Quan Điểm của Việt Tân Về Chuyến Vận Động Quốc Tế của Nguyễn Tấn Dũng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 11.9 kb

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
2530 Berryessa Rd #234, San Jose, CA 95132, USA.
Tel:(408) 347-8830; Email:lienlac@viettan.org

****

Quan Ðiểm

Về Chuyến Vận Ðộng Quốc Tế Tháng 9, 10- 2007
Của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng

Vào tháng 6 – 2007, phái đoàn ngoại giao do Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Minh Triết cầm đầu đã thất bại hoàn toàn khi bên trong bị chất vấn bởi cả Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ về các vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam, và bên ngoài bị hàng ngàn đồng bào phản đối tại mỗi nơi họ dừng chân về những hành động côn đồ của chế độ đối với những nhà dân chủ trong nước. Nay Hà Nội lại gởi ra một phái đoàn khác do Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu đến vận động cơ quan Liên Hiệp Quốc tại New York vào cuối tháng 9 và chính giới Pháp vào đầu tháng 10 – 2007.
Trước toan tính này của nhà cầm quyền Hà Nội, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng nhận định rằng:

1. Sự kiện chế độ tiếp tục đàn áp dân oan, mở chiến dịch lăng mạ các vị lãnh đạo tôn giáo đã lên tiếng bênh vực dân oan, và tiếp tục giam cầm các nhà dân chủ, v.v… cho thấy họ không hề có ý định hành xử đúng tiêu chuẩn văn minh như đã hứa hẹn với cộng đồng thế giới khi xin gia nhập các định chế quốc tế. Vì vậy, mục tiêu của phái đoàn Nguyễn Tấn Dũng vẫn chỉ để lừa gạt công luận thế giới về bản chất độc tài và bạo hành của giới cai trị hiện nay.

2. Sự kiện chế độ tiếp tục đối xử hà khắc với dân tộc trên cả nước cho thấy sự giả dối và tính toán bên dưới những kêu gọi “đối thoại”, “hòa giải” với cộng đồng người Việt hải ngoại của các phái đoàn ngoại giao CSVN, kể cả phái đoàn Nguyễn Tấn Dũng. Chính đồng bào trong nước mới là những đối tượng mà chế độ cần phải đối thoại, hoà giải và chấm dứt ngay những chính sách đàn áp, kềm kẹp, bưng bít.

3. Sự kiện chế độ tiếp tục nắm quyền bằng mọi giá tuy biết rằng họ không còn biện pháp nào để ngay cả làm chậm lại các băng hoại mọi mặt trong xã hội Việt Nam bên dưới bộ máy cai trị tràn ngập tham nhũng hiện nay, vì chính bộ máy này là phương tiện duy trì chế độ và đang hưởng lợi từ những băng hoại xã hội đó, cho thấy thành phần cai trị độc tài hiện nay là mối nguy hại trầm trọng cho tương lai đất nước và dân tộc. Do đó, việc phản đối và vạch trần bản chất độc hại của chế độ và các phái đoàn ngoại giao do chế độ gởi ra là trách nhiệm của mọi người Việt Nam còn nghĩ đến tương lai giống nòi. Ðây không phải là hành động làm mất uy tín quốc gia Việt Nam như bộ máy tuyên truyền của chế độ rêu rao. Luận điệu đó chỉ đúng với tư duy của những kẻ đã bao năm ngang nhiên đồng hóa họ với đất nước, hay nói cách khác, đã xem đất nước và dân tộc là tài sản và phương tiện của riêng họ. Ðiều cần khẳng định là Ðảng CSVN không phải là tổ quốc Việt Nam và lại càng không xứng đáng đại diện cho dân tộc Việt Nam.

Trong tinh thần chung vai cùng đồng bào khắp nơi quyết tâm vạch trần bản chất độc hại và bạo hành của chế độ CSVN, các cơ sở đảng Việt Tân trên toàn cầu, đặc biệt tại Hoa Kỳ và Pháp Quốc, sẽ:

-  Tích cực tham gia các hình thức phản đối do cộng đồng người Việt tại New York và Paris tổ chức.
-  Cùng lúc mở nhiều mũi vận động nhắm vào chính giới Hoa Kỳ, Pháp, Liên Hiệp Âu Châu, và Liên Hiệp Quốc.
-  Ðặc biệt tại Hoa Kỳ, tận dụng kết quả thông qua Dự Luật Nhân Quyền tại Hạ Viện ngày 18-9-2007 với tỷ số 414/3 để đẩy mạnh các bước vận động kế tiếp.

Với quyết tâm của mọi người Việt yêu tổ quốc, yêu dân tộc tại Việt Nam và trên khắp thế giới, từng cá nhân thuộc bộ phận đầu lãnh đảng CSVN phải trả giá đắt cho những hành động thô bạo của họ đối với đồng bào chúng ta, đặc biệt là các nhà dân chủ trong nước. Thế giới phải được biết rõ về bộ mặt thật và bàn tay khủng bố của những tên độc tài hung bạo đang cai trị đất nước và dân tộc Việt Nam.

Ngày 23 tháng 9 năm 2007
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”