Bầu cử Tổng thống Đài Loan: Những điểm chính của cuộc bỏ phiếu mang tính địa chính trị cao

Ứng viên tổng thống Đài Loan của Quốc Dân Đảng, Hầu Hữu Nghi (trên xe) vận động tranh cử tại Đài Bắc, ngày 09/01/2024. Ảnh: AP - Ng Han Guan
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Mối đe dọa từ nước láng giềng Trung Quốc phủ bóng lên kỳ bầu cử quan trọng trên đảo Đài Loan, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 13/1. Các cuộc thăm dò cho thấy ứng cử viên của đảng cầm quyền nhỉnh hơn chỉ chút ít,  phải đối mặt với sự cạnh tranh từ hai ứng cử viên thân Bắc Kinh khác.

Cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của năm 2024 trên thế giới sẽ diễn ra tại Đài Loan. Cử tri của hòn đảo 23,5 triệu dân nằm trong vùng Thái Bình Dương,  láng giềng với Trung Quốc, sẽ bầu chọn một lãnh đạo mới vào ngày (thứ Bảy) 13 tháng 1, trong cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp cùng lúc để thay đổi 113 thành viên Viện Lập pháp (Quốc Hội).

Chủ đề về mối quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc bao trùm trong các cuộc bầu cử này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người luôn khẳng định muốn “Đài Loan hoàn toàn trở về với mẹ tổ quốc”, trong bài phát biểu đầu năm nay ông đã nhắc lại quyết tâm sáp nhập hòn đảo này. Chủ đề này càng trở nên nóng bỏng hơn khi những năm gần đây đã chứng kiến ​​nhiều gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc.

Hồi tháng 8 năm 2022, chuyến viếng thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ Viện Mỹ, bà Nancy Pelosi đã khiến Bắc Kinh nổi đóa. Từ đó đến nay, những hành động răn đe trên biển của Trung Quốc đối với Đài Loan diễn ra hầu như hàng ngày.

Chúng ta cùng lược qua những điểm chính của một kỳ bầu cử mang tính địa chính trị cao này.

Các ứng cử viên tổng thống là những ai?

Tổng thống đương nhiệm, bà Thái Anh Văn chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ thứ hai và hiến pháp không cho phép bà tranh cử thêm nhiệm kỳ nữa. Vị phó của bà, ông Lại Thanh Đức thay bà ra tranh cử, đại diện cho đảng cầm quyền Dân Tiến (DPP), một đảng có đường lối cứng rắn nhất với Hoa Lục.

Đối mặt với ông, hai ứng cử viên ban đầu muốn kết hợp phiếu bầu của mình để có thêm sức nặng đối phó với  DPP, cuối cùng họ đã đăng ký ứng cử riêng lẻ do không đạt được sự đồng thuận. Đó là ông Hầu Hữu Nghi (Hou Yu-ih), 66 tuổi, cựu cảnh sát và cựu thị trưởng nổi tiếng của thành phố Tân Đài Bắc, là ứng cử viên của Quốc dân đảng (KMT). Đảng đối lập chính này là sứ giả của việc nối lại quan hệ với Trung Quốc. Bên cạnh đó là Kha Văn Triết (Ko Wen-je), cựu đô trưởng Đài Bắc, người đang tranh cử với tư cách ứng cử viên cho Đảng Nhân Dân Đài Loan (TPP) do chính ông thành lập.

Chủ đề bao trùm trong chiến dịch tranh cử là gì?

Dù cử tri Đài Loan đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nội bộ liên quan đến cuộc sống hàng ngày của họ: Giá cả sinh hoạt, khoảng cách giàu nghèo, quyền có nhà ở và việc làm và thậm chí cả tình trạng dân số già đi. Nhưng một trong những chủ đề chính của chiến dịch tranh cử là vị tổng thống tương lai sẽ xử lý mối quan hệ với Trung Quốc như thế nào.

