Bắc Cali Biểu Tình Trước Lãnh Sự Quán Việt Cộng tại San Francisco

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 35.8 kb

Trưa thứ Sáu ngày 9 tháng 3 năm 2007, khu vực đối diện với địa điểm lãnh sự quán CSVN, tại số 1700 đường California, thành phố Cựu Kim Sơn, đã bị tràn ngập bởi đoàn người biểu tình đến từ nhiều thành phố miền Bắc California.

Theo lời kêu gọi của Tập Hợp Chính Đảng, Cộng Đồng, Tổ Chức Đấu Tranh và Hội Đoàn Đoàn Thể Bắc Cali – gồm có 16 đơn vị chủ động – hơn một trăm đồng hương tỵ nạn vùng Bắc California đã tề tựu tại con dốc California, nằm giữa đường Franklin và đường Vanness, thực hiện cuộc biểu tình, mà theo ban tổ chức,”là nỗ lực chung, kết hợp và liên hoàn với cùng những diễn biến tương tựtrên toàn cầu”, nhằm lên án sự leo thang khủng bố hành hạ và bắt giữ các chiến sĩ Dân Chủ cũng như những vị lãnh đạo tôn giáo tại Huế, Hà Nội và các thành phố khác trong miền Nam VN, do nhiều nhóm công an CSVN tiến hành theo chỉ thị và có hệ thống, từ hơn 10 ngày qua, kể từ ngày mồng 2 Tết Đinh Hợi.

JPEG - 65 kb

Đúng 12 giờ trưa, sau nghi thức chào kính quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và mặc niệm (Ông Nguyễn Phú, Hội HO San Francisco) là phần tuyên bố của ban tổ chức về lý do, sự liên hệ với các cuộc biểu tình khắp nơi từ Âu, Á , Úc và Mỹ châu, trong một loạt kế hoạch lớn nhỏ, đa diện, kéo dài từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 4 trên nhiều địa điểm trên toàn thế giới, được phát động và cộng tác của nhiều cơ sở Đảng Việt Tân trên toàn cầu.

Ba đồng điều hợp viên cô Minh Thi (Đài Phát Thanh TNT, Sacramento), Ông Hoàng Thế Dân (Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali), Ông Phan Thành Long (Đảng Việt Tân) thay mặt cho ban tổ chức, đã thay phiên nhau phụ hợp chương trình biểu tình. Trong lúc các thanh niên thiếu nữ phân phát truyền đơn Anh ngữ “Tại Sao Chúng Tôi Có Mặt Biểu Tình tại Đây” giải thích cho người địa phương và khách du lịch qua lại khu vực biểu tình.

JPEG - 71.6 kb

Không cần phải đọc kỹ nội dung tờ truyền đơn, mà chỉ nhìn những hàng biểu ngữ đồng dạng kết án CSVN leo thang đàn áp các Chính Đảng và Liên Đảng tân lập đối lập tại VN, những chiếc áo khoác màu trắng với hàng chữ xanh “Chúng Tôi Yểm Trợ Khối-8406”, “Chúng Tôi Ủng Hộ Phong Trào Dân Chủ Nhân Quyền VN”, những bức chân dung của Cha Tađêo Nguyễn Văn Lý và chân dung của các chiến sĩ Dân Chủ quốc nội, bên cạnh rừng cờ Việt Mỹ, người ta cũng biết chuyện gì đang tiếp diễn tại nơi này.

Những hình ảnh và âm thanh buổi biểu tình được trực tiếp chuyển tải đi khắp nơi qua hệ thống điện toán lưu động tại chỗ, bên cạnh hàng chục phóng viên truyễn thông Việt ngữ trong vùng và ba phóng viên nhiếp ảnh của các tờ báo địa phương, trong đó có tờ báo chính nhiều độc giả, San Francisco Chronicle.

Không khí con dốc biểu tình vang vảng những lời gào thét đòi Tự Do, Nhân Quyền, Dân Chủ cho VN, những lời lên án CSVN và đả đảo những hành vi bạo lực của công an đảng quyễn việt cộng, đồng thời đòi hỏi bạo quyền cộng đảng Việt Nam tức khắc trả tự do cho các nhà đối kháng trong nước.

