Báo chí hiểu đúng đấy, thưa ông Luận

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trích báo Đất Việt:

Sau khi nghe những nhận xét đánh giá về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông với hàng loạt cụm từ chỉ sự hạn chế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thừa nhận: “Trên tổng thể, giáo dục phổ thông vẫn không đủ đảm bảo cho chất lượng tối thiểu”.

Trả lời phóng viên Đất Việt, lần đầu tiên Bộ trưởng lên tiếng nói lại về phát ngôn này. Ông cho biết: “về tổng thể là báo chí đang hiểu lầm ý tôi”.

Thừa lệnh Bộ trưởng trả lời báo chí, ông Phạm Ngọc Phương – Chánh văn phòng kiêm phát ngôn của Bộ GD-ĐT khẳng định, có sự hiểu lầm trong phát ngôn của Bộ trưởng. Thông tin các báo cho rằng Bộ trưởng nói “chất lượng giáo dục phổ thông chưa đạt mức tối thiểu” phải được hiểu là: “Điều kiện tối thiểu để đảm bảo các hoạt động giáo dục chưa đạt được”.

Đọc thêm: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/bo-truong-giao-duc-bao-chi-dang-hieu-lam-y-toi-2352920/

– – –
Bình:

+ Vâng, 20% chi ngân sách chưa đủ để giáo dục nâng cấp điều kiện dạy và học. Vâng tóm lại là ôn xin Nhà nước tăng tiền. Vâng. Vì mới 20% thì ông nói chưa đủ điều kiện tối thiểu. Nhưng báo chí thì đang nói tới ngành ông, ông ạ, thực sự là chưa đủ đảm bảo chất lượng tối thiểu, chất lượng- chất lượng- chất lượng ông nhé, chưa đủ tối thiểu đâu ông ạ, ông ạ, ông ạ.

+ Thời ông và chúng tôi, quần rách đít lòi cả CU ra ông ạ, giấy viết thì viết xong lại phải ngâm vôi cho bay hết chữ, xong phơi khô dùng lại lần nữa ông ạ, còn phải dùng bút chì để viết ông ạ, tất cả các môn học đều phải ghi chung trong 1 cuốn vở thôi ông ạ, sách giáo khoa thiếu thốn, rách nát ông ạ, bàn ghế ghép bằng những que gỗ thôi ông ạ…NHƯNG chất lượng học tập, đạo đức học sinh, quan hệ thầy trò là vô cùng tuyệt vời ông ạ, và đó là những thời kỳ cung cấp cho đất nước những thằng NGƯỜI khi ra trường ông ạ, ông ạ, ông ạ.

+ Ông sẽ không thế nhớ nổi Bộ ông có mấy trăm dự án tiêu tiền ngân sách ông ạ, và không ít những dự án trời ơi đất hỡi ông ạ, cốt là để tiêu cho hết tiền, mà chủ yếu là tiền vay đấy ông ạ, ông ạ, ông ạ.

+ Mỗi việc thay sách đi, thay sách lại, thay sách lại rồi thay sách đi các ông đã ngốn của ngân sách hàng chục ngàn tỉ đồng rồi kết quả cuối cùng là thế nào ông biết không? Là tiếp tục lại thay sách ông ạ, ông ạ, ông ạ, và cái vụ thay sách sắp tới đến như một vị lãnh đạo cao cấp của Thường vụ quốc hội đọc mà cũng phải thốt lên ” hiểu chết liền”, ông ạ.

+ Cơ sở vật chất cho giáo dục, trường học khang sang, điều kiện vật chất tốt là rất cần, nhưng ông nói về tiền thì ông cũng phải mở to mắt ra mà nhìn chất lượng giáo viên, học sinh ông ạ. Ông mở to mắt ra mà khảo sát lại chất lượng hàng núi, hàng đống thạc sĩ, tiến sĩ nó như thế nào ông ạ, nó kém, nó nát, nó hình thức, nó bôi bác lắm ông ạ, thạc sĩ, tiến sĩ bây giờ nhiều ông ngơ ngơ ngác ngác lắm ông ạ, vài ba trăm triệu lấy được bằng tiến sĩ thôi ông ạ, tình hình chất lượng con người trong ngành ông nó cấp bách hơn, nóng bỏng hơn, cần kíp cấp cứu hơn cả tiền đấy ông ạ, ông ạ, ông ạ.

Cho nên, vì sao Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm cho ông thấp tới mức thảm hại như vậy lẽ ra ông phải thay đổi chứ không phải cứ loanh quanh, dẫm chân tại chỗ,rồi thanh minh thanh nga, giải thích giải thiếc, bảo thủ bảo thiếc, mệt lắm ông ạ.

Tôi đi cúng rằm đây ông ạ.

Nguồn: Blog Cu Vinh Khoai Lang

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ dược tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 15/5/2024

Hội nghị Thượng đỉnh Geneva về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16

Ngày 15/5/2024, tại Geneva, Thụy Sĩ đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16 (The 16th Annual Geneva Summit for Human Rights and Democracy).

Mục đích của Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ là đề cập đến tình trạng nhân quyền và đặc biệt là để hướng cộng đồng thế giới quan tâm đến một số trường hợp cần phải có sự can thiệp nhanh chóng để giảm đi những khổ nạn có thể xảy đến với các nạn nhân.

Hội nghị thượng đỉnh Geneva được tài trợ bởi một liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Đảng Việt Tân.

Từ trái sang phải: Trương Thị Mai - người vừa bị "cho thôi giữ các chức vụ," Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình và Đinh Thế Huynh. Ảnh chụp ngày 20/07/2016. Ảnh: AP - Hau Dinh

Việt Nam: Thêm một ủy viên Bộ Chính trị phải từ chức

Hôm qua, 16/05/2024, Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam đã bầu bổ sung 4 ủy viên sau khi một ủy viên khác là bà Trương Thị Mai phải từ chức và nghỉ việc.

Giữ chức thường trực Ban Bí thư và trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ năm 2023, bà Trương Thị Mai như vậy là ủy viên thứ 3 trong Bộ Chính trị phải từ chức chỉ trong vòng hai tháng, sau Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong tháng Ba và Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ trong tháng Tư.

Bà Trường Thị Mai vừa được cho thôi chức Thường trực Ban Bí thư, uỷ viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam hôm 16/5/2024. Ảnh: RFA

Đại tướng Lương Cường thay bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư

Đại tướng Lương Cường – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 16/5 chính thức phân công thay cho bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư. 

Tại Hội nghị TƯ 9, Đại tướng Lương Cường ngồi ghế chủ tọa cùng với TBT Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là điều gây chú ý vì tại Hội nghị Trung ương 8 khai mạc hồi tháng 10/2023 có đến năm người, gồm: bà Trương Thị Mai, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ.

Quang cảnh buổi Hội thảo UPR do Việt Tân cùng các Tổ chức ACAT, Freedom House, Destination Justice, Media Defence, RSF, Hội Anh Em Dân Chủ và COSUNAM phối hợp tổ chức lúc 3 giờ chiều ngày 6/5/2024 tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Việt Tân

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 12 – 19/5/2024

Nội dung:
– Vận động quốc tế và biểu tình trước phiên Kiểm điểm Định kỳ UPR tại Geneva, Thụy Sĩ;
– Vận động bảo vệ quyền lợi của người H’Mông tại Bộ Ngoại giao Hòa Lan;
– Cựu Tù nhân Lương tâm Châu Văn Khảm gặp gỡ đồng hương tại Quận Cam, California.