Anh Quốc: Giới trẻ trao đổi với Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân về hiện tình chính trị tại VN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chiều ngày 1/7/2018 vừa qua, cơ sở Đảng Việt Tân Anh Quốc đã tổ chức buổi tiệc yểm trợ quốc nội tại London, với sự hiện diện đặc biệt của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân, và gần 100 thanh niên thân hữu Việt Tân đến từ nhiều thành phố trên khắp Vương quốc Anh. Đa số thanh niên thân hữu tham dự là các bạn du sinh, lao động hợp tác và các bạn trẻ đang sinh hoạt trong Phong trào Con Đường Việt Nam và Cộng đoàn Công Giáo tại London.

Nhân dịp nầy ông Lý Thái Hùng đã trao đổi thân mật với các bạn trẻ về đề tài “Hiện tình chính trị VN và công cuộc dân chủ hoá VN”.

Sau phần nghi thức khai mạc, ông Lý Thái Hùng mở đầu bài thuyết trình bằng những sự kiện nổi bật trong hai ngày 10&11/06/2018 vừa qua, với những cuộc tổng biểu tình đã diễn ra ở 13 tỉnh thành tại VN. Đặc biệt là 2 địa điểm diễn ra biểu tình đông đảo nhất: hơn mười ngàn người xuống đường tại công viên Hoàng Văn Thụ và trước Dinh Độc Lập cũ tại Sài gòn với đa số biểu tình viên là những người trẻ sinh ra sau năm 1975. Công cuộc biểu tình nổi dậy nói trên xuất phát từ sự suy thoái trầm trọng của nhà cầm quyền CSVN trong các lãnh vực sau đây:

+ Nền kinh tế hết tiền, thâm hụt ngân sách, thu không đủ chi.
+ Bất mãn xã hội ngày càng gia tăng do bởi sự bất lực của đảng CSVN.
+ Những biến động ở Biển Đông về mặt chính trị và quân sự. Theo ông Lý Thái Hùng, sự căng thẳng leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng sau khi Trung Cộng gia tăng quân sự hoá ở các đảo nhân tạo sẽ kéo theo nhiều ảnh hưởng và hệ lụy xấu lên nền kinh tế của VN.

Tiếp đó, ông Lý Thái Hùng đã giải thích chi tiết công cuộc dân chủ hoá VN theo 4 giai đoạn của phương pháp đấu tranh bất bạo động:
1) Hành động bất tuân dân sự.
2) Liên kết hình thành Xã Hội Dân Sự.
3) Người dân mạnh dạn bày tỏ sự phẫn nộ về Chính Trị – Đời Sống – Môi Trường, v.v… mà Dân Sinh Dân Quyền là trọng điểm cơ bản.
4) Lực lượng chính trị hỗ trợ thúc đẩy chế độ CSVN tan rã.

Tiến trình dân chủ hoá của đất nước chúng ta đang ở giai đoạn thứ 3, tức giai đoạn mà sự bất mãn trong lòng người dân ngày càng tăng cao vì “mật ước Thành Đô“ và mới đây nhất là “dự luật đặc khu kinh tế” & “luật an ninh mạng“ vừa được CSVN thông qua, tất cả những điều đó sẽ châm ngòi cho cao trào đấu tranh mới, sẽ kết nối những con người có tấm lòng với đất nước lại với nhau, để gây áp lực, đủ đẩy chế độ CS ra khỏi quê hương VN.

Trước khi kết thúc phần trao đổi, ông Lý Thái Hùng đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến toàn giới trẻ Vương Quốc Anh trong thời gian qua đã rất năng động, nhiệt huyết trong sinh hoạt chính trị và các công tác đấu tranh yểm trợ quốc nội.

Vào lúc 1:30 chiều, quan khách và tham dự viên cùng chung vui bữa cơm thân mật và thưởng thức một chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn do anh chị em thân hữu Việt Tân thực hiện.

Sau cùng là đại diện Việt Tân tại Anh Quốc giới thiệu 2 quyển sách: “Việt Sử Đại Cương” của giáo sư Hoàng Cơ Định và “Cách học tiếng Anh có kết quả hơn cho người Việt Nam” của tác giả Nguyễn Trung Giang, và gửi lời cảm tạ sự ủng hộ của quý đồng hương và các bạn trẻ đã quan tâm tham gia buổi tiệc yểm trợ quốc nội.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”