Bản Lên Tiếng Của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 11.9 kb

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
2530 Berryessa Rd #234, San Jose, CA 95132, USA.
Tel:(408) 347-8830; Email:lienlac@viettan.org

****

Bản Lên Tiếng

Về Cuộc Ðấu Tranh Ðòi Lại Nhà Ðất Của Ðồng Bào Tiền Giang Tại Sài Gòn

Trong suốt 20 năm qua, nương theo chính sách mở cửa giao thương nhưng đồng thời duy trì guồng máy cai trị độc tài, hiện tượng các quan chức Đảng và Nhà Nước CSVN cướp trắng nhà cửa, đất đai của dân chúng làm vốn buôn bán với nước ngoài ngày càng trở nên trầm trọng và trắng trợn.

Ðồng bào trên nhiều vùng đất nước đã không còn có thể chịu đựng hiện tượng cướp bóc công khai và có hệ thống này kéo dài thêm nữa. Riêng tại Sài Gòn, từ ngày 22 tháng 6 vừa qua hơn một trăm đồng bào nam nữ thuộc nhiều lứa tuổi từ Tiền Giang đã kéo về trước trụ sở Quốc Hội 2 trên đường Hoàng Văn Thụ đòi lại ruộng, nhà, đất của mình. Số người biểu tình đang tiếp tục gia tăng từng ngày và hiện đã lên đến gần 1.000 đồng bào. Cùng lúc các hình thức trấn áp, đe dọa của Công An CSVN cũng đang gia tăng ngày một nặng nề hơn.

Trước sự kiện này, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng khẳng định rằng:

- Các yêu sách đòi lại ruộng đất của đồng bào Tiền Giang hoàn toàn chính đáng. Lòng kiên quyết của đồng bào Tiền Giang đáng được sự ủng hộ của mọi người Việt Nam trong cũng như ngoài nước, và công luận của cả thế giới yêu chuộng công lý.

- Hành động dũng cảm đứng lên chống lại cường quyền của đồng bào Tiền Giang chính là sự tiếp nối truyền thống của dân tộc. Hơn thế nữa, các hình thức đấu tranh bất bạo động của đồng bào Tiền Giang không vi phạm điều khoản pháp luật nào, dù là pháp luật của chế độ độc tài hiện nay.

- Hiện tượng Công An CSVN liên tục xách nhiễu, hăm dọa, ngăn cản, tạo xô xát và ngay cả đánh đập đồng bào biểu tình như đã thấy trong ngày 30 tháng 6 vừa qua, chỉ càng tự vạch trần trước mắt người Việt Nam chính sách bao che cho những hành động cướp bóc bất lương của cả hệ thống cầm quyền hiện nay; và tự vạch trần trước thế giới sự trơ trẽn của cái chế độ mà chỉ mới tuần trước ông Nguyễn Minh Triết còn tuyên bố là “Tại Việt Nam có nhân quyền… và chỉ những người phạm pháp bị trừng trị mà thôi”.

Với quan điểm đó, chúng tôi long trọng kêu gọi:

- Những người cầm đầu Ðảng và Nhà Nước CSVN hãy chấm dứt những thủ đoạn hứa hẹn mua thời gian, dụ dỗ về địa phương giải quyết, hăm dọa tại nhà riêng, rình rập cơ hội chận bắt và đánh đập những đồng bào biểu tình đi riêng lẻ, v.v… như đã làm suốt 20 năm qua. Hãy thực tâm giải quyết rốt ráo các oan ức mà đồng bào cả nước đã phải gánh chịu quá lâu. Và nếu không dám hay không thể giải quyết các vấn nạn này thì hãy để toàn dân Việt Nam chọn ra một chính phủ khác thực sự có khả năng.

- Những anh chị em cán bộ và công an liên hệ đến cuộc đấu tranh chính đáng của đồng bào Tiền Giang đừng tiếp tay cho những hành động tàn ác đối với bà con. Từng hành động của anh chị em đang được ghi lại không chỉ bởi người Việt Nam mà bởi cả thế giới cho những tòa án lương tâm nhân loại trong tương lai. Hãy nhìn vào những chế độ độc tài vừa xụp đổ trên khắp thế giới trong những thập niên vừa qua để quyết định cách hành xử của chính mình.

- Đồng bào trong và ngoài nước xin nỗ lực hỗ trợ đồng bào Tiền Giang bằng cách giúp đỡ phương tiện, quảng bá tin tức về cuộc đấu tranh, có mặt tại nơi biểu tình để hỗ trợ tinh thần, và vận động chính giới cũng như dư luận quốc tế theo dõi toàn bộ diễn tiến.

Ngày 3 tháng 7 năm 2007
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.