Sau khi nổ ra các cuộc chiến tranh  ở Ukraine rồi đến Gaza, không còn ứng viên nào né tránh giả thuyết hòn đảo phải đối mặt với chiến tranhh, cả ba đều “thừa nhận nguy cơ Đài Loan trở thành khu vực xung đột tiếp theo”, Kinh Bách Quân (Jing Bo -jiun), nhà nghiên cứu Đài Loan tại Đại học Oxford, nhận định trên trang báo Guardian. Ông phân tích: “Họ nhằm mục đích thuyết phục cử tri rằng họ là những nhà lãnh đạo có khả năng nhất trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan.”

Lập trường của các ứng cử viên đối với Bắc Kinh thế nào?

Ứng cử viên DPP tự cho mình là “một người thợ thực dụng vì nền độc lập của Đài Loan”. Tuy nhiên, ông Lại cho biết ông vẫn để ngỏ cánh cửa trao đổi, hợp tác với Trung Quốc nhằm “cải thiện phúc lợi cho người dân”. Ông nói trong một cuộc tranh luận: “Chừng nào có sự bình đẳng và tôn trọng phẩm giá ở cả hai bên eo biển Đài Loan, thì cánh cửa của Đài Loan sẽ luôn rộng mở”. Ngay cả tỏ ra có chủ trương độc lập mạnh mẽ nhất, DPP chưa bao giờ vượt qua làn ranh đỏ tức là tuyên bố Đài Loan chính thức độc lập.

Cả Quốc Dân Đảng và đảng Nhân dân Đài Loan đều hướng tới việc xích lại gần hơn với Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Quốc Dân Đảng, lâu nay ủng hộ thống nhất với Trung Quốc, những năm gần đây đã thay đổi lập trường trước tâm lý mang tính dân tộc chủ nghĩa ngày càng tăng của Đài Loan. Ứng cử viên của đảng, ông Hầu tuyên bố rằng ông phản đối cả nền độc lập của hòn đảo cũng như kịch bản “một quốc gia, hai chế độ”, được Bắc Kinh sử dụng để quản lý  Hong Kong. Ông muốn duy trì “nguyên trạng” với Trung Quốc.

Ứng cử viên thứ ba, Kha Văn Triết, muốn trích dẫn Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken để giải thích quan điểm của mình về trường quốc tế: “Đài Loan và Trung Quốc sẽ hợp tác nếu họ có thể hợp tác, cạnh tranh nếu cần cạnh tranh và sẽ  đối đầu với nhau nếu họ phải đối đầu”. Ông lưu ý: “Người dân ở cả hai bên eo biển Đài Loan đều có cùng chủng tộc và có cùng lịch sử, cùng ngôn ngữ, cùng tôn giáo và cùng văn hóa” . Tuy nhiên ứng cử viên này ủng hộ việc “duy trì (hệ thống) chính trị”. và (lối sống) dân chủ và tự do” của Đài Loan.

Dự báo kết quả của bầu cử tổng thống?

Cuộc bầu cử gần đây nhất vào năm 2020 diễn ra ngay sau làn sóng biểu tình ở Hong Kong phản đối sự can thiệp của Trung Quốc tại đặc khu. Việc đàn áp các nhà đấu tranh dân chủ tại đó chắc chắn có ảnh hưởng dẫn đến việc cử tri đông đảo bầu cho bà Thái Anh Văn, nhân vật hàng đầu trong việc bảo vệ chủ quyền và dân chủ cho hòn đảo trước Bắc Kinh, với 57,1% phiếu bầu.

Lần này, các cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu cho thấy ứng cử viên đảng cầm quyền chỉ vượt được một khoảng cách khá ngắn. Đảng của ông Lại Thanh Đức (DPP) có thể mất đa số trong Quốc Hội. Theo sát ông là ứng cử viên Quốc Dân Đảng (KMT), Hầu Hữu Nghi, người mà theo cơ quan tình báo Đài Loan, có thể đã được sự ủng hộ tích cực từ chính quyền Trung Quốc.

Nguy cơ Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Đài Loan?

