Áp lực lên VN để giúp nhà dân chủ Nguyễn Quốc Quân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tạo Áp Lực Lên Việt Nam Có Thể Giúp Nhà Hoạt Động Địa Phương

Bài quan điểm của nhật báo Sacramento Bee

Ngày 7 tháng 11, 2012

Quay trở lại vùng Châu Á-Thái Bình Dương và thắt chặt mối quan hệ với Việt Nam là điều hợp lý về mặt kinh tế và chiến lược cho Hoa Kỳ. Tuy thế chúng ta không nên nhượng bước trong những lập trường cơ bản khi làm điều đó.

Trường hợp của Nguyễn “Richard” Quân, một nhà hoạt động dân chủ từ Elk Grove là một thử thách cho quan niệm nói trên.

Nguyễn, một công dân Hoa Kỳ 59 tuổi, đã bị bắt giữ ngay khi vừa bước xuống máy bay tại Tp.HCM và đã mòn mỏi trong tù hơn sáu tháng nay.

Thoạt đầu ông bị buộc tội âm mưu hoạt động khủng bố nhân dịp kỷ niệm Sài Gòn sụp đổ vào ngày 30 tháng 4, 1975. Bây giờ thì lại bị cáo buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền cộng sản.

Theo những người hậu thuẫn cho ông thì Nguyễn chẳng phải là khủng bố. Ngược lại ông là môn đồ của Martin Luther King Jr và Mahatma Gandhi kêu gọi biểu tình bất bạo động khắp nơi để phản đối chính quyền Việt Nam.

Ông Nguyễn đã từng bị sáu tháng tù ở Việt Nam năm 2007 và 2008 vì phát truyền đơn kêu gọi bất phục tùng dân sự.

Ông là thành viên của Việt Tân, một tổ chức đấu tranh quốc tế có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của cộng đồng Việt Nam tại Sacramento nhưng lại bị chính quyền Việt Nam gán ghép là tổ chức khủng bố.

Thông tấn xã nhà nước cho là Nguyễn đã thú nhận phạm tội, nhưng vợ ông phủ nhận việc ông nhìn nhận tội. Việc thay đổi lời cáo buộc và cái gọi là tự thú là những đặc tính của một vụ đàn áp chính trị của một chính phủ độc tài toàn trị.

Cảnh ngộ của ông Nguyễn đã gây được chú ý của nhiều nhóm nhân quyền và Dân biểu Dan Lungren tại địa phương. Dân biểu Lungren đã kêu gọi Bộ Trưởng Ngoại Giao Hillary Rodham Clinton can thiệp để trả tự do cho ông. Ngoài ra Dân biểu Lungren còn bảo trợ một dự luật quốc hội kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Một số khác còn đi xa hơn nữa – quá xa theo ý chúng tôi – kêu gọi Tổng Thống Barack Obama sa thải ông David Shear, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Việc rọi đèn này vào Việt Nam dường như có tác động.

Nhân viên sứ quán Hoa Kỳ tại Tp.HCM cho phóng viên Stephen Magagnini của báo Sac Bee biết là Đại sứ Shear, Bộ Trưởng Ngoại Giao Clinton và Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta đã nêu trường hợp của ông Nguyễn với các viên chức cao cấp Việt Nam. Họ muốn Việt Nam “giải quyết trường hợp này nhanh chóng và minh bạch”.

Phát ngôn viên Hoa Kỳ cho biết, “Chúng tôi nghĩ rằng không một ai đáng bị giam giữ vì đã bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa hoặc chỉ vì khát vọng của họ về một tương lai tự do, dân chủ và thịnh vượng hơn”.

Tại Hoa Kỳ một số công dân có thể bị triệu chứng “mệt mỏi vì bầu cử” sau khi bị tràn ngập bởi đủ loại quảng cáo trên TV và quảng cáo thư từ chính trị. Chúng ta nên nhớ là tại nhiều quốc gia trên thế giới, các nhà hoạt động dân chủ chịu chấp nhận rủi ro tù tội hay tệ hơn thế để đòi hỏi những quyền hạn mà nhiều người trong chúng ta coi là mặc nhiên.

Nguồn: The Sacramento Bee

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.