Bầu cử tổng thống 2022: Cử tri Pháp đi bỏ phiếu lựa chọn giữa hai đối thủ cũ trong bối cảnh mới

Cử tri Pháp ngày 24/04/2022 phải lựa chọn Emmanuel Macron hay bà Marine Le Pen lãnh đạo nước Pháp trong 5 năm tới. Ảnh: AP - Thibault Camus
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm nay 24/04/2022, gần 48,7 triệu cử tri Pháp được kêu gọi đi bỏ phiếu vòng 2 để bầu ra người lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới. Giống như kỳ bầu cử tổng thống năm 2017, người dân Pháp lại đứng trước sự chọn lựa giữa ứng viên Tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen đại diện của đảng cực hữu, nhưng lần này trong bối cảnh chính trị, xã hội có nhiều biến động.

Trên toàn bộ lãnh thổ chính quốc Pháp, bắt đầu từ 6 giờ (giờ quốc tế GMT, tức 8 giờ tại Pháp), tất cả các phòng phiếu đã mở cửa và đóng cửa vào lúc 19 giờ hoặc muộn nhất 20 giờ tại các thành phố lớn. Theo quy định bầu cử, tất cả các cơ quan truyền thông sẽ chỉ được phép công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ vào đúng 20 giờ tối nay, giờ Paris.

Ông Emmanuel Macron, 44 tuổi, đại diện cho đảng Cộng hòa Tiến bước – La République en Marche (LReM) theo xu hướng trung dung, nếu thắng cử sẽ là tổng thống mãn nhiệm đầu tiên tái đắc cử kể từ sau nhiệm kỳ của cố Tổng thống Jacques Chirac.

Còn ứng viên đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc – Rassemblement National (RN), bà Marine Le Pen, 53 tuổi, lần thứ 3 ra tranh cử tổng thống Pháp, nếu chiến thắng sẽ là nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Pháp, và cũng là nhân vật cực hữu đầu tiên lãnh đạo nước Pháp.

Các thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ cử tri không đi bỏ phiếu ở vòng quyết định hôm nay còn cao hơn so với vòng 1 cách đây hai tuần là 26,31%.

Tại Paris, tối nay ứng viên Emmuel Macron chọn khu Champs de Mars dưới chân tháp Effeil để phát biểu sau khi có kết quả bầu cử. Trong khi đó bà Le Pen dự kiến chọn quảng trường Concorde để tổ chức mít tinh lớn nếu thắng cử.

Kỳ bầu cử tổng thống lần nầy diễn ra trong bối cảnh nước Pháp đã trải qua một nhiệm kỳ tổng thống với hai cuộc khủng hoảng lớn, phong trào phản kháng Áo vàng (Gilets Jaunes) và đại dịch Covid 19, cộng thêm với cuộc chiến tranh tại Ukraine nổ ra giữa lúc chiến dịch vận động tranh cử đang lên cao trào.

Cuộc sống của đa phần dân Pháp gặp nhiều khó khăn do vật giá lên cao, sức mua giảm sút. Kết quả bỏ phiếu vòng 1 cho thấy cử tri Pháp đã bị chia rẽ trong lựa chọn và diện mạo nền chính trị của nước Pháp đã thay đổi căn bản. Đây cũng là cuộc bầu cử tổng thống được các nước trong Liên Hiệp Châu Âu cũng như các đồng minh của Pháp theo dõi rất sát, bởi quan điểm về các vấn đề quốc tế của hai ứng cử viên khác biệt nhau toàn toàn.

Cử tri ở nước ngoài đi bầu sớm

Do lệch múi giờ, để bảo đảm kịp có kết quả sơ bộ, các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp và các kiều dân Pháp ở nước ngoài đã đi bỏ phiếu sớm. Kiều dân Pháp ở Bắc Mỹ đã đi bỏ phiếu từ ngày hôm qua 23/04, sớm hơn một ngày so với tại chính quốc Pháp. Khoảng 130.000 kiều dân Pháp đã đăng ký bỏ phiếu ở Mỹ và hơn 100.000 tại Canada.

Tại Montréal, Canada khoảng 67.000 người đăng ký trong danh sách cử tri của lãnh sự quán của thành phố. Hàng dài người đến bỏ phiếu ngay từ buổi sáng tại Trung tâm hội nghị. Thông tín viên RFI từ Montréal, Alexis Gacon cho biết thêm:

“Cách nay 2 tuần, mọi người phải đợi ít nhất 2 đến 3 tiếng mới có thể bỏ phiếu ở Montréal, nhưng lần này, gần như không ai phải đợi quá lâu. Sophie Lagoutte, nhân viên ngoại giao tại Lãnh sự quán Pháp ở Montréal cho biết đã thay đổi cách tổ chức sau khi bị nhận được các chỉ trích của cử tri ở đây.

