Bầu cử tổng thống Mỹ – Tại sao người Việt ở Việt Nam quan tâm?

Một cử tri bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ tại bang Ohio, thứ Ba 08/11/2016. Reuters/ Aaron Josefczyk
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

“Bầu cử tổng thống Mỹ – Tại sao người Việt ở Việt Nam quan tâm?”

Câu hỏi này khi được đưa lên trên mạng xã hội Facebook, đã nhận được rất nhiều bình luận đáng chú ý.

Facebooker Lưu Đình Cung viết “Họ ước được cầm lá phiếu như dân Mỹ vì người dân Việt Nam cũng được cầm lá phiếu bầu cử nhưng lá phiếu đó không có giá trị, không có quyền quyết định.”

Facebooker Đặng Hữu Diễm bày tỏ quan điểm “Tổng thống Mỹ là nước số 1 thế giới. Quan điểm, chính sách của họ ảnh hưởng tới thế giới trong đó có Việt Nam. Mỹ phản đối Tàu ức hiếp các nước yếu trong đó có Việt Nam. Nước Mỹ đánh Tầu cộng sập thì Việt Nam mới thoát Tàu.”

Facebooker Nguyễn Văn Tuyến cho biết “Vì cuộc bầu cử có tính gay cấn, vì điều đó ảnh hưởng tới kinh tế thế giới cũng như mỗi gia đình người Việt Nam.”

Facebooker Ngọc Thiện bày tỏ bức xúc “Dân Việt Nam làm gì có quyền bầu cử mà quan tâm, nên họ quan tâm tới bầu cử ở Mỹ. Đồng thời cuộc bầu cử ở Mỹ có sức ảnh hưởng đến lợi ích của thế giới trong đó có Việt Nam.”

Facebooker Đỗ Minh Luận bình luận một cách châm biếm “Bầu cử ở Mỹ nhưng nó quyết định mấy thằng Lú, Niễng, Ngọng, mấy con lu, lon khi nào chết.”

XEM THÊM: Ý nghĩa của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ

Tôi đưa ra lời giải thích theo quan điểm của tôi:

Thứ nhất, ở Việt Nam không có ứng cử, bầu cử tự do và công bằng. Kết quả bầu cử Quốc Hội, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội đã được trong các hội nghị TƯ hay đại hội toàn quốc của đảng CSVN. Mỗi chức vụ cao nhất của nhà nước, chính phủ, quốc hội chỉ có một ứng cử viên duy nhất do Bộ Chính trị và Ban chấp hành TƯ quyết định. Các đại biểu Quốc Hội chỉ có nghĩa vụ bỏ phiếu thông qua.

Thứ hai, còn trong các cuộc bầu cử Quốc Hội, các ứng cử viên do Mặt trận Tổ quốc, cánh tay nối dài của đảng CSVN lựa chọn. Các ứng viên không có vận động bầu cử, không có trình bầy cương lĩnh trước cử tri. Và những ai trúng cử đã được quyết định trước. Vậy nên, bầu cử Quốc Hội ở Việt Nam nhàm chán, phiếu bầu không có giá trị, người dân không có quyền quyết định.

Người dân ở Việt Nam có chia ra nhóm ủng hộ cho mỗi ứng cử viên. Họ cũng tranh luận với nhau và hy vọng ứng cử viên mình ủng hộ sẽ giành chiến thắng. Họ cho rằng ứng cử viên mà họ ủng hộ sẽ có các chính sách tốt ảnh hưởng tới Việt Nam về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, đặc biệt là về tự do, dân chủ và nhân quyền.

Và họ cũng mong đợi nước Mỹ và tổng thống Mỹ sẽ góp phần đem lại tự do, dân chủ cho Việt Nam.

Cuối cùng là người Việt ở Việt Nam khát khao, mơ ước Việt Nam sớm có tự do, dân chủ. Và chỉ có tự do, dân chủ đa đảng thì Nhân dân Việt Nam mới thực sự có quyền tự do ứng cử cũng như quyền lựa chọn và quyết định ai là người lãnh đạo đất nước bằng  lá phiếu của mình.

