Buổi lễ tưởng niệm 20 năm Đông Tiến tại Hamburg

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chiều ngày 6 tháng 10, buổi Lễ tượng niệm 20 năm Anh Hùng Đông Tiến đã được tổ chức tại nhà thanh niên Farmsen, thành phố cảng Hamburg, Đức Quốc. Sau khi ông Nguyễn Đức Liệu, đại diện Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng mở lời chào mừng quan khách vào lúc 16 giờ 30, nghi thức chào cờ và mặc niệm đã đưa gần 50 thân hữu và đảng viên chính thức bước vào buổi lễ. Ông Trần Văn Các đại diện Việt Tân Bắc Đức chào mừng đại diện các đoàn thể bạn và sơ lược ý nghĩa Lễ tưởng niệm 20 năm Anh Hùng Đông Tiến. Kế đến, ông Trần Văn Các và hai ông Hoàng Tiến Hưng và Phạm Công Hoàng đã được mời lên bàn thờ, nơi đặt di ảnh của Tướng Hoàng Cơ Minh cùng những vị anh hùng đã vị quốc vong thân khi mưu tìm con đường trở về nước nhằm giải phóng dân tộc khỏi ách cai trị bạo tàn của chế độc cộng sản, để cử hành nghi thức dâng hương.

Trong làn hương khói nhẹ lan tỏa trong hội trường ấm cúng, những người có quan tâm đến vận mạng đất nước chăm chú đã theo dõi những bước chân Đông Tiến gian khổ mà kiêu hùng trên màn ảnh. Có những hình ảnh lần đầu tiên mới được chiếu cho cử tọa xem về đời sống chiến khu. Cả hội trường im phăng phắc cho đến khi đoạn phim ngắn kết thúc.

Sở dĩ cơ sở Việt Tân ngày hôm nay còn hoạt động đều đặn, hiệu quả, lời ông Nguyễn Đức Liệu, một phần không nhỏ là nhờ những thân hữu đã bền bỉ song hành cùng anh em Việt Tân trên một đoạn đường trên 20 năm nay, và cơ sở đã nói lên lời tri ân của Việt Tân đến tất cả mọi thân hữu. Trong đó có ba thân hữu được nêu danh vì những đóng góp đặc biệt kiên trì là hai ông Hoàng Tiến Hưng và Phạm Công Hoàng và chị Vũ Thị Thu Hà. Ba vị này đã được ba đại diện Việt Tân là ông Liệu, ông Các và chị Nguyễn Thị Kiều Hạnh trao bảng tri ân, tuyển tập Trên Đường Đông Tiến vừa mới được Đảng Việt Tân phát hành và lời giới thiệu, cũng như cám ơn. Cả người trao, lẫn người nhận quà lưu niệm và một số cử tọa đã không dấu được sự xúc động – có lẽ vì ai cũng biết 20 năm không phải là một đoạn đường ngắn.

Phần tiếp của chương trình là đoạn phim thu gọn buổi Lễ tưởng niệm 20 năm Đông Tiến tại Nam California hồi cuối tháng Tám vừa qua. Nối tiếp bài hợp ca „Bài Ca Đông Tiến“ do các đảng viên Việt Tân và thân hữu trình bày, bà Lý Thị Khiếu đã lên máy vi âm giới thiệu về Đại Hội Thanh Niên Thế Giới kỳ 5 được tổ chức tại Mã Lai và đầu năm tới và kêu gọi mọi người hỗ trợ giới trẻ Việt Nam bằng các mua vé số. Ông Nguyễn Đức Liệu cũng đã không quên giới thiệu sơ về tuyển tập Trên Đường Đông Tiến kể trên trước khi hội trường bắt đầu bước và phần thảo luận. Một giờ hội thảo này tuy không sôi nổi như những lần trước nhưng đã diễn ra trong sự nghiêm túc và thân tình giữa những người quen biết nhau lâu nay do cùng nhìn về một hướng – hướng của một Việt Nam dân chủ, tự do và phú cường. Đề tài thời sự về cuộc biểu tình chống độc tài Miến Điện đã được đem ra so sánh với tình hình đồng bào khiếu kiện tại quê nhà. Đấu tranh bất bạo động được đề cập đến trong buổi thảo luận này.

Trong phần cuối, chị Kiều Hạnh đã kêu gọi mọi người tham dự ngày tị nạn tưởng niệm nạn nhân đã chết trên đường vượt biên, vượt biển 14.11 sắp tới tại nghĩa trang Öjendorf. Hai năm trước, đây là nơi khánh thành đài tưởng niệm người tị nạn đầu tiên ở nước Đức (VNN tường thuật). Anh Lê Ngọc Tùng đã đại diện Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hamburg đã đứng ra nhận trách nhiệm tổ chức buổi lễ tưởng niệm vào ngày 10 tháng 11 sắp đến.

Buổi lễ chấm dứt vào lúc 19 giờ. Trước khi chia tay ra về, mọi người đã ở lại dùng cơm tối để ủng hộ cho quỹ tài trợ cho Đại Hội Thanh Niên nói trên.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.