Hầu hết những bài phát biểu ngắn của một số các đại diện tham dự đều chuyên chở nội dung giống nhau, như một tập hợp những gào thét cần có, hay ý nguyện đấu tranh cần nuôi dưỡng, bảo vệ an nguy và tinh thần những người chiến sĩ dân chủ can cường, đang bị áp bức ở trong nước.

JPEG - 65.1 kb

Người ta ghi nhận tại chỗ và nghe được qua làn sóng phát thanh và Paltalk, những phần phát biểu của tôn giáo (Hòa Thượng Thích Giác Lượng (Phật giáo), Ông Hai Long (Hòa Hảo), những bài nói chuyện ngắn của người cựu tù chính trị (Ông Đỗ Văn Trảng, Hội Cựu Tù Chính Trị, Bắc Cali), của Lực lượng Trừ Bị QLVNCH (Ông Võ Đại), Uy? Ban Sacramento Yểm Trợ Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội (Ông Đoàn Thi), nhân sĩ 97 tuổi (Cụ Võ Toàn), Ông Trương Nguyện (Hội Cao Niên Diên Hồng), quý Ông Võ Du, Nguyễn Hỗng Dũng (Việt Nam Quốc Dân Đảng), Ông Chu Tấn (Đảng Dân Tộc Việt Nam), GS Hoàng Cơ Định (Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng), ứng cử viên nghị viên San Jose, khu vực 4 (cô Hon Thị Liên), v..v..

JPEG - 53.1 kb

Tin tức cập nhật khắp nơi cũng được thông báo đến đoàn biểu tình tại chỗ do Em Thục Duyên (tin khẩn của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW)), Cô Diễm Hương, báo BN (tin về thảm cảnh của người vợ LS Nguyễn Văn Đài và thân mẫu LS Lê Thị Công Nhân), từ Ông Hồ Văn Khởi (Hội Ái Hữu Tù Nhân Tôn Giáo Chính Trị, UBDH Hải Ngoại) về hoàn cảnh đấu tranh của TT Thích Thiện Minh tại Bạc Liêu, cũng như từ Cô Minh Thi về những tin mới nhất về tình trạng sức khoẻ của Cha Nguyễn Văn Lý và sự xác quyết kiên cường đấu tranh, bất chấp thực cảnh, của chính đảng Thăng Tiến, liên đảng Lạc Hồng.

Trong phần phát biểu, vang vang bên cạnh những phần tường trình tại chỗ của phóng viên CTM và TNT, tiến sĩ Hoàng Cơ Định lên tiếng, “những gì CSVN đã và đang làm đối với những nhà đấu tranh bất bạo động ở trong nước, cũng có thể là những gì bạo quyền sẵn sàng làm đối với bất cứ người VN nào, tổ chức đấu tranh nào”. Ông kêu gọi đoàn kết cụ thể và triệt để đấu tranh, sau khi cùng hô 3 lần đả đảo việt cộng leo thang đàn áp lương dân và chính trị đối kháng.

JPEG - 63.3 kb

Ông Hoàng Thế Dân, thay mặt ban tổchức, đã gởi lời ân cần cảm ơn đoàn người tham dự biểu tình. Ông cũng gởi lời mời tham dự “Thánh Lề Cầu Bình An” (Nhà thờ Chúa Ba Ngôi, do tổ chức Lương Tâm Công Giáo thực hiện, lúc 5:30 chiều) và “Đêm Thắp Nến Nguyện Cầu” (Grand Century Mall, do Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali tổ chức, lúc 6:30 đêm) tại San Jose. Ông Hoàng Thế Dân cũng không quên đề nghị đồng hương cảnh giác và sẵn sàng tham dự các cuộc biểu tình chống lại chuyến thăm Hoa Kỳ của viên phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đến Vùng Vịnh mồi chài doanh nhân gốc Việt, và viên chủ tịch nhà nước CSVN Nguyễn Minh Triết ghé Hoa Thịnh Đốn vào đầu mùa hè năm nay.

Đoàn người tham dự biểu tình sau đó tuần hành quanh con dốc, trước khi rời địa điểm vào lúc gần 2 giờ chiều.

JPEG - 64.2 kb

JPEG - 68.4 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”