Pháp lệnh tôn giáo năm 2004 và NĐ 92 – nhằm khống chế, kềm tỏa 5 phương diện của tôn giáo là quy chế pháp lý, nhân sự, hoạt động, tài sản và quan hệ quốc tế – đã gây phẫn nộ khắp nơi kể từ khi pháp lệnh này được ban hành ngày 9-11-2012. Kính mời quí vị theo dõi phần nhận định của các Chức Sắc Tôn Giáo sau đây:

Xã hội này là của ai?
Có một câu hỏi mà người ta thường né tránh – không phải vì nó khó, mà vì câu trả lời trung thực có thể gây khó chịu: Xã hội này thực sự là của ai?
Không phải trên giấy tờ. Không phải trong khẩu hiệu. Mà trong thực tế hàng ngày… thì câu hỏi đó hiện ra rất cụ thể và rất gai góc.


