Sinh Hoạt Ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại Paris

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Để đánh dấu kỷ niệm lần thứ 61 ngày Quốc Tế Nhân Quyền, Hiệp hội các Quốc Gia Á Châu (Fédération des Pays Asiatiques pour les Droits de l’Homme) gồm các cộng đồng Tây Tạng, Miến Điện, Đài Loan, Tân Cương, Trung Hoa dân chủ, và Việt Nam đã tổ chức hai sinh hoạt vào ngày 10/12 và ngày 13/12/2009.

Sinh hoạt đầu tiên là một đêm thắp nến diễn ra tối ngày 10/12/2009. Mặc dù tổ chức trong tuần với sự đình công hệ thống xe điện ngầm cuối năm, các đoàn người thuộc các cộng đồng trong hiệp hội đã tề tựu đông đảo tại công viên Place de la Reine Astride Paris quận 8; cách đó 100 thước cảnh sát Pháp bao quanh sứ quán Trung Cộng. Mở đầu vị đại diện Hiệp hội đã cám ơn sự hưởng ứng ngoài dự trù của ban tổ chức, cũng như nói lên ý nghĩa của buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân các chế độ cộng sản Trung cộng, cộng sản chư hầu VN, Tây Tạng, Miến Điện, Tân Cương… Về phía cộng đồng VN với phần cầu an của thượng tọa Thích Quãng Đạo cùng ban tụng niệm thuộc chùa Khánh Anh Paris.

Buổi lễ được chấm dứt sau phần thắp nến, mỗi người một ngọn nến lung linh trong các lọ thủy tinh được thắp lên, như sưởi ấm các linh hồn oan khiên chết tức tưởi trong các chế độ CS, cùng các khẩu hiệu: «Trung cộng bá quyền», «Trung cộng xâm lăng», «Tự do dân chủ cho Tây Tạng», «Tự do dân chủ cho Miến Điện», «Tự do dân chủ cho VN», đã được các tham dự viên hô to vang vọng vào bên trong tòa đại sứ Trung cộng.

Sinh hoạt thứ nhì diễn ra ngày chủ nhật 13/12/2009 với hình thức một buổi văn nghệ đấu tranh, triển lãm và hội thảo, được tổ chức tại viện bảo tàng Musée des Arts et Traditions Populaires, Paris, quận 16.

Buổi lễ bắt đầu vào lúc 14giờ với phần triển lãm các tranh ảnh về các cuộc đấu tranh chống độc tài CS, các bảng ghi từng điều khoản trong hiến chương Liên Hiệp Quốc về các quyền căn bản của con người, cùng các sách báo, ấn phẩm, cờ vàng VN, băng nhạc đấu tranh, áo thung… và một quầy ẩm thực gồm các món ăn thuần túy VN được quan khách chiếu cố nhiệt tình. Về phía Việt Nam, Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ đã lập một gian hàng để vận động trả tự do cho nhà dân chủ trẻ Nguyễn Tiến Trung, bị CSVN giam cầm từ tháng 07/2009. Đảng Việt Tân đã trình chiếu cũng như trình bày nhiều bản triển lãm về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, cũng như các vấn đề liên quan đến bô-xít, tự do Internet v.v…

Đúng vào 14giờ30 chương trình được bắt đầu với lễ rước các Quốc kỳ, các vị đại diện các cộng động thứ tự đi sau cờ của quốc gia mình bước lên sân khấu. Lễ chào Quốc kỳ bắt đầu bằng quốc ca Pháp với cờ Pháp, Miến Điện, Đài Loan, Tây Tạng, Trung hoa dân chủ, Việt Nam và cờ Vàng Tự Do. Được biết, vì tình hình căng thẳng đang xảy ra tại Tân cương, với các biến cố dồn dập, cộng đồng Tân Cương đã vắng mặt giờ cuối.

