Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Biến chuyển nghiêm trọng trước khi virus corona chủng mới gây tử vong

Trích dịch “There Is a ‘Tipping Point’ Before Coronavirus Kills”, Bloomberg.

Đối với đa số những người không may bị nhiễm, thì virus SARS-CoV-2 chỉ gây ra ho nếu virus chỉ ở trong mũi và cổ họng. Nguy hiểm bắt đầu khi virus xuống đến phổi.

Theo một phúc trình của Ủy ban hỗn hợp giữa Tổ chức Y Tế Thế Giới và phái bộ Trung Quốc đưa ra vào tháng trước, thì một trong bảy bệnh nhân bị khó thở và có những biến chứng nghiêm trọng khác, trong khi chỉ có 6% bệnh nhân trở nên nguy kịch. Những bệnh nhân này thường bị suy hô hấp và những hệ thống quan trọng khác bị phá hại, và đôi khi gây ra sốc vì nhiễm trùng máu.

Theo kết luận của các giới chức Tổ chức Y Tế Thế Giới, thì sự tiến triển từ nhẹ hay trung bình đến nghiêm trọng có thể xảy ra “rất, rất nhanh”. Hiểu biết diễn tiến của bệnh và xác nhận những cá nhân có nguy cơ lây nhiễm cao, là thiết yếu để sự chăm sóc đạt hiệu quả tối đa.

Youtube Việt Tân