75 năm kể từ khi đảng CSVN cướp được chính quyền và gần 50 năm họ áp đặt sự cai trị tuyệt đối lên trên toàn bộ đất nước. Người dân Việt Nam bị tước đoạt toàn bộ các quyền tự do chính trị như quyền tự do thành lập và hoạt động đảng chính trị, quyền tự do ứng cử và bầu cử.

Trước đây khi chưa có internet và truyền thông mạng xã hội thì người dân Việt Nam chưa có thông tin về nền chính trị tự do, dân chủ trên thế giới. Thông tin về các cuộc bầu cử cũng không tới được với người dân Việt Nam.

Ngày nay, truyền thông mạng xã hội cập nhật từng giây về các cuộc vận động bầu cử, tranh cử ở khắp nơi trên thế giới. Những thông tin như vậy giúp cho người Việt Nam suy nghĩ, so sánh với các cuộc bầu cử ở Việt Nam. Họ so sánh quyền công dân của người Mỹ, các nước Âu châu với quyền của họ tại Việt Nam.

Từ đó giúp cho người dân Việt Nam hiểu rằng ở Việt Nam chưa có tự do, dân chủ. Những cuộc bầu cử ở Việt Nam do đảng CSVN tổ chức chỉ là giả dối, ngụy dân chủ.

Nhưng sau nhiều thập kỷ dưới sự cai trị bất công và bất nhẫn của đảng CSVN, sự sợ hãi vẫn cản trở họ dấn thân đấu tranh cho các quyền con người của chính mình.

Bởi vậy, khi cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ diễn ra thì họ quan tâm theo dõi cho thấy niềm khát khao và ước mong tự do, dân chủ.

LS Nguyễn Văn Đài

Nguồn: RFA

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Người bán hàng rong đi qua một cửa hàng treo cờ ĐCSVN và cờ Việt Nam ở Hà Nội hôm 22/5/2024. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP

Khi một chế độ vật vã khát tiền

Chưa bao giờ trong lịch sử hiện đại, người dân Việt Nam lại cảm nhận rõ rệt như hiện nay về một chính quyền đang khát tiền như đến mức tuyệt vọng. Toàn bộ hệ thống chính trị đang lao vào cuộc, bằng mọi phương thức – từ thuế, phí, đến những biện pháp hành chính trá hình – để moi từng đồng bạc khốn khó trong túi người dân.

Một nhóm tình nguyên viên Cam Bốt cổ vũ một xe quân sự tiến về biên giới Cam Bốt - Thái Lan, huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap, ngày 28/07/2025. Ảnh: AP - Anton L. Delgado

Vì sao tranh chấp biên giới Thái Lan – Cam Bốt bùng phát thành đụng độ vũ trang lúc này?

Tranh chấp biên giới tại một số khu vực trên đất liền giữa Thái Lan và Cam Bốt bùng phát thành các cuộc tấn công trả đũa qua lại quy mô lớn. Hôm 28/07/2026, cuộc xung đột, có nguy cơ biến thành chiến tranh, đã tạm ngưng sau bốn ngày giao tranh, với việc hai bên thỏa thuận “ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện” với trung gian Malaysia.

Ông Lê Đình Lượng bị kết án 20 năm tù hồi năm 2018 vì bị vu cho tội “âm mưu lật đổ…” chế độ độc tài đảng trị CSVN. Ảnh: Báo Nghệ An

Tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng bị biệt giam, bệnh nguy kịch

Tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng đang bị biệt giam trong khi có nhiều bệnh nghiêm trọng nhưng nhà tù không cho ông được chữa trị.

“Bố tôi , ông Lê Đình Lượng hiện đang bị biệt giam tại Trại giam Nam Hà trong tình trạng sức khỏe cực kỳ nguy kịch.” Ông Lê Đình Hiếu, con trai tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng phổ biến lời kêu cứu như vậy trên Facebook ngày Thứ bảy 26/7/2025.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Cấm xe máy xăng: Vì môi trường hay tư bản thân hữu?

Chính sách được giới thiệu là bước đi “xanh hóa” giao thông đô thị, nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, ngay lập tức, quyết định này đã vấp phải làn sóng phản đối từ nhiều phía, với các câu hỏi lớn về tính khả thi, công bằng xã hội và cả… dấu hiệu của lợi ích nhóm