Đồng Bào Houston Biểu Dương Phản Đối Phái Đoàn Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chiều ngày thứ Tư 25-6-2008, tại khu thương mại Hồng Kông 4 trên đường Bellaire, thành phố Houston, Texas, khoảng 2.000 người Việt tại Houston cùng với các phái đoàn người Việt từ nhiều thành phố, tiểu bang ở Hoa Kỳ như Hoa Thịnh Đốn, California, Louisiana, Austin, San Antonio, Dallas… đã tham dự cuộc biểu dương lực lượng nhằm phản đối sự có mặt của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn tại Houston.

JPEG - 147.1 kb

7 giờ chiều, trời Houston vẫn còn nắng. Hai bên đại lộ Bellaire rực rỡ cờ vàng và biểu ngữ. Đồng hương Houston lũ lượt đổ về khu thương mại Hồng Kông 4 nên Đại lộ Bellaire bị kẹt xe như giờ cao điểm. Các phái đoàn từ những tiểu bang và từ các thành phố xa cũng đã tề tề tựu. Các đài truyền hình 11, 13, 39 và SBTN đã có măt. Phóng viên các đài Radio truyền thanh Việt ngữ cũng đã có mặt. Phóng viên của báo Houston Chronicle và Việt ngữ cũng đã sẵn sàng.

Nhạc đấu tranh đã vang lên trong khí thế hào hùng của cuộc biểu dương, hòa lẫn là tiếng hô to các khẩu hiệu Việt và Anh, cùng với rừng cờ vàng và đủ loại biểu ngữ đã tạo nên thêm không khí hừng hực cho buổi biểu dương. Nội dung chính của các biểu ngữ lờn đọc được như: “Tự do tôn giáo cho VN”, “Nhân quyền, Dân chủ cho VN”, “chúng tôi không cần tổng lãnh sự CSVN tại Houston”, “Không Nhân quyền thì không giao thương”…

JPEG - 185.4 kb

JPEG - 174.9 kb

7 giờ 30 chiều, chương trình khai mạc với nghi thức rước đại kỳ vàng 3 sọc đỏ và chào cờ. Tại buổi biểu dương, ông Đào Văn Thảo, Trưởng Ủy ban Phối Hợp Hành Động Chống Cộng Sản, thay mặt đồng hương Houston và các phái đoàn cộng đồng người Việt đang tham dự cuộc biểu dương, nhắn gửi tới Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng một thông điệp đòi hỏi rằng:

- CSVN phải thực thi và tôn trọng nhân quyền đối với 80 triệu người Việt Nam trong nước.
- CSVN phải trả tự do cho các người đấu tranh dân chủ, đấu tranh tôn giáo đang bị giam cầm, quản thúc.
- CSVN phải trả lại đất đai và tài sản cho nông dân.

Ông Trương Như Phùng, Trưởng ban Biểu Dương và Biểu Tình chống Nguyễn Tấn Dũng, đã cho đồng hương biết Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn, trong đó có ông Nguyễn Cao Kỳ đang có mặt tại Houston. Ông kêu gọi đồng hương hãy có mặt trong cuộc biểu tình 9 giờ sáng ngày thứ Năm 26-6-2008. Theo chương trình, ngày 26-6 sẽ có cuộc biểu tình tại khách sạn Westin Oak, nơi phái đoàn CSVN do Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu sẽ gặp gỡ một số thương gia tại Houston.

Phát biểu tại cuộc biểu dương, Luật sư Hoàng Duy Hùng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Houston, đại điện đồng hương Houston khẳng định thái độ của cộng đồng là không chấp nhận sự có mặt của bất cứ phái đoàn CSVN tại Houston.

JPEG - 176.8 kb

JPEG - 182.3 kb

Đặc biệt nhiều vị dân biểu, nghị viên Hoa Kỳ đã có mặt tham dự cùng đồng hương Việt Nam trong cuộc biểu dương chống phái đoàn CSVN này. Những phát biểu của ông Hubert Võ (Dân biểu Tiểu bang), ông Scott Hochberg (Dân biểu Tiểu bang), bà Sue Love (Council member), ông M.J. Khan (Council member), bà Sandra Hines (Honory Mayor Sunny Side, Civil Right Activist) và cô Meenal Puranik (Đại diện Dân biểu Liên bang Sheila Jackson Lee) tất cả đồng thuận ủng hộ thông điệp và thái độ của buổi biểu dương.

Ông M.J. Khan, nghị viên thành phố, đã cho biết ông có hỏi ông Thị trưởng thành phố Houston dự định tiếp Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng không? Câu trả lời ông nhận được từ ông Thị trưởng là: Không. Theo ông, đây là niềm tự hào của người dân Houston đối với ông thị trưởng. Ông nói với những người tham dự biểu dương rằng “Không có một ai vi phạm nhân quyền, vi phạm những giá trị dân chủ, bắt giam nhà báo…, không một ai như thế lại được gặp ông thị trưởng thành phố của chúng ta.”

Sau phần phát biểu của quan khách, tiếp đến là những phát biểu của các đại diện phái đoàn từ các nơi đến lên án tố cáo nhà cầm quyền CSVN tiếp tục vi phạm nhân quyền, đàn áp bắt giữ những người dân chủ bất đồng chính kiến trong nước. Xen kẽ là chương trình nhạc đấu tranh do các ca sĩ, ban văn nghệ Houston và nhóm Hưng Ca trình diễn.

Buổi biểu dương đã kéo dài và kết thúc lúc 11 giờ đêm, cùng ngày.

JPEG - 167.1 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…