‘Chúng tôi đã rút tỉa kinh nghiệm từ vòng một và chúng tôi tiếp tục sửa đổi quy cách tổ chức bỏ phiếu. Chúng tôi đã kêu gọi thêm tình nguyện viên hỗ trợ và rất may mắn là có rất nhiều người tham gia.’

Cử tri Abouka nhận thấy sự khác biệt ở lần bỏ phiếu cuối cùng này: ‘Tôi ngạc nhiên và khá là dễ chịu vì tôi có thể bỏ phiếu chưa đến 10 – 15 phút. Đối với tôi, đi bỏ phiếu là một nghĩa vụ.’

Còn với cử tri Laure, đây là lần đầu tiên cô bỏ phiếu từ nước ngoài: ‘Tôi thấy khá lạ lẫm. Tôi tự hỏi liệu là lựa chọn của kiều dân chúng tôi có đúng đắn hay không vì chúng tôi không sống ở Pháp. Nhưng tôi cho rằng lá phiếu của chúng tôi dù sao cũng được tính.’

Ở vòng một, tỷ lệ cử tri Pháp ở Canada tham gia bỏ phiếu là 35%, ít hơn 5% so với năm 2017.”

Còn tại Úc, cơ quan ngoại giao Pháp đã mở 11 điểm bỏ phiếu. Trên toàn lãnh thổ, các cơ quan lãnh sự đã mở 11 điểm bỏ phiếu. Trong vòng đầu tiên, chỉ có 34% cử tri đăng ký đi bỏ phiếu, giảm mạnh so với cuộc bầu cử năm 2017. Cộng đồng Pháp kiều đa số đã bầu cho Tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron, khoảng 46% phiếu bầu, ứng viên cực hữu Marine Le Pen chỉ nhận được khoảng 4%.

Tại Trung Quốc, cũng giống như cách đây 2 tuần các cử tri Pháp sống ở Thượng Hải tiếp tục không được bỏ phiếu vòng 2 bầu tổng thống vì thành phố vẫn đang bị phong tỏa triệt để phòng chống Covid-19.

Anh Vũ

Nguồn: RFI

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một nông dân ở Pecatonica, tiểu bang Illinois, Mỹ. Ảnh: Reuters

Tăng thuế đối với nông sản nhập từ Mỹ, Bắc Kinh đánh vào cử tri của Trump

Bắc Kinh nhắm vào giới nông gia Mỹ, một thành phần cử tri chủ chốt của Donald Trump. Mức thuế quan mới được áp dụng đối với các mặt hàng đậu nành, bắp, thịt gà,… cũng như than đá, khí hóa lỏng và xe tải hạng nhẹ. Mục tiêu là đánh vào nền kinh tế của những vùng đã bỏ phiếu cho Trump và gia tăng áp lực chính trị lên Washington.

Khúc sông Dnipro gần thủ đô Kyiv, Ukraine, tháng 2/2025. Ảnh: Thomas Peter/ Reuters

Ukraine giờ đây là cuộc chiến của Châu Âu

Đòn bẩy của Trump đối với Ukraine là vũ khí và tiền bạc, hai thứ mà Ukraine cần để tiếp tục cuộc chiến sinh tồn và duy trì sự ổn định kinh tế. Châu Âu có thể giành được thế thượng phong từ tay tổng thống Mỹ bằng hai động thái: đưa ra một thỏa thuận thay thế về khoáng sản của Ukraine, và tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga rồi dùng chúng để tài trợ cho việc sản xuất và mua vũ khí – bao gồm cả từ Mỹ, nếu họ muốn.

Bản đồ và danh sách 33 tỉnh, thành phố sau khi sáp nhập được lan truyền trên mạng xã hội. (Phuong Ngo via Facebook)

Hai danh sách tỉnh, thành phố mới được lan truyền trên mạng

Mạng xã hội đang lan truyền hai phiên bản khác nhau của kế hoạch sáp nhập tỉnh, thành phố trên quy mô cả nước.

Mỗi phiên bản đưa ra con số tỉnh, thành phố còn lại sau sáp nhập khác nhau. Một phiên bản cho ra con số 32, phiên bản còn lại là 33.

Ngoài ra, mỗi phiên bản cũng đưa ra phương án sáp nhập các tỉnh phía nam riêng biệt.