Chính quyền Đài Loan đã nhiều lần cảnh báo về sự can thiệp của Trung Quốc vào quá trình bầu cử tại hòn đảo. Mặt khác, Bắc Kinh lên án Đài Loan “phóng đại” sự việc để “khích động đối đầu và thao túng bầu cử”. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn coi DPP là một đảng ly khai và mục tiêu hàng đầu của họ là thấy đảng này mất quyền lãnh đạo.

Nguy cơ can thiệp của Trung Quốc một lần nữa được ứng cử viên Lại Thanh Đức giữa tuần qua nhắc tới. “Phe dân chủ rất lo lắng” về điều này, ông tuyên bố mười ngày trước cuộc bầu cử, sau cuộc gặp với những người ủng hộ ông ở Đài Bắc. Tư pháp Đài Loan mới đây đã mở điều tra về việc một số cử tri đã qua thăm các tỉnh của Trung Quốc để quảng bá vận động cho các ứng cử viên thân Bắc Kinh. Một số khinh khí cầu của Trung Quốc cũng được phát hiện lần đầu tiên trên hòn đảo này hồi tháng 12. Theo một số chuyên gia, đó là công cụ “chiến tranh tâm lý” để khích lệ các cử tri thân Bắc Kinh.

(Theo Le Figaro)

Anh Vũ

Nguồn: RFI

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh nhà sư Thích Minh Tuệ trên một trang mạng xã hội. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Thật và giả từ bước chân thầy Minh Tuệ

Hình ảnh một hành giả mặc áo vá, đầu trần chân đất đi từ Nam ra Bắc thực hành phép tu hạnh đầu đà của Phật Giáo đang gây một trận động đất trong dư luận Việt Nam. Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ngay lập tức phát ra thông báo khẳng định “người được mạng xã hội gọi là ‘Sư Thích Minh Tuệ’ không phải là tu sĩ Phật Giáo.” Oái oăm thay, lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của các vị chức sắc Phật Giáo quốc doanh lại góp phần phơi trần cái bản lai diện mục giả hiệu của chính họ.

Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ dược tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 15/5/2024

Hội nghị Thượng đỉnh Geneva về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16

Ngày 15/5/2024, tại Geneva, Thụy Sĩ đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16 (The 16th Annual Geneva Summit for Human Rights and Democracy).

Mục đích của Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ là đề cập đến tình trạng nhân quyền và đặc biệt là để hướng cộng đồng thế giới quan tâm đến một số trường hợp cần phải có sự can thiệp nhanh chóng để giảm đi những khổ nạn có thể xảy đến với các nạn nhân.

Hội nghị thượng đỉnh Geneva được tài trợ bởi một liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Đảng Việt Tân.

Từ trái sang phải: Trương Thị Mai - người vừa bị "cho thôi giữ các chức vụ," Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình và Đinh Thế Huynh. Ảnh chụp ngày 20/07/2016. Ảnh: AP - Hau Dinh

Việt Nam: Thêm một ủy viên Bộ Chính trị phải từ chức

Hôm qua, 16/05/2024, Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam đã bầu bổ sung 4 ủy viên sau khi một ủy viên khác là bà Trương Thị Mai phải từ chức và nghỉ việc.

Giữ chức thường trực Ban Bí thư và trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ năm 2023, bà Trương Thị Mai như vậy là ủy viên thứ 3 trong Bộ Chính trị phải từ chức chỉ trong vòng hai tháng, sau Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong tháng Ba và Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ trong tháng Tư.

Bà Trường Thị Mai vừa được cho thôi chức Thường trực Ban Bí thư, uỷ viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam hôm 16/5/2024. Ảnh: RFA

Đại tướng Lương Cường thay bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư

Đại tướng Lương Cường – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 16/5 chính thức phân công thay cho bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư. 

Tại Hội nghị TƯ 9, Đại tướng Lương Cường ngồi ghế chủ tọa cùng với TBT Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là điều gây chú ý vì tại Hội nghị Trung ương 8 khai mạc hồi tháng 10/2023 có đến năm người, gồm: bà Trương Thị Mai, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ.