Lựa chọn đối tác nào cho dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 21

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chúng ta điều nghe các lãnh đạo cộng sản nói ‘’không lựa chọn được hàng xóm’’, nhưng tại sao họ phải phụ thuộc hàng xóm?

Việt Nam có quyền lựa chọn các đối tác có lợi cho mình để phục vụ lợi ích phát triển cho dân tộc mình, chúng ta thử so sánh nếu như chúng ta phải lựa chọn [hai nước điển hình].

1. Nếu chọn Trung Quốc:

– Thì đảng cộng sản việt Nam tiếp tục được duy trì lâu hơn, các lãnh đạo của đảng sẽ giầu có hơn do tham nhũng, vơ vét của dân chúng nhưng các lãnh đạo này ngày lựa chọn người ngu hơn vì do thể chế độc tài đảng trị [họ chỉ dùng người ngu dốt để dễ sai khiến]. Đất nước dần mất người tài trong bộ máy chính quyền mà trong khi đó các quyết định quan trọng của đất nước lại từ đó đưa ra.

– Kinh tế Việt Nam quan hệ với Trung quốc luôn bị thâm hụt cán cân thương mại, mà người chịu thiệt là Việt Nam và dần lệ thuộc vào Trung Quốc. Các sản phẩm đầu vào của sản xuất, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ chết dần trên chính đất nước mình vì không cạnh tranh được.

– Văn hóa chúng ta đang bị Trung Quốc đồng hóa trên nhiều mặt chính trị – kinh tế – văn hóa, viện Khổng Tử đã quay lại Việt Nam là một ví dụ. Các loại ‘’phục hồi’’ văn hóa làng xã là đang kéo chậm lại lịch sử tiến lên của chúng ta, vì chúng ta đã ít nhiều bị ảnh hưởng văn hóa Phong kiến phương bắc cả ngàn năm. Đó là loại văn hóa cần loại bỏ để cho đất nước tiến lên.

– Trung quốc đang diễn biến hòa bình với Việt Nam bằng cách mua chuộc các quan chức trung cao cấp để phục vụ cho mục đích thôn tính dân tộc ta mà trước tiên sẽ là các vùng biển đảo nhằm mở rộng bành trướng một đất nước đại trung hoa.

Quan hệ với Trung quốc hoàn toàn không mang lại lợi ích gì cho 90 triệu dân Việt mà chỉ mang lại cho thiểu số ít giới lãnh đạo cầm quyền duy trì chế độ cộng sản. Ngay trong cuộc chiến tranh Nam – Bắc thì ông thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng nói ‘’chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc và Liên xô’’. Tại sao lại đánh cho Trung quốc và Liên xô? Có thể lý giải là do ý thức hệ chính trị sau đó là biến Việt Nam làm một bãi chiến trường thử nghiệm các học thuyết chính trị và quân sự của các cường quốc. Ngoài ra đánh Mỹ là để thực hiện bước đệm phòng thủ của Trung Quốc từ xa.

2. Nếu chọn Mỹ và phương tây:

Lợi ích là hàng đầu đối với Mỹ, tuy nhiên quan hệ đối tác với Mỹ dân tộc ta có lợi nhiều mặt:

– Chính trị: Chúng ta thực hiện dân chủ hóa đất nước, nhân quyền – dân quyền được tôn trọng, đa nguyên đa đảng để cạnh tranh tìm ra những nhân tố tích cực trong xã hội. Điều này đảng cộng sản Việt Nam không hề mong muốn có ai đó cạnh tranh với mình để phục vụ dân tộc và có nguy cơ Đảng cộng sản mất quyền lãnh đạo.Họ biết rõ năng lực của tổ chức chính trị của chính họ; chính vì điều này Đảng cộng sản Việt Nam không muốn quan hệ thân thiết với Mỹ.

– Kinh tế: Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh thông qua các quan hệ kinh tế, đời sống của người lao động sẽ được năng cao hơn, xã hội khá giả, các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận khoa học kỹ thuật, cách thức quản lý theo kiểu tư bản, giới đầu tư sẽ yên tâm hơn vào chính sách của thể chế dân chủ hơn là độc tài.

– Việt Nam sẽ tiếp thu được văn hóa văn minh đa dạng tiến bộ hơn, tư duy lô-gíc hơn, tinh thần trách nhiệm với xã hội và đồng loại cao hơn. Chỉ khi nào chúng ta trút bỏ được văn hóa lỗi thời phong kiến thì mới thoát được vỏ bọc đè trên vai sự phát triển của dân tộc chúng ta.

– Về biên giới lãnh thổ lãnh hải sẽ an toàn hơn vì chúng ta là nước nhỏ. Mặc dù chúng luôn khẳng định phải dựa vào chính mình, người dân Việt Nam phải tự lực, tự cường để không phụ thuộc bất ký một quốc gia khác, tránh tình trạng trút bỏ sự lệ thuộc này lại quàng vào mình một lệ thuộc khác. Nhưng rõ ràng Mỹ trên thực tế chưa bao giờ đi cướp các lãnh thổ nước khác về làm của mình mà chỉ chiến tranh với các nước độc tài sau đó dựng một chính quyền mới thân Mỹ,có lợi cho nước Mỹ và cũng có lợi cho chính người dân quốc gia đó như dân chủ- đa đảng- đa nguyên – nhân quyền được tôn trọng. Đó cũng là lý tưởng của con người. An ninh lãnh thổ được củng cố sức mạnh nếu chúng ta là đối tác tin cậy của Mỹ và phương tây

Có thể nói rằng trong quan hệ với các nước lớn mà chúng ta phải lựa chọn thì chọn nước Mỹ an toàn hơn, tốt hơn so với chọn Trung quốc vì trên thực tế thời gian đã chứng mình điều đó với cả thế giới. Nhưng lãnh đạo Việt Nam chọn thân với Trung quốc chỉ là vì quyền và lợi cá nhân – tổ chức đảng cộng sản của mình mà quên đi lợi ích dân tộc.

Chúng ta không thể tin được những người lãnh đạo cộng sản vứt bỏ quyền – lợi của họ vì dân tộc vì thế tôi cho rằng nhân dân hãy ý thức điều đó và tự đứng lên mà quyết định tương lai của chính mình và con cháu mai sau. Các tổ chức xã hội dân sự phải thực sự mạnh và đóng vai trò làm nền tảng và chỗ dựa ban đầu cho quần chúng nhân dân hướng theo, để đưa đất nước sang trang mới tốt đẹp và cường thịnh.

Phạm Văn Trội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…