Về phía quan khách tham dự có sự hiện diện đặc biệt của phái đoàn hùng hậu của tổ chức Ân Xá Quốc Tế cùng các vị chuyên biệt từng quốc gia như bà Mireille Boisson (Miến Điện); Ông Guy Castéran (Việt Nam); Ông Joseph de Macedo (Trung Quốc); và một vị chuyên về quốc gia Ấn Độ; Văn Bút Pháp (Pen Club Français) đại diện bởi bà Fanny de Roquigny; bà Marcelle Roux thuộc tổ chức France-Tibet; cùng các Ông Jacques Boutault, quận trưởng quận 2 Paris; Ông Jean Marc Brûlé, thị trưởng thành phố Cesson; bà Lydie Labertrandie, phó thị trưởng Cesson, phụ trách bang giao quốc tế; cùng các đại diện các tổ chức, hiệp hội tranh đấu nhân quyền cho Tây Tạng, Miến Điện, Việt Nam, Trung Hoa dân chủ hải ngoại với 2 đài truyền hình New Tang Dynasty TV và Planète.

Trong phần hội thảo, xen kẽ các phần trình bày về những đàn áp, vi phạm nhân quyền của từng quốc gia – như Việt Nam hiện nay với tình trạng đàn áp người dân xử dụng Internet để nói lên nguyện vọng của mình – là các phát biểu bày tỏ ủng hộ của các đại diện chính quyền địa phương, đại diện Ân Xá Quốc Tế cùng các hội đoàn người Pháp ủng hộ phong trào Tây Tạng France-Tibet. Phần chiếu phim tố cáo các vi phạm, đàn áp cùng văn nghệ đấu tranh của các quốc gia trong Hiệp hội làm cho buổi hội thảo thêm phần sinh khí và phấn khởi. Phần văn nghệ đấu tranh gồm có những màn múa của Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam tại Paris, cộng đồng Miến Điện và đoàn múa Trung Hoa Lotus Sacré. Buổi lễ được chấm dứt vào lúc 19giờ với phần chụp ảnh lưu niệm. (TND-Paris)

JPEG - 47.9 kb

JPEG - 50.4 kb

JPEG - 42.8 kb

– Xem các hình ảnh Đêm Thắp Nến ngày 10.12.2009

– Xem các hình ảnh buổi Hội Thảo ngày 13.12.2009

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh do lực lượng Tuần duyên Đài Loan công bố: Một tàu của Hải cảnh Trung Quốc di chuyển gần bờ biển quần đảo Mã Tổ (Matsu), Đài Loan, ngày 14/10/2024. Ảnh: AP

Chiến tranh không tiếng súng: Bắc Kinh toan tính phong tỏa năng lượng Đài Loan

Trung Quốc đã thay đổi hẳn chiến lược nhằm thôn tính Đài Loan. Cho dù không từ bỏ hoàn toàn phương án cuối cùng là phát động một cuộc chiến tranh thông thường, nhưng kể từ năm 2022, dường như Bắc Kinh đã ưu tiên hướng đến phương án phong tỏa tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng mang tính sống còn đến đảo Đài Loan. Mục tiêu là nhanh chóng khiến kinh tế Đài Loan tê liệt, sau đó là gây bất ổn xã hội và cuối cùng buộc Đài Bắc đầu hàng.

Các diễn giả trao đổi trong buổi ra mắt báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của World Bank hôm 15/5/2026. Ảnh: World Bank

Nền kinh tế đang kiệt đi và dự báo của World Bank

Hôm 15/5, World Bank dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8% năm 2026. Đồng thời, họ cũng thừa nhận mức tăng trưởng 8% năm 2025 của Việt Nam là cao nhất ASEAN…

Những lời lẽ dành cho Việt Nam rất tích cực…

Nhưng con số 6,8% lại thấp rất xa so với mục tiêu tăng trưởng hai con số giờ gần như đã trở thành một thứ “pháp lệnh.”

Cơ quan quản lý cước phát thanh truyền hình GEZ, Đức. Ảnh: FB Tho Nguyen

Truyền thông độc lập (bài 2)

Sau 1945 người Đức coi truyền thông nhà nước là cái ổ tiềm ẩn cho chế độ độc tài. Khi xây dựng hiến pháp, bên cạnh việc phân chia đất nước theo thể chế liên bang, kiểm soát quyền lực bằng tam quyền phân lập người ta cũng xóa bỏ các đài phát thanh và truyền hình nhà nước, lập ra hệ thống phát thanh và truyền hình công cộng. Chính quyền từ địa phương đến liên bang bị cấm không được lập cơ quan truyền thông để tự tuyên truyền cho mình… Tư nhân vẫn có quyền làm báo, in ấn, lên sóng phát thanh, truyền hình, điện ảnh, sân khấu.

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.