sóng đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền, đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ môi trường và tự do tôn giáo đang dâng cao trên cả nước có thể đe dọa đến thể chế toàn trị của đảng cộng sản.

Về môi trường: Vừa qua nhà cầm quyền Hà nội cho phép tập đoàn Điện lực Việt nam EVN đổ xuống biển Bình Thuận một triệu mét khối chất thải của nhiệt điện Vĩnh Tân 1, bất chấp sự cảnh báo của các chuyên gia, các nhà khoa học, giới bảo vệ môi trường và sự phản đối của người dân.

Nguy hiểm hơn EVN còn lập hồ sơ xin phép nhà cầm quyền để được đổ thêm 2,4 triệu mét khối chất thải nữa cũng của cụm nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, nếu điều này được thực hiện thì không những khu bảo tồn sinh thái biển Bình Thuận bị bức tử mà cả vùng biển miền Trung, miền Nam Việt nam sẽ chết theo.

Bài học chí tử từ thảm họa ô nhiễm môi trường do tập đoàn Formosa gây ra với biển miền Trung vẫn không thức tỉnh được nhà cầm quyền hiện nay, vì tham nhũng vì vô trách nhiệm trong việc điều hành quốc gia và vô trách nhiệm với sự sinh tồn của dân tộc.

Đối diện với những mối đe dọa an ninh quốc gia, đe dọa môi trường sinh thái và việc vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống của nhà cầm quyền Hà nội. Nay:

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật giáo Việt nam Thống Nhất nghiêm khắc đòi hỏi nhà cầm quyền phải lắng nghe nguyện vọng của người dân, đáp ứng sự đòi hỏi của thời đại, đặt quyền lợi và an ninh quốc gia dân tộc lên trên quyền lợi và an ninh của chế độ, của đảng cộng sản.

Hãy trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những tù nhân chính trị và lương tâm, trả tự do cho những người vừa bị bắt và vừa bị kết án.

Hãy cùng với nhân dân đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc, không nhượng bộ, không thỏa hiệp với tham vọng bá quyền nước lớn từ Bắc kinh.

Không hy sinh môi trường để đánh đổi tăng trưởng kinh tế và phục vụ quyền lợi của nhóm lợi ích.

Vì sự trường tồn của dân tộc, vì an ninh và quyền lợi quốc gia, đảng cộng sản nên và phải thức tỉnh trước khi quá muộn.

Chùa Giác Hoa, ngày 31/7/2017.
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành
Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện trưởng
(ấn ký)
Tỳ kheo: Thích Viên Định

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.