Biểu Tình Phản Đối Phạm Gia Khiêm tại Hoa Thịnh Đốn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 50.5 kb

JPEG - 43.8 kb

Hôm thứ Năm 15-03-2007, đông đảo đồng hương người Việt đã tụ họp trước Quốc Hội Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn biểu tình phản đối CSVN nhân dịp Phó Thủ Tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao CSVN là Phạm Gia Khiêm đến gặp các dân biểu nghị sĩ Hoa Kỳ. Cuộc biểu tình do Tổ Chức cộng đồng Việt Nam vùng VA-MD-DC chủ xướng với sự hợp tác, hỗ trợ, tham gia của nhiều tổ chức đoàn thể đảng phái như Việt Tân, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Liên Minh Dân Chủ, Nghị Hội, Cao Trào Nhân Bản, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và các cộng đồng lân cận từ Boston, New York, New Jersey, Philadelphia, Atlanta,Toronto…. Mục đích cuộc biểu tình nhằm phản đối và tố cáo trước công luận quốc tế chiến dịch gia tăng đàn áp hành hung, bắt bớ các nhà dân chủ trong nước của Hà nội hiện đang xẩy ra, đồng thời bày tỏ sự phủ nhận tính cách đại diện dân tộc Việt Nam của chế độ Cộng Sản khi phái đoàn ngoại giao CSVN hiện diện thăm viếng Hoa Kỳ.

JPEG - 56.8 kb

Sau phần nghi thức chào cờ khai mạc tại địa điểm hồ nước trước Quốc Hội, đoàn biểu tình đã hô to những khẩu hiệu đòi Tự Do Nhân Quyền Dân Chủ cho Việt Nam, đòi thả các nhà dân chủ trong nước, và đả đảo Cộng Sản Hà Nội, đoàn biểu tình đã tuần hành đến trước tiền đình Quốc Hội. Tại đây các đại diện đoàn thể, cộng đồng đã thay phiên nhau phát biểu, với nội dung đồng thuận, lên án Cộng Sản Hà Nội và nói lên quyết tâm sát cánh hỗ trợ các chiến sĩ đấu tranh cho Dân Chủ trong nước. Linh mục Đinh Xuân Long từ North Carolina, và dân biểu tiểu bang Virginia là Bob Hull, người dân cử tiên phong thúc đẩy nghị quyết Cờ Vàng tại Virginia, cũng đã góp mặt và phát biểu. Ban tổ chức cũng đã móc nối đường giây liên lạc trực tiếp với Đỗ Nam Hải, và Lê Trí Tuệ để hai nhà dân chủ quốc nội trên lên tiếng cùng bà con biểu tình.

JPEG - 54.6 kb

JPEG - 49.9 kb

Sau giờ ăn trưa, đoàn biểu tình đã kéo qua Bộ Ngoại Giao để tiếp tục dàn chống Phạm Gia Khiêm khi viên chức CSVN cao cấp này đến hội kiến với ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice. Tại đây đoàn xe của phái đoàn Phạm Gia Khiêm đã phải tránh né đoàn biểu tình, đi vòng qua lối vào bên phía cửa hông bên kia của tòa nhà, dưới sự bảo vệ của an ninh Hoa Kỳ. Tuy thế vẫn không thoát khỏi nghe những tiếng hô đả đảo vang vọng của đoàn người biểu tình.

JPEG - 73.5 kb

Theo tin tức ghi nhận từ Hoa Thịnh Đốn cho biết, Ngọai Trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice đã thúc ép CSVN phải giải quyết các vấn đề nhân quyền VN hiện nay. Đây là đề tài hàng đầu mà bà Rice đã nêu lên trong cuộc họp với Phó Thủ Tướng Cộng Sản Việt Nam Phạm Gia Khiêm trong buổi tiếp kiến tại Washington D.C. Một viên chức ngoại giao Hoa Kỳ cũng tiết lộ rằng bà Rice cũng đã nêu lên một số trường hợp đặc biệt trong cuộc họp này, nhưng từ chối cho biết chi tiết.

JPEG - 93.2 kb

JPEG - 48.8 kb

Được biết, diễn tiến cuộc biểu tình đã được truyền thanh trực tiếp trên mạng internet để mọi người cùng tham dự và theo dõi diễn tiến. Các phái đoàn tham dự biểu tình sau đó đã giải tán cùng hẹn nhau trong một cuộc phản kháng quy mô hơn, khi Chủ Tịch Nhà Nước CSVN Nguyễn Minh Triết sẽ đến thăm Hoa Kỳ vào tháng sáu tới đây.

JPEG - 104.8 kb

JPEG - 77.4 kb

JPEG - 